Công ty Điện lực Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực tri ân khách hàng

Phan Thủy - Đức Dũng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Với thông điệp “Chung tay hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt năm 2020”, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai thực hiện “Tháng tri ân khách hàng” với nhiều hoạt động thiết thực, nhằm tạo sự gắn kết, giúp đỡ người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống.

Chương trình thường niên “Tháng tri ân khách hàng” là một trong những hoạt động quan trọng trong dịp cuối năm của Công ty Điện lực Nghệ An. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020). Hưởng ứng chương trình này, các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực nghệ An đã đồng loạt triển khai thực hiện các hoạt động “Tháng tri ân khách hàng” một cách thiết thực, phù hợp và có sức lan tỏa.

Tháng tri ân khách hàng -ĐL Thanh Chương trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
Tháng tri ân khách hàng - Điện lực Thanh Chương trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: CTV

Chương trình “Uống nước nhớ nguồn” được thực hiện tại huyện Diễn Châu với các hoạt động tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dờn, xã Diễn Quảng và các gia đình chính sách, các gia đình cán bộ, công nhân ngành Điện có thân nhân là liệt sỹ.

Chương trình “Vệ sinh trạm biến áp miễn phí” được triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả cho hơn 25 khách hàng lớn trên địa bàn toàn tỉnh. Các khách hàng đã ghi nhận sự chia sẽ của ngành Điện đối với khách hàng trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An đến thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng
Ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: CTV

Chương trình “Thắp sáng đường quê” được triển khai thực hiện tại 7 tuyến đường thuộc các huyện, thị: Anh Sơn, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, TX.Thái Hòa, Thanh Chương, Tân Kỳ và Yên Thành, với việc lắp đặt hệ thống đường điện, bóng đèn đưa ánh sáng về với các con đường thôn, xóm, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Với chương trình “Thắp sáng niềm tin” năm nay Công ty Điện lực Nghệ An trao tặng 30 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa.

Đoàn công tác Điện lực Nghệ An thăm, tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Xã Đoài (Nghi Lộc). Ảnh: CTV
Đoàn công tác Điện lực Nghệ An thăm, tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Xã Đoài (Nghi Lộc). Ảnh: CTV

Chương trình lắp đèn chiếu sáng cho các cơ sở y tế, trường học, hỗ trợ sửa chữa, chỉnh trang hệ thống điện của gia đình, thay dây sau công tơ, thay đèn chiếu sáng, hỗ trợ kinh phí sửa chữa các thiết bị gia đình bị hư hỏng, hỗ trợ nhân công miễn phí lắp đặt dây sau công tơ cho khách hàng, được thực hiện cho 184 khách hàng là các điểm trường vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng lũ lụt và các hộ gia đình nghèo, gia đình neo đơn, gia đình chính sách …

Chị Lữ Thị Thi ở xóm Cầu Đá, xã Yên Hợp (Quỳ Hợp) xúc động chia sẽ: “Hệ thống dây điện của nhà tôi đã bị hư hỏng mất an toàn, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa có tiền thay thế, nay có các cô, chú bên Điện lực giúp đỡ thay mới dây điện và thay cả bóng đèn tiết kiệm điện nữa, tôi cảm thấy rất vui và yên tâm. Xin cảm ngành Điện lực đã quan tâm giúp đỡ”.

Vệ sinh TBA miễn phí cho khách hàng ở xã Mỹ Sơn - Trù Sơn, huyện Đô Lương
Vệ sinh trạm biến áp miễn phí cho khách hàng ở 2 xã Mỹ Sơn, Trù Sơn (Đô Lương). Ảnh: CTV

Nhân dịp tri ân khách hàng, Công ty Điện lực Nghệ An còn gửi lời tri ân qua tin nhắn SMS, Zalo, Email đến tất cả các khách hàng; Tổ chức các cuộc gặp gỡ các đối tác, chính quyền địa phương; Tặng quà chúc mừng Giáng sinh các xứ đạo và bà con giáo dân trên địa bàn để thể hiện sự tri ân trong phối hợp cung ứng dịch vụ đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Tổng chi phí mà ngành Điện thực hiện “Tháng tri ân khách hàng” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 3,730 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện 930 triệu đồng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thực hiện Chương trình “Trao niềm tin gửi yêu thương” tặng 40 bộ máy tính cho các trường học và 10 thuyền máy cho huyện Thanh Chương trị giá 700 triệu đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao công trình phòng học tại Trường Nghĩa Lộc 2, huyện Nghĩa Đàn trị giá 2,1 tỷ đồng.
Điện lực Quỳ Hợp thay bóng đèn và dây ra sau công tơ cho các hộ nghẹ ở xã Yên Hợp
Điện lực Quỳ Hợp thay bóng đèn và dây ra sau công tơ cho các hộ nghèo ở xã Yên Hợp. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Thời gian qua tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty đã nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện tốt việc tri ân, chia sẻ khó khăn với khách hàng… Việc tổ chức các hoạt động “Tháng tri ân khách hàng” thường niên sẽ đưa hình ảnh của ngành Điện trở nên gần gũi, gắn bó với cộng đồng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, gửi lời tri ân tới các khách hàng đang sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh”.

Cũng trong tháng 12, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai "Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI" với sự tham gia nhiệt tình của CBCNV đơn vị. Kết quả, ngày 9/12/2020, tại trụ sở Công ty Điện lực Nghệ An đã có hơn 150 CBCNV thực hiện hiến máu, thu được hơn 120 đơn vị máu, góp phần giúp đỡ những bệnh nhân nghèo tìm lại sự sống.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục triển khai các chương trình đổi mới về kinh doanh và dịch vụ khách hàng; lấy khách hàng làm trung tâm để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, văn minh, tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.