Pháp luật

Công ty khai thác cát ở Thanh Chương đề nghị trả lại 2,65ha mỏ cát xã Đồng Văn

Nhật Lân - Thành Cường 09/04/2025 17:37

Sau vụ sạt lở bãi bồi sông Lam tại xã Đồng Văn (Thanh Chương) gây xôn xao dư luận, Công ty CP Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương đã có đơn đề nghị trả lại 2,65ha mỏ cát.

Ngày 4/4/2025, Công ty CP Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương có đơn đề nghị “trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản” gửi đến UBND xã Đồng Văn và UBND huyện Thanh Chương.

z6488156938607_b363ce590b42993c22940da33f35c0a5-cb817b456743bd71039fd42b1c575f9a.jpg
Khu vực có gạch chéo màu đen trên Bản đồ khu vực cấp phép khai thác khoáng sản cát sỏi xây dựng tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, là phần diện tích Công ty CP Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương đã có đơn đề nghị trả lại. Ảnh: Nhật Lân

Tại đơn, Công ty CP Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương đề nghị trả lại một phần diện tích khu vực II được cấp phép khai thác tại mỏ cát sỏi xây dựng ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (Giấy phép khai thác khoáng sản số 2905/GP-UBND ngày 10/7/2018). Lý do được nêu: “Khu vực trả lại gần đất sản xuất nông nghiệp của người dân nên để đảm bảo trong an toàn sản xuất nông nghiệp của người dân, công ty đề nghị được trả lại”.

Trong tổng diện tích 13,4ha thuộc khu vực II được cấp phép khai thác, Công ty CP Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương đề nghị trả lại 2,65ha; diện tích đề nghị được tiếp tục khai thác 10,75ha.

Khai thác cát lòng sông ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (ảnh cắt từ clip).
Khai thác cát lòng sông ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (ảnh cắt từ clip).

Vụ sạt lở bãi bồi sông Lam đoạn qua xã Đồng Văn được UBND huyện Thanh Chương thông tin tại Văn bản số 765/UBND-TNMT ngày 1/4/2025 (gửi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường). Theo đó, UBND huyện Thanh Chương tiếp nhận được thông tin vụ việc ngày 31/3/2025, vị trí sạt lở thuộc khu vực khai thác khoáng sản của Công ty CP Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương.

Nhân dân xóm Tiên Quánh và xóm Đình Sơn, xã Đồng Văn lo ngại việc khai thác cát của Công ty CP Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương sẽ tiếp tục gây sạt lở ảnh hưởng đến đê Tả Lam, tài sản và an toàn của nhân dân trong khu vực. Vì vậy, nhân dân đã tụ tập đông người, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình này, UBND huyện Thanh Chương giao Công ty CP Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương tạm dừng hoạt động khai thác cát tại khu vực mỏ tại xã Đồng Văn để tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng phương án được phê duyệt, đưa khu vực mỏ về trạng thái an toàn.

Trên cơ sở kết quả đo đạc thực địa xác định vị trí Công ty CP Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương khai thác cát, UBND huyện Thanh Chương nhận thấy vị trí nhân dân phản ánh và lo sợ sạt lở thuộc phạm vi ranh giới khu vực được khai thác (theo bề mặt) đã được UBND tỉnh cấp phép. Tuy nhiên, phạm vi ranh giới khu vực đã khai thác có một phần diện tích (hơn 1.000m2) nằm ngoài phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác.

Hoạt động khai thác cát lòng sông ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (ảnh cắt từ clip).
Hoạt động khai thác cát lòng sông ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (ảnh cắt từ clip).

Bởi vậy, UBND huyện Thanh Chương giao UBND xã Đồng Văn tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong quá trình hoạt động của Công ty CP Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương; nếu phát hiện các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND huyện Thanh Chương đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, xác định mức độ tác động tới lòng, bờ, bãi sông, báo cáo UBND tỉnh xem xét hoạt động khai thác cát sỏi của Công ty CP Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương đối với Giấy phép số 2905/GP-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh.

Về phía Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau khi tiếp nhận được thông tin vụ việc và Văn bản số 765/UBND-TNMT của UBND huyện Thanh Chương đã thành lập Đoàn công tác tổ chức kiểm tra hiện trường, làm việc với các bên liên quan trong ngày 3/5/2025.

Từ kết quả đo đạc hiện trạng và kiểm tra thực tế, Đoàn công tác xác định khu vực người dân xã Đồng Văn phản ánh nằm trong diện tích moong (đáy mỏ - PV) 6.320m2, thuộc Khu vực II, được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2905/GP-UBND ngày 10/7/2018; phía thượng nguồn, nằm ngoài tiếp giáp với Khu vực II, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương có diện tích 1.117m2 có tình trạng sạt lở.

z6488395899386_c2a87cb70c78536c840e57a87be60c39.jpg
Khu vực bãi bồi xã Đồng Văn ngày 9/4/2025, tại vị trí có tình trạng sạt lở vẫn chưa được khắc phục. Ảnh: Nhật Lân

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty CP Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương thực hiện nghiêm việc tạm dừng khai thác theo yêu cầu của UBND huyện Thanh Chương tại Công văn số 765/UBND-TNMT ngày 01/04/2025 cho đến khi hoàn tất xử lý vụ việc; thực hiện các biện pháp để đưa khu vực mỏ về trạng thái an toàn (cắm biển cảnh báo, san gạt khu vực moong...).

Có văn bản đề nghị cắt giảm với diện tích khoảng 2 ha tại Khu vực II, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương của Giấy phép khai thác khoáng sản số 2905/GP-UBND gửi UBND xã Đồng Văn, UBND huyện Thanh Chương, Sở Nông nghiệp và Môi trường để được xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị UBND huyện Thanh Chương chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND xã Đồng Văn xác minh, làm rõ nguyên nhân sạt lở phần diện tích 1.117 m2 nằm ngoài khu vực mỏ; xử lý các hành vi vi phạm (nếu có); chỉ đạo Công ty CP Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương khắc phục khu vực bãi bồi với độ dốc hợp lý, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Công ty khai thác cát ở Thanh Chương đề nghị trả lại 2,65ha mỏ cát xã Đồng Văn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO