Công ty may Mạnh Thành - điểm sáng về tạo việc làm cho lao động ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn huyện Tân Kỳ hiện đã thu hút được một số nhà máy, cơ sở sản xuất tạo việc làm cho nhiều lao động, trong đó phải kể đến Công ty may TNHH Mạnh Thành.
Vốn là một thợ may chuyên nghiệp, lành nghề ở Diễn Châu, có cơ sở và 50 lao động thường xuyên, với sự nhanh nhạy, nắm bắt cơ hội nhanh, chị Hà Thị Thành đã liên hệ được với các công ty may, đối tác ở Hàn Quốc, từ đó đầu tư nhà xưởng, máy móc ở Tân Kỳ (Nghệ An), tạo nhiều việc làm cho người lao động ở xóm 6A xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, lập nên Công ty TNHH may Mạnh Thành.
Nói về cơ duyên khi đến với mảnh đất Tân Kỳ, chị Thành cho biết: Tân Kỳ là huyện còn nhiều khó khăn, lại chưa có nhà máy may, trong khi nhu cầu thị trường lớn. Hơn hết là qua tìm hiểu nhận thấy lãnh đạo huyện, xã rất quan tâm đến doanh nghiệp, tận tình hỗ trợ, giúp đỡ các thủ tục đầu tư. Nhờ vậy tôi yên tâm mở nhà xưởng tại đây.
Công ty TNHH may Mạnh Thành tạo nhiều việc làm cho người lao động ở Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng
Công ty TNHH may Mạnh Thành tạo nhiều việc làm cho người lao động ở Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với lòng yêu nghề, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và mong muốn có một khởi nghiệp mới vững vàng hơn, chị Hà Thị Thành đã vượt qua tất cả để Công ty TNHH may Mạnh Thành đã đi vào hoạt động, tạo công ăn việc làm cho hơn 200 lao động với mức lương từ 4-10 triệu đồng/tháng.

Công ty TNHH may Mạnh Thành ở xã Nghĩa Đồng đi vào hoạt động từ ngày 2/1/2018. Mỗi tháng cung cấp ra thị trường gần 500.000 sản phẩm, mỗi năm gần 6 triệu sản phẩm. Ở đây các loại quần áo đều được sản xuất theo dây chuyền khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu đi Hàn Quốc, Nhật Bản. Công ty nhận vải từ đối tác sau đó về xưởng tự cắt, may, đóng gói hoàn chỉnh, xuất khẩu trực tiếp.

Nhờ có sự lãnh đạo của Ban giám đốc Công ty và đội ngũ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, nên các sản phẩm của Công ty làm ra đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của khách hàng, từ đó tạo được uy tín và các đơn hàng gối Nahu trong thời buổi khó khăn. Sau 2 năm Công ty đã gây dựng được thương hiệu, là địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp - khách hàng các nước.  

Giám đốc Công ty - chị Hà Thị Thành (ở giữa) kiểm tra chất lượng sản phẩm. Ảnh: Xuân Hoàng
Giám đốc Công ty - chị Hà Thị Thành (ở giữa) kiểm tra chất lượng sản phẩm. Ảnh: Xuân Hoàng

Điều ghi nhận nhất ở đây là mặc dù đang còn những khó khăn nhất định, nhưng đời sống thu nhập của người lao động rất khá. Nhiều lao động như chị  Võ Thị Tuyết, Tăng Thị Thủy... là những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được nhận vào làm việc và có thu nhập cao, đảm bảo cuộc sống gia đình ngay tại quê nhà. Bữa ăn ca của công nhân được bố trí đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm từ vườn, chuồng tự sản xuất.

Hiện nay, nhà máy đã có hơn 300 công nhân lao động ổn định và chị Hà Thị Thành đang có kế hoạch mở thêm nhà xưởng số 2 để thu hút thêm 500 lao động để sản xuất đáp ứng các đơn hàng. 
Công nhân ở Công ty TNHH may Mạnh Thành chủ yếu là người dân Tân Kỳ. Ảnh: Trân Châu
Công nhân ở Công ty TNHH may Mạnh Thành chủ yếu là người dân Tân Kỳ. Ảnh: Trân Châu
Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An: Động lực mới thu hút đầu tư

Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An: Động lực mới thu hút đầu tư

(Baonghean) - WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An là dự án hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động không chỉ tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy thu hút đầu tư, mang tới nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.
Nghệ An có nhiều tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Nghệ An có nhiều tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư từ Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Nội dung này được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định trong phát biểu tại Hội thảo Xúc tiến đầu tư và sử dụng nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản. Hoạt động nằm trong chương trình Hội nghị Lãnh đạo địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2020 được tổ chức tại Đà Nẵng.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.