Công ty TNHH Đức Phong: Sáng tạo sản phẩm mây tre đan thân thiện với môi trường

(Baonghean.vn) - Thay vì sử dụng những vật liệu thông thường như nhựa, kim loại, Công ty TNHH Đức Phong (Nghệ An) đã đưa mây, tre chế tác thành những sản phẩm độc đáo ứng dụng trong cuộc sống hiện đại. Hiện sản phẩm từ tre, thủ công mỹ nghệ của công ty ngày càng được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng không chỉ bởi độ bền và thẩm mỹ cao, mà còn thân thiện với môi trường.
mây tre đan Đức Phong

Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trên lĩnh vực sản xuất mây tre đan, hàng năm, Công ty TNHH Đức Phong xuất khẩu hàng triệu mặt hàng mây tre mỹ nghệ. Hiện sản phẩm của công ty có mặt khắp cả nước và xuất cho thị trường 34 quốc gia; được các bạn hàng đến từ Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... ưa chuộng. Ảnh PV

mây tre đan Đức Phong

Mỗi chiếc lồng đèn mây tre Đức Phong là một tác phẩm nghệ thuật, được thiết kế, sáng tạo bởi tâm huyết của Giám đốc công ty và đôi bàn tay tài hoa, khéo léo của những người thợ... Nếu biết cách bảo quản thì đèn lồng mây tre có độ bền rất cao, dễ dàng vệ sinh và thân thiện với môi trường... Ảnh PV

Mỗi năm, công ty thiết kế mới từ 20 - 40 sản phẩm và thường xuyên cải tiến mẫu mã; hiện nhu cầu tiêu thụ hàng mây tre đan của đơn vị là khá lớn, với thị trường xuất khẩu có nhiều tiềm năng. Tính riêng từ năm 2007 đến nay, công ty đã sản xuất  hàng chục triệu sản phẩm cho Tập đoàn IKEA  - Thụy Điển

Ông Thái Đại Phong - Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong 

mây tre đan Đức Phong

Đèn lồng mây tre Đức Phong đa dạng về kiểu dáng, sắc sảo trong từng đường đan; sản phẩm có nhiều kích thước phù hợp với sở thích và nhu cầu sử dụng như đèn lục giác, đèn bát giác tổ ong, đèn vuông, đèn hình cầu, hình nón... thích hợp trang trí không gian nội thất nhà hàng, khách sạn, chung cư, biệt thự. Ảnh: Sỹ Hưng

mây tre đan Đức Phong

Với tính năng mềm, dẻo và nhẹ, sản phẩm giỏ mây tre các loại của Công ty Đức Phong được khách hàng các nước  châu Á, châu Âu đánh giá có giá trị cao về hình thức cũng như giá trị sử dụng. Ảnh: Sỹ Hưng

mây tre đan Đức Phong

Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, nhằm hạn chế tối đa đồ sử dụng một lần, Công ty TNHH Đức Phong cho ra mắt nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường được làm từ tre tự nhiên như ống hút, thìa, dao cắt, nĩa... thay thế đồ nhựa dùng một lần. Riêng mặt hàng ống hút sau khi sản xuất được sấy khô ở nhiệt độ cao nên hoàn toàn vô trùng, không bị nấm mốc. Đặc biệt, ống hút có thể tái sử dụng nhiều lần nếu người dùng bảo quản và vệ sinh đúng cách. Ảnh: Sỹ Hưng

mây tre đan Đức Phong

Những năm gần đây, xu hướng tiêu dùng xanh, sử dụng sản phẩm tự nhiên được cộng đồng quan tâm, và các món đồ gia dụng từ tre cũng được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Để người tiêu dùng trong nước được tiếp cận nhiều hơn với sản phẩm an toàn cho sức khỏe, Công ty TNHH Đức Phong đã sản xuất các đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt gia đình làm từ nguyên liệu tre ép như cốc, đĩa, hộp đựng giấy ăn... Ảnh: Sỹ Hưng

mây tre đan Đức Phong

Ngoài sản xuất hơn 500 mẫu mã mây tre đan khác nhau, có tính ứng dụng cao trong cuộc sống hiện đại như: khay, hộp, lồng đèn, giỏ đựng các loại, đồ trang trí, hàng lưu niệm, bàn ghế... Đức Phong còn có nhiều đơn hàng từ các nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, resort cao cấp đưa mây tre vào thiết kế nội thất, ngoại thất và sản phẩm trang trí tạo nên không gian sống xanh, môi trường thân thiện. Ảnh: Sỹ Hưng

mây tre đan Đức Phong

Các sản phẩm mây tre đan Đức Phong trải qua thời gian đã kết hợp được nét truyền thống và hiện đại, nhưng vẫn giữ  được sự tinh tế độc đáo riêng của làng nghề Việt. Không chỉ làm vừa lòng khách hàng trong nước, những sản phẩm của công ty còn được nhiều khách quốc tế tham quan tại các hội chợ lớn trong và ngoài nước lựa chọn như tại Hội chợ CHLB Đức, Hội chợ Life Style - Việt Nam... Ảnh PV

mây tre đan Đức Phong

Mỗi sản phẩm khi xuất khẩu đều được kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các công đoạn gia công, từ khi nhập hàng vào cho đến khi hàng đóng lên container. Do vậy, Công ty TNHH Đức Phong luôn được các bạn hàng, người tiêu dùng trong và ngoài nước tin tưởng, tín nhiệm. Ảnh: Sỹ Hưng

Sau 25 năm đứng vững trên thị trường, Công ty TNHH Đức Phong tự hào là đơn vị sản xuất hàng mây tre đan lớn mạnh nhất Nghệ An, đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động tại làng nghề ở các địa phương. Công ty luôn sản xuất, kinh doanh ổn định, có các đơn hàng dài hạn. Để có được kết quả trên, công ty luôn coi trọng chữ tín với khách hàng, cập nhật và cải tiến mẫu mã thường xuyên. Các sản phẩm của công ty đảm bảo các yếu tố Thẩm mỹ - Tiện dụng - Thân thiện với môi trường.

Công ty TNHH Đức Phong

Sản xuất, kinh doanh hàng mây tre và hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

VP nhà xưởng: Lô 15 - Khu CN Nghi Phú - TP. Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3518 359

Website: www.ducphong.com.vn

Email: ducphong@ducphong.com.vn

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

(Baonghean.vn) - Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại Nghệ An.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đến hết ngày 3/4, đã có 100% cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thực hiện thay thế, lắp đặt các thiết bị nối phần mềm xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán. Trong đó, có 82 cửa hàng xăng, dầu xuất hóa đơn qua app điện thoại.