Công ty TNHH Trường An (Thuý Danh) quan tâm chăm lo đời sống người lao động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2023 đến nay, dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, nhưng Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) đã cố gắng bảo đảm đầy đủ các quyền lợi, phúc lợi cho người lao động theo quy định, chi trả lương kịp thời để người lao động yên tâm làm việc.

bna_van truong 3.jpeg
Công Ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) phát triển sản xuất bê tông tươi thương phẩm chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) huyện Đô Lương hiện là nhà phân phối chính thức các dòng sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như: Xi măng Vicem Hoàng Mai, Xi măng Sông Lam, Xi măng Long Sơn, Xi măng Nghi Sơn, đặc biệt là thép Kyoei, thép Nhật, thép Tisco, thép hộp Việt Đức…

Ngoài lĩnh vực xi măng và sắt thép, trong những năm gần đây, Công ty TNHH-Trường An (Thuý Danh) còn phát triển sản xuất bê tông tươi thương phẩm chất lượng cao, cọc ép bê tông cốt thép. Hiện nay, Công ty đã xây dựng được mạng lưới phân phối rộng khắp thị trường Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Tuy nhiên, từ năm 2022 và từ đầu năm 2023 đến nay, kinh doanh lĩnh vực vật liệu xây dựng chịu tác động tiêu cực từ suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao, giá nhiên liệu tăng, tiêu thụ hàng hóa chậm. Các chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

bna_van truong 2.jpeg
Sản phẩm tôn, típ của Công ty TNHH-Trường An (Thuý Danh) luôn được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Văn Trường

Trước thực trạng khó khăn trên, Công ty đã nỗ lực vượt khó, linh động đưa ra các giải pháp, chiến lược kinh doanh phù hợp để ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Đơn vị tập trung đầu tư chiều sâu để cải thiện năng lực sản xuất, đặc biệt là đầu tư các thiết bị tự động hóa cao để cải thiện chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm vật liệu xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) cũng chú trọng chăm lo đời sống công nhân lao động. Một công nhân của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) chia sẻ: "Tôi vào làm việc tại công ty này được hơn 10 năm, lương, thưởng và các quyền lợi, chế độ khác được Công ty thực hiện đầy đủ, đúng thời gian theo quy định. Đối với người làm công như chúng tôi, những điều kiện như thế cơ bản tốt. Cuộc sống của gia đình cơ bản ổn định với mức thu nhập dao động từ 8-10 triệu đồng/tháng”.

Bên cạnh đó, hàng năm Công ty tổ chức cho người lao động được nghỉ dưỡng, tham quan du lịch, tạo động lực để mọi người công nhân làm việc hiệu quả hơn.

Ông Trần Đức Danh - Giám đốc Công ty TNHH - Trường An (Thuý Danh) chia sẻ: Người lao động luôn đồng hành gắn bó với công ty, vì vậy mình phải ghi nhận sự cống hiến của họ. Ngay cả lúc giai đoạn kinh tế khủng hoảng, công ty gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi luôn trả lương đầy đủ cho người lao động để họ an tâm làm việc, nuôi sống bản thân, gia đình.

bna_van truong 1.jpeg
Bê tông tươi của Công ty TNHH-Trường An (Thuý Danh) phục vụ công trình kè bờ sông ở Con Cuông. Ảnh: Văn Trường

Để nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, công nhân viên, công ty luôn đề ra chính sách lương, thưởng rõ ràng, minh bạch và thực hiện theo đúng chính sách đề ra. Định kỳ hằng quý, công ty tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động để giải quyết mọi thắc mắc, mọi câu hỏi của người lao động; đồng thời, định hướng cho người lao động biết mục tiêu, chiến lược phát triển của công ty.

Từ đầu năm 2023 đến nay, bằng nỗ lực quyết tâm cao, Công ty TNHH - Trường An (Thúy Danh) hoạt động kinh doanh khá ổn định, nộp đầy đủ các loại thuế cho Nhà nước với trên 10 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho trên 500 lao động với mức lương từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Công ty đã đóng bảo hiểm xã hội cho 75% số lao động. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công ty cũng đã trích 500 triệu đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động thiện nguyện khác.

Ông Trần Đức Danh - Giám đốc Công ty TNHH - Trường An (Thuý Danh) cho biết thêm: Trong bối cảnh suy thoái toàn cầu, thị trường bất động sản “đóng băng”, các doanh nghiệp mất cân đối về dòng tiền, chậm thanh toán… đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty. Để ứng phó với khó khăn, Công ty sẽ tìm kiếm mở rộng thị trường mới, tập trung mạnh vào mảng thị trường dân dụng để kéo lại tăng trưởng doanh thu.

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.