Công ty Xăng dầu Nghệ An đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

(Baonghean.vn) - Ngày 6/12, tại TP.Vinh, Công ty xăng dầu Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất (lần 2).

Tới dự có các đồng chí: Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Hồ Thị Kim Thoa - Thứ Trưởng Bộ Công Thương cùng lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ  An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy , Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cán bộ, nhân viên Công ty Xăng dầu Nghệ An qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm.

Ngày 29/12/1956, Bộ Thương nghiệp đã ban hành Nghị định số 466/BTN thành lập Công ty xăng dầu mỡ kiêm Tổng kho Vinh (tiền thân của Công ty Xăng dầu Nghệ An), đánh dấu bước khởi đầu cho sự hình thành, phát triển của ngành xăng dầu trên địa bàn Bắc Trung bộ.

Trải qua những giai đoạn lịch sử của đất nước, Công ty Xăng dầu Nghệ An từng bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Sỹ Văn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xăng dầu Nghệ An báo cáo 60 xây dựng và phát triển của công ty.
Ông Nguyễn Sỹ Văn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xăng dầu Nghệ An báo cáo kết quả nổi bật của quá trình 60 năm xây dựng và phát triển công ty.

60 năm qua, với nhiều tên gọi khác nhau, Công ty đã không ngừng nỗ lực phát triển bền vững về nhiều mặt. Đến nay, Công ty có đội ngũ gần 600 cán bộ nhân viên; mạng lưới kinh doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật liên tục được mở rộng và hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Năm 2001, Công ty chỉ có 24 cửa hàng xăng dầu, đến nay đã có mạng lưới bán lẻ văn minh, hiện đại gồm 70 cửa hàng với 75 điểm bán trải rộng khắp các huyện, thành, thị trong tỉnh. Với mức tăng trưởng sản lượng hàng năm từ 7- 8%, chiếm lĩnh xấp xỉ 50% thị phần xăng dầu bán lẻ trên địa bàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ Trưởng Bộ Công Thương trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho tập thể Công ty xăng dầu Nghệ An.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Thứ Trưởng Bộ Công Thương trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho tập thể Công ty xăng dầu Nghệ An.

Nắm bắt kịp thời tình hình và dự báo tăng trưởng về nhu cầu xăng dầu với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, Công ty đã khôi phục, nâng cấp sức chứa kho xăng dầu, năm 2001 đạt 22.800m3, năm 2009 đạt 46.800m3. Đến năm 2014, hoàn thành nâng cấp hai kho xăng dầu Nghi Hương và Bến Thủy, nâng tổng sức chứa lên 56.800m3, trở thành một cụm kho cảng liên hoàn, giúp công ty có thể đón tàu đến 18.000m3 vào nhập hàng.

Bà Hồ Thị Kim Thoa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Nhờ sự sáng tạo và nỗ lực cao của tập thể cán bộ nhân viên, kết quả kinh doanh của Công ty liên tục phát triển bền vững. sản lượng xăng dầu năm 2005 đạt 230.000 m3, đến năm 2015, riêng tại Nghệ An đạt 330.000 m3 và luôn giữ vị trí dẫn đầu về thị phần.

Lợi nhuận năm 2005 đạt 9,5 tỷ đồng, đến năm 2015 đạt 56 tỷ đồng. Nhờ kinh doanh hiệu quả, công ty tích cực nộp ngân sách nhà nước cao, năm 2005 nộp ngân sách 84 tỷ đồng, năm 2010 nộp ngân sách 330 tỷ đồng, năm 2016 dự kiến nộp thuế nội địa gần 700 tỷ đồng.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước tặng cho ông Nguyễn Sỹ Văn, Chủ tịch- Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An.
 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho ông Nguyễn Sỹ Văn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An.

60 xây dựng và phát triển, Công ty đã có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tỉnh Nghệ An, cùng cả nước làm nên chiến thắng vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp sức vào thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Ghi nhận những thành tựu và đóng góp của Công ty, Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1995, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2005, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2001, Huân chương độc lập hạng Nhì  năm 2011, và nhiều danh hiệu phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân của công ty qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao bức trướng của UBND tỉnh tặng Công ty xăng dầu Nghệ An 60 năm xây dựng, phát triển và hội nhập.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao bức trướng của UBND tỉnh tặng Công ty xăng dầu Nghệ An 60 năm xây dựng, phát triển và hội nhập.

Kỷ niệm 60 năm thành lập, Công ty tiếp tục vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất (lần 2) do Đảng, Nhà nước trao tặng cho tập thể cán bộ, người lao động Công ty, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2011- 2015.

Cá nhân ông Nguyễn Sỹ Văn - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An cũng tặng Công ty bức trướng mang dòng chữ "Công ty xăng dầu Nghệ An 60 năm xây dựng, phát triển và hội nhập".

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận những đóng góp của Công ty xăng dầu Nghệ An trong  chặng đường phát triển 60 năm qua. Công ty là một trong những doanh nghiệp thương mại hàng đầu của tỉnh, đồng thời  là một trong những doanh nghiệp nộp ngân sách cao của tỉnh. Chuẩn bị bước sang năm mới 2017, mong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống  60 năm qua, ngày càng đổi mới, phát triển bền vững hơn, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của địa phương.

anh 11
Một cửa hàng kinh doanh của Công ty Xăng dầu Nghệ An.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đánh giá cao sự đóng góp của Công ty Xăng dầu Nghệ An trong chặng đường 60 năm qua. Hiện nay, đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với cộng đồng thế giới, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, mong rằng với sự đoàn kết, nỗ lực cao trong tập thể, công ty tiếp tục đổi mới, phát triển đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung; đồng thời tiếp tục chia sẻ hoạt động từ thiện nhân đạo tới cộng đồng xã hội./.

Quỳnh Lan

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.