NSND Bùi Đình Hạc

(Baonghean) - Trong khuôn khổ Ngày hội Điện  ảnh trao giải Cánh diều vàng năm 2012 diễn ra tại Hà  Nội ngày 17/3  vừa qua, Hội Điện ảnh Việt Nam đã tôn vinh NSND Bùi Đình Hạc và NSND Đặng Nhật Minh vì những cống hiên đặc biệt xuất sắc. Xin giới thiệu đôi nét về Đạo diễn NSND Bùi Đình Hạc...

 

Đạo diễn Bùi Đình Hạc sinh năm 1934 ở một miền quê trung du tỉnh Phú Thọ. Ông bắt đầu sự nghiệp điện ảnh và trưởng thành từ làm phim tài liệu, từng là Giám đốc Hãng phim Tài liệu Khoa học nhiều năm, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh. Với 40 năm tuổi nghề, ông đã nhận 3 giải Nhất tại các Liên hoan phim (LHP) quốc tế và 7 giải thưởng Bông sen Vàng tại LHPVN. Ông vinh dự  được tặng Giảỉ thưởng Hồ Chí Minh (2007) và danh hiệu NSND (1984). Tuy đã nghỉ hưu, ông vẫn được các LHPVN mời tham gia trưởng ban giám khảo phim tài liệu và phim truyện. Vợ của ông là NSƯT, biên đạo múa Nguyễn Thị Hiển, người gốc Thành phố Vinh.


Từ năm 1959, bộ phim Nước về  Bắc Hưng Hải đoạt giải Vàng về phim tài liệu tại LHP quốc tế Mokva  trở thành hành trang để ông đi học tiếp khóa đạo diễn tại Trường Đại học quốc gia điện ảnh Liên Xô. Ông đã thực hiện thành công các bộ phim tài liệu: Nguyễn Văn Trỗi sống mãi; Sài Gòn năm 1975 (1975); Nguyễn Ái Quốc với Lê Nin (1979); Đường về Tổ quốc (1980); Hồ Chí Minh, chân dung một con người (1990) và các bộ phim truyện điện ảnh: Nguyễn Văn Trỗi (1966); Đường về quê mẹ (1971); Hoa thiên lý (1973); Hà Nội 12 ngày đêm (1988), và phim Vĩ tuyến 17, chiến tranh nhân dân, của  đạo diễn Pháp Joris Iven (1967). Trong số đó, phải kể đến Hồ Chí Minh chân dung một con người là bộ phim gây ấn tượng mạnh đối với người xem!


Năm 1978, đoàn làm phi của Đạo diễn Bùi Đình Hạc được giao nhiệm vụ sang Liên Xô thực hiện bộ phim về Bác Hồ. Tại Viện lưu trữ T.Ư ĐCS Liên Xô, đoàn đã tìm thấy tấm hộ chiếu xác định chính thức Bác Hồ đến nước Nga vào tháng 6/1923. Đến Viện lưu trữ điện ảnh xem hơn 10 vạn mét phim tư liệu  để chọn ra những thước phim liên quan đến hoạt  động của Bác ở Đại hội Quốc tế cộng sản V, Đại hội quốc tế Nông dân, Công hội, Phụ  nữ,… Sau này, những hình ảnh đó đã đưa vào 2 bộ phim Nguyễn Ái Quốc đến với Lê  Nin và Đường về Tổ quốc, thể hiện một chặng đường hoạt động quan trọng của Bác từ khi đến với đất nước Lê Nin, cho đến lúc trở về Pắc Bó. Nhưng trong ông vẫn nung nấu suy nghĩ cần có một bộ phim khác, có cách nhìn khác, khái quát hơn về Bác. Và hơn 10 năm sau, 1989, ông mới bắt tay vào thực hiện bộ phim Hồ  Chí Minh chân dung một con người.


NSND Bùi Đình Hạc ảnh 2

                      Một cảnh trong phim “Hà Nội 12 ngày  đêm”.

Bùi Đình Hạc muốn cắt nghĩa sự  vĩ đại của Bác bằng những hình ảnh giản dị, thân thương, đi vào từng khía cạnh tâm hồn và khám phá  những chi tiết mới lạ về Người qua tư liệu khá phong phú còn lưu giữ được ở  Viện phim Việt Nam, đã gần 40 năm trước đó chưa bao được sử dụng…


Khi trình chiếu vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác, năm 1990, bộ phim được khán giả cả nước nồng nhiệt đón nhận, yêu mến. Nhiều chi tiết xúc động cùng những hình ảnh trong các mối quan hệ rất đời thường. Từ  tấm áo nâu bạc màu, đôi dép cao su đến tình cảm Bác dành cho các cụ già, các cháu thiếu nhi, bộ  đội; tình cảm với quê hương xứ sở khi Người về thăm quê đứng lặng bên ngôi nhà  xưa, khung cửi dệt vải của mẹ, Bác đi bên hàng dâm bụt hỏi han bà con lối xóm, trò chuyện với những người bạn thủa thiếu thời và các hình ảnh Người trước bạn bè thế giới.


Bộ phim Hồ Chí Minh chân dung một con người là một tác phậm nghệ thuật  đích thực, vượt qua thử thách của thời gian và  ngày càng tỏa sáng trong tâm trí mọi người, được 70 hãng thông tấn các quốc gia sử dụng, là tài liệu minh họa sống động cho Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh”!

Lê Lân

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.