COP21: Bill Gates thành lập quỹ tư nhân khuyến khích giải pháp năng lượng sạch

(Baonghean.vn) – Nhiều chuyên gia đánh giá, một trong những dấu ấn của COP21 trong ngày làm việc đầu tiên là sự chuyển mình với vấn đề năng lượng sạch.

Ngày 30/11, tại hội nghị COP21 diễn ra tại Paris, người sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates đã ghi lại dấu ấn của mình bằng 2 sáng kiến nhằm khuyến khích nghiên cứu và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng sạch với mức đầu tư lên đến 2 tỷ USD.

Tỷ phú Bill Gates tại Hội nghị COP21 ở Paris. Ảnh: Reuters
Tỷ phú Bill Gates tại Hội nghị COP21 ở Paris. Ảnh: Reuters

Tỷ phú Bill Gates công bố việc thành lập một quỹ đầu tư tư nhân có tên Breakthrough Energy Coalition nhằm tài trợ cho các công ty bán các giải pháp năng lượng sạch. Quỹ Breakthrough Energy Coalition còn có sự đóng góp của Mark Zuckerberg - người sáng lập Facebook cùng vợ là Priscillan Chan, Jeff Bezos – CEO của Amazon, Reid Hoffman – người sáng lập Linkedln và Xavier Niel – người sáng lập Free đồng thời là cổ đông tờ Le Monde.

Với tham vọng tạo ra những nguồn năng lượng sạch dễ tiếp cận với số lượng lớn, Bill Gates lập luận:“Chúng ta cần chiến đấu chống lại sự biến đổi khí hậu và khiến giá năng lượng giảm xuống”. 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ủng hộ tuyên bố của Bill Gates khi cho rằng “chế tạo năng lượng tái tạo dễ tiếp cận là một trách nhiệm chung nhằm đảm bảo tương lai của toàn thế giới”.

Người sáng lập tập đoàn Microsoft mô tả khoảng cách giữa nghiên cứu và thương mại hóa như “thung lũng của cái chết” và khẳng định “đang thiếu một nguồn vốn khổng lồ để mang các ý tưởng từ phòng thí nghiệm đến con đường thương mại hóa”. 

Mặc dù đây là những khoản đầu tư mạo hiểm, chưa kể một số chương trình có khả năng thất bại cao, tỷ phú Bill Gates vẫn sẽ tiến hành đầu tư cho các sáng kiến xây dựng “các công ty mới có thể cung cấp nguồn năng lượng không dùng carbon đến tất cả mọi người”. 

Không chỉ lĩnh vực tư, lĩnh vực công cũng “ghi điểm” trong chiều 30/11 khi Tổng thống Hollande và Tổng thống Obama trình bày một sáng kiến về “đổi mới nhiệm vụ” tập hợp 20 quốc gia trong đó có Pháp, Mỹ, Anh.

Nhật và các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng cam kết tăng gấp đôi các khoản đầu tư vào nghiên cứu và phát triển năng lượng sạch trong 5 năm tiếp theo.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.