Covid-19 bùng phát nghiêm trọng, Thái Lan thắt chặt các biện pháp phòng dịch

Chính quyền Thái Lan đã ban hành các hạn chế mới đối với thủ đô Bangkok và một số tỉnh thành trong nỗ lực giải quyết đợt bùng phát Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng.

Theo Thông cáo Hoàng gia được ban hành vào tối 26/6, các biện pháp mới để phòng chống dịch Covid-19 sẽ được thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày 28/6, áp dụng ở thủ đô Bangkok 5 tỉnh phụ cận là Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon và Nakhon Pathom.

Covid-19 bùng phát nghiêm trọng, Thái Lan thắt chặt các biện pháp phòng dịch ảnh 1
Thái Lan thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: AFP

Các hạn chế mới bao gồm lệnh cấm phục vụ ăn uống tại nhà hàng, các trung tâm thương mại phải đóng cửa trước 21h tối, cấm các sự kiện như lễ kỷ niệm, bữa tiệc có sự tập trung hơn 20 người tại Bangkok và 5 tỉnh phụ cận. Chính quyền cũng đóng cửa các công trình xây dựng tại 6 khu vực, đồng thời phong tỏa 575 lán trại với khoảng 81.000 công nhân xây dựng để kiểm soát dịch bệnh.

Kể từ tháng 5 vừa qua, thủ đô Bangkok đã xuất hiện  37 cụm bùng phát dịch Covid-19 tại các lán trại dành cho công nhân. Các nhà chức trách sẽ thiết lập các trạm kiểm soát ở thủ đô Bangkok và 5 tỉnh để hạn chế đi lại của công nhân xây dựng, cùng với đó sẽ thiết lập thêm các trạm kiểm soát Covid-19 ở 4 tỉnh cực Nam của Thái Lan./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.