Covid-19: Mỹ lập đội đặc nhiệm để đưa công dân về nước

Diệp Khanh ((Theo CBS News, AP))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong khi đại dịch Covid-19 vẫn không ngừng lan nhanh trên toàn cầu, hàng nghìn người Mỹ ở nước ngoài đang không thể quay về nước do lệnh hạn chế đi lại của các quốc gia. Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải thành lập đội đặc nhiệm để tìm cách đưa công dân của mình trở về nhà.

Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận chưa nắm rõ số lượng công dân Mỹ hiện đang mắc kẹt ở nước ngoài vì lệnh cấm đi lại của các quốc gia. Tuy nhiên, con số dự đoán có thể lên đến nhiều nghìn người, vì riêng ở Peru đã có khoảng 2.000 công dân Mỹ đang tìm cách để trở về nhà.

Hàng ngàn người Mỹ đang mắc kẹt ở nước ngoài. Ảnh: CBS News
Hàng ngàn người Mỹ đang mắc kẹt ở nước ngoài. Ảnh: CBS News

Trong bối cảnh đã có hơn 276.000 người nhiễm Covid-19 và hơn 11.400 người tử vong, nhiều quốc gia đã quyết định đóng cửa biên giới hoặc hạn chế đi lại, trong đó có những quốc gia đưa ra quyết định rất nhanh khiến người dân Mỹ không kịp xoay xở.

Chị Lauren Davenport, một công dân Mỹ đang mắc kẹt tại Morocco cho biết họ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào trước khi có thông báo chính thức về việc người nước ngoài có 48 giờ để rời khỏi Morocco.

Thậm chí ở Peru, thông báo này được đưa ra trước đúng 24 giờ. Mặc dù Đại sứ quán Mỹ tại Morocco cho biết mọi người có thể đăng ký chuyến bay vòng qua London để trở về nước, nhưng giá vé lên tới 1.485 USD - gấp đôi giá vé dự tính ban đầu nên nhiều người không đủ khả năng chi trả. Hiện hàng ngàn du khách Mỹ ở các quốc gia Argentina, Campuchia, Guatemala, Peru, Honduras, Nhật Bản, Uzbekistan, El Salvador… đang kêu gọi chính phủ giúp đỡ để được về nước.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sự an toàn của công dân Mỹ ở nước ngoài là ưu tiên cao nhất, đồng thời đang xem xét tất cả các lựa chọn để hỗ trợ người Mỹ ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định liên tục đánh giá về điều kiện đi lại trong tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bởi Covid-19 để đưa ra hướng dẫn phù hợp cho công dân.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố sẽ tìm mọi cách để đưa công dân trở về nước. Ảnh: The Hill
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố sẽ tìm mọi cách để đưa công dân trở về nước. Ảnh: The Hill

Một biện pháp khẩn cấp được Mỹ tiến hành là thành lập đội đặc nhiệm có tên Lực lượng Phản ứng Toàn cầu đối phó Coronavirus để hỗ trợ các kế hoạch sơ tán công dân về nước.

Do chưa có thông tin đầy đủ về số lượng người đang bị mắc kẹt tại nước ngoài, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân đăng ký trực tuyến thông qua website của các Đại sứ quán để nhận được sự hỗ trợ. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố đang xem xét phương án huy động lực lượng quân đội để đưa công dân Mỹ trở về nước. 

Trong khi đó ở trong nước, bang Illinois và New York đã theo bước California tuyên bố phong tỏa toàn thành phố, có hiệu lực từ ngày mai (Chủ nhật). Theo đó, khoảng 70 triệu dân được yêu cầu ở trong nhà và chỉ được đi ra ngoài nếu có lý do thiết yếu. Đây được xem là biện pháp mạnh tay nhất được áp dụng tại Mỹ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.