Crimea đề nghị phương Tây điều tra hành động khiêu khích của Ukraine tại Eo biển Kerch

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Crimea đề nghị mời các chuyên gia độc lập của phương Tây tham gia vào cuộc điều tra liên quan đến sự khiêu khích của quân đội Ukraine tại Eo biển Kerch, nhằm mang lại sự thật khách quan.
Hai máy bay chiến đấu của Nga được điều đến khu vực xảy ra va chạm vào sáng ngày 26/11. Một tàu hàng cỡ lớn được đặt dưới chân cầu tại eo biển Kerch, chặn lối vào Biển Azov. Ảnh: Reuters.
Hai máy bay chiến đấu của Nga được điều đến khu vực xảy ra va chạm vào sáng 26/11/2018. Một tàu hàng cỡ lớn được đặt dưới chân cầu tại Eo biển Kerch, chặn lối vào Biển Azov. Ảnh: Reuters.

Alexander Molokhov, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề pháp lý quốc tế thuộc phái bộ thường trực của Crimea tại Nga, đề nghị mời các chuyên gia độc lập của phương Tây tham gia vào cuộc điều tra liên quan đến sự khiêu khích của quân đội Ukraine tại Eo biển Kerch. 

"Thực tế, ngay cả Kiev cũng nhận ra rằng, tại Eo biển Kerch, các lực lượng của Hải quân Ukraine đã từng sắp xếp một cuộc khiêu khích quân sự có kế hoạch. Do đó, vấn đề này nên được đưa ra để thảo luận rộng rãi. Chúng tôi đề nghị tổ chức điều tra như "tòa án" mở rộng, với sự tham gia của các chuyên gia độc lập, nổi tiếng, có thẩm quyền từ phương Tây" - ông Molokhov cho biết.
Theo ông Molokhov, các đại diện của hội đồng xét xử có thể đến thị sát Eo biển Kerch, tiến hành kiểm tra hiện trường vụ việc, thực nghiệm điều tra và thẩm định tính minh bạch của lực lượng biên phòng hải quân Nga. 
"Tất cả điều này sẽ thiết lập sự thật khách quan, nếu Ukraine và phương Tây thực sự quan tâm, và cũng sẽ trở thành căn cứ có lợi cho Nga khi tham gia vụ kiện với Ukraine tại Tòa án Hamburg về Luật biển" - ông Molokhov nói. 

Ngày 25/11/2018, 3 tàu Hải quân Ukraine đã vi phạm biên giới với Nga, tiến vào khu vực tạm thời đóng cửa lãnh hải của Nga và di chuyển từ Biển Đen, gần khu vực Crimea tới Eo biển Kerch. 

Tổng cục An ninh Liên bang Nga bắt buộc phải dùng vũ lực vì những con tàu này đã xâm phạm lãnh hải Nga và cố gắng thực hiện hành vi bất hợp pháp. 
Ngày 7/9/2019, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tù nhân theo định dạng 35 cho 35, trong đó 24 thủy thủ Ukraine bị bắt giữ trong vụ việc trên được trở về nhà.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.