Crystal Bay cùng các đối tác chính thức ra mắt dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang

(Baonghean.vn) - Từ ngày 22/5, 24/5 và 28/5, Tập đoàn Crystal Bay cùng các đối tác chính thức ra mắt tổ hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang tại TP. Hà Nội, TP. HCM và TP. Nha Trang.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố nhiều trầm tích Phan Rang - Tháp Chàm, với 3 tòa tháp Lazurya, Nuvensa và Crystal Holidays có tầm nhìn khoáng đạt ra đại dương xanh bất tận, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang sẽ trở thành một biểu tượng mới của du lịch Nam miền Trung.

Chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 60 km, cách TP Nha Trang khoảng 100 km và cách TP Đà Lạt khoảng 80 km, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang ở vị trí trái tim của tam giác du lịch Nha Trang - Đà Lạt - Phan Thiết.
Lễ ra mắt dự án tại Hà Nội. Ảnh: P.V
Lễ ra mắt dự án tại Hà Nội. Ảnh: P.V
Được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, dự án tổ hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang sở hữu chuỗi 101 tiện ích ấn tượng, quy mô lớn: 9 hồ bơi vô cực, trung tâm thương mại, khu mua sắm biển, khu vui chơi, công viên phức hợp ven biển... tạo nên “hệ sinh thái” tiện ích dịch vụ đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, mua sắm của du khách.
Đây cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình ApartHotel điển hình cho xu hướng chia sẻ tiện ích. Chính hệ thống tiện ích khổng lồ được chia sẻ không giới hạn tạo nên khác biệt lớn của dự án trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng biển tại miền Trung.

Cùng hệ thống tiện ích nổi bật, tổ hợp SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang có 3.300 phòng khách sạn với tầm nhìn trải dài ra đại dương xanh bất tận, với thiết kế hiện đại mang cảm hứng từ chiều sâu văn hóa bản địa sẽ mang lại cho mỗi du khách kỳ nghỉ ấn tượng, đong đầy kỷ niệm.

“Trước khi bắt đầu thiết kế dự án này, chúng tôi cùng các đối tác, chủ đầu tư Crystal Bay đã đi rất nhiều địa danh trên thế giới như Dubai, Pháp, Trung Quốc… để tìm ra những điểm nhấn chính khi thiết kế, nhằm đảm bảo thành công cho dự án". 

ông Emanuel Delarue, Tổng Giám đốc Tập đoàn NDA - đơn vị thiết kế dự án

"Như thành phố Dubai, khi bắt đầu phát triển, họ thiết lập nên những tòa nhà điểm nhấn, trong đó, nổi tiếng hơn cả là khách sạn Burj al-Arab với tạo hình cánh buồm. Tòa nhà đã trở thành biểu tượng, kéo theo hàng loạt dự án khác phát triển xung quanh và thu hút rất nhiều du khách đến thành phố này. Cùng với chiều sâu văn hóa của vùng đất Ninh Thuận được chúng tôi nghiên cứu kỹ tạo cảm hứng thiết kế, chúng tôi tin tưởng rằng SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang sẽ là một biểu tượng mới của du lịch Nam miền Trung Việt Nam” - ông Emanuel Delarue, Tổng Giám đốc Tập đoàn NDA chia sẻ. 
Dự án được xây dựng bởi Tập đoàn DELTA và được giám sát bởi Tập đoàn Artelia (Pháp). Ảnh: Phối cảnh một góc SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang. Ảnh: P.V
Dự án được xây dựng bởi Tập đoàn DELTA và được giám sát bởi Tập đoàn Artelia (Pháp). Ảnh: Phối cảnh một góc SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang. Ảnh: P.V
Ông Ngô Hữu Trường - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Crystal Bay cho biết, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang được quản lý bởi Crystal Bay Hospitality- đơn vị đang quản lý Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa và các Khu nghỉ dưỡng, khách sạn thuộc Tập đoàn Crystal Bay với tỷ lệ khai thác luôn đạt 80- 90%.

Sự hội tụ hàng loạt thế mạnh khiến SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang trở thành động lực mới thúc đẩy du lịch Ninh Thuận đột phá, khi mang tới vùng đất này những tiện ích hiện đại, mở ra một xu hướng đầu tư phát triển du lịch trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam. Năm 2018 cũng tiếp tục ghi nhận đà tăng trường ấn tượng của du lịch Ninh Thuận – “quả ngọt” từ định hướng chiến lược đột phá của lãnh đạo địa phương.

Vịnh Vĩnh Hy. Ảnh: P.V
Vịnh Vĩnh Hy. Ảnh: P.V

Trong năm 2018, Ninh Thuận đón 2,19 triệu lượt khách, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 1.050 tỷ đồng và dự kiến số liệu này sẽ tiếp tục tăng nhanh trong năm 2019 và các năm tới.

Với những tiềm năng tự nhiên dồi dào không đâu có với biển – rừng – sa mạc, những rạn san hô tự nhiên đủ màu và san hô cổ hàng nghìn năm tuổi, văn hóa bản địa đặc sắc,…, cùng sự đồng hành của các nhà đầu tư lớn, Ninh Thuận đang sáng bừng lên thành trung tâm du lịch mới của châu Á.

Tập đoàn du lịch Crystal Bay là  đơn vị đưa 60% khách Nga tới Việt Nam năm 2018 thông qua 18 máy bay thuê chuyến (charter flight), sử dụng 4,3 triệu phòng của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Quốc. Crystal Bay đang mở rộng dịch vụ du lịch lữ hành tới các vùng lãnh thổ Ấn Độ và Đông Bắc Á. 

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.