Cử tri Cửa Lò kiến nghị Quốc hội có giải pháp kiểm soát giá đất

(Baonghean.vn) - Cử tri thị xã Cửa Lò kiến nghị Quốc hội có giải pháp kiểm soát giá đất, khắc phục tình trạng đẩy giá đất gây "sốt" ảo trên thị trường như thời gian qua, ảnh hưởng đến những người thật sự có nhu cầu sử dụng đất.
Đồng chí
Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Tân. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 4/5, tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An có cuộc tiếp xúc cử tri phường Nghi Tân và đại diện lãnh đạo các phường ở thị xã.

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (dự kiến khai mạc vào sáng 23/5 và bế mạc vào ngày 17/6), nhiều cử tri đã phản ánh, đề đạt nhiều tâm tư, nguyện vọng gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cấp, các ngành.

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Nghi Tân. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo thị xã Cửa Lò tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo thị xã Cửa Lò tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Nguyễn Hồng Sơn (phường Nghi Tân) bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng trước tình trạng tham nhũng, đề nghị Quốc hội nghiên cứu để có giải pháp khắc phục hiệu quả hơn, trong đó, cần xử lý nghiêm minh, tạo sự răn đe và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, tránh tình trạng “nhờn” luật.

Nêu thực tế công tác quản lý và sử dụng đất hiện đang đặt ra nhiều bất cập với hàng loạt vấn đề như trình trạng chiếm dụng đất; giao đất, định giá đất, đấu thầu đất, cho thuê đất sai thẩm quyền; quy hoạch, khai thác quỹ đất thiếu đồng bộ, gây tình trạng “sốt” đất, tham nhũng từ đất; cử tri Nguyễn Hồng Sơn đề nghị Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh sửa đổi Luật Đất đai hiện hành nhằm khắc phục các bất cập nên trên.

Cử tri Nguyễn Hồng Sơn (phường Nghi Tân)
Cử tri Nguyễn Hồng Sơn (phường Nghi Tân) nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cũng quan tâm đến vấn đề đất đai, cử tri Hoàng Thị Hải Yến (phường Nghi Tân) đề nghị Quốc hội có giải pháp kiểm soát giá đất; xử lý tình trạng dự án “treo”, dự án chậm tiến độ hiện nay.

Nhiều cử tri cũng phản ánh, đề xuất Quốc hội quan tâm có chính sách đối với quân nhân tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ chưa được hưởng chế độ thương binh, bệnh binh, chất độc da cam; nâng chế độ thờ cúng liệt sỹ.

Cử tri
Cử tri Hoàng Thị Hải Yến (phường Nghi Tân) nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền có chế độ bảo hiểm cho người có công với cách mạng; nâng chế độ phụ cấp cho những người làm việc ở cấp xóm; cần có chính sách miễn học phí cho học sinh bậc trung học cơ sở…

Một số ý kiến bất cập về đổi mới giáo dục và đào tạo; kết cấu hạ tầng giao thông cũng được cử tri đề cập.
Ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò giải đáp các vấn đề đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: Mai Hoa
Ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa
Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa
Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thị xã Cửa Lò đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. 

Bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và khẳng định, các ý kiến phản ánh, đề xuất của cử tri đều rất xác đáng. 
Bà Võ
Bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp thu, giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Đại biểu Võ Thị Minh Sinh cũng cho rằng, nhiều nội dung cử tri thị xã Cửa Lò nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri này cũng là những vấn đề, mối quan tâm chung của cử tri nhiều địa phương đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng; dự án chậm tiến độ; vấn đề đất đai.

Đây cũng là những vấn đề đang được Đảng, Quốc hội, Chính phủ trăn trở và để tiếp tục tạo ra sự thay đổi tích cực thì cần phải có quá trình nghiên cứu, sửa đổi; vì vậy, tiếp tục mong muốn các bậc cử tri và nhân dân đồng hành, hiến kế, đóng góp trí tuệ hơn nữa.  

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...