Cử tri Nghệ An kỳ vọng vào những quyết sách mang tính lịch sử tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV là Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, bàn về những quyết sách lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới của nước ta, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cử tri Nghệ An kỳ vọng các quyết sách nếu sớm được thông qua và đi vào cuộc sống, sẽ khơi dậy và huy động thêm các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Ông Hoàng Văn Hải - Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thủy, thành phố Vinh: Tạo ra những quyết sách lịch sử, mở đường cho đất nước phát triển

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV được xem là một dấu mốc lớn. Trước tiên là việc xem xét sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 – nhiệm vụ trọng đại. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 30 luật và 7 nghị quyết. Kỳ họp cũng sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, ngân sách và tổ chức bộ máy.
Tôi kỳ vọng Kỳ họp lần này sẽ thực sự là một kỳ họp “lịch sử”, với những quyết sách lớn định hình tương lai đất nước. Việc đặt vấn đề sửa đổi Hiến pháp không chỉ là sự kiện pháp lý quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện hệ thống chính trị, nhằm phù hợp với tình hình mới, đòi hỏi mới và khát vọng phát triển quốc gia. Đặc biệt, việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và các chủ trương liên quan đến tinh giản bộ máy, sắp xếp lại tổ chức hành chính như bỏ cấp huyện nơi không cần thiết, sáp nhập cấp xã... là rất cần thiết. Tôi kỳ vọng Quốc hội sẽ có góc nhìn toàn diện, lắng nghe ý kiến từ thực tiễn cơ sở để đảm bảo việc tinh gọn bộ máy đi đôi với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và cán bộ. Tôi mong muốn các luật, chính sách trình tại kỳ họp được xây dựng sát thực tiễn, tiếp thu đầy đủ ý kiến nhân dân để dễ đi vào cuộc sống.
Tôi tin tưởng rằng, Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, bản lĩnh trong giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, tiếp tục tạo ra những quyết sách lịch sử, mở đường cho đất nước phát triển.
Ông Võ Văn Thịnh - Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Thuỷ (huyện Thanh Chương): Mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho đất nước và quê hương

Qua theo dõi trên các kênh báo chí truyền thông, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV được khai mạc sáng ngày 5/5/2025 tại Thủ đô Hà Nội sẽ có tổng thời gian làm việc dự kiến khoảng hơn 1 tháng với nhiều nội dung về lập hiến, lập pháp và quyết định nhiều vấn đề quan trọng mang tính lịch sử của đất nước.
Đáng quan tâm là xem xét, thông qua nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã; về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; về giảm thuế giá trị gia tăng… Đây là những quyết sách mang tính lịch sử, mở ra cơ hội phát triển chung của đất nước, của mỗi địa phương cấp tỉnh, cấp xã và mỗi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp; bởi các quyết sách của Quốc hội được bao trùm trên nhiều lĩnh vực, tác động đến lợi ích của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn xã hội.
Trong tổng thể chung đó, tôi rất vui mừng, phấn khởi khi tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, trong báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định quyết tâm sẽ hoàn thành thủ tục và khởi công tuyến đường bộ ao tốc Hà Nội - Viêng Chăn (đoạn Vinh - Thanh Thủy) trong năm 2025 này.
Khi dự án này được triển khai và hoàn thành, đưa vào sử dụng, không chỉ mở ra cơ hội phát triển với bước tiến nhanh và đột phá cho riêng xã biên giới Thanh Thuỷ (sau sáp nhập là xã Kim Bảng) mà là cơ hội phát triển chung cho đất nước, cho tỉnh Nghệ An, cho các doanh nghiệp trong cả nước khi cửa khẩu Thanh Thuỷ được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế và giao thông, thông thương giữa Việt Nam và Lào thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; đồng thời nâng tầm mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, góp phần đảm bảo an ninh biên giới của mỗi nước.
Tôi mong muốn và tin tưởng, sau khi kỳ họp thứ 9, khoá XV của Quốc hội kết thúc, Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ có nhiều giải pháp cụ thể để triển khai nhằm thúc đẩy việc hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững bằng một tinh thần như Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu: “Chúng ta cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, khát vọng đổi mới, với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, biến khó khăn thành động lực vươn lên để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra của cả giai đoạn 2021 - 2025, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.
Bà Nguyễn Thị Quyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn huyện Nghĩa Đàn: Quan tâm giải quyết các vấn đề sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách lớn, tạo niềm tin và sự đồng tình, đồng thuận ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiến “ý Đảng, lòng dân” là một.
Đặc biệt, chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, bỏ đơn vị hành chính cấp huyện; thực hiện sáp nhập các tổ chức chính trị xã hội và hội quần chúng vào Mặt trận Tổ quốc để giảm trùng lặp chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả phối hợp.
Chủ trương này đã, đang được chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở vì mục tiêu tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; đồng thời tiết kiệm nguồn lực chi cho hoạt động của bộ máy để đầu tư phát triển, nhất là chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội cho người dân.
Để tạo cơ sở pháp lý thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tại kỳ họp thứ 9, khoá XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, trong các dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung, đó là tăng thêm quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp xã với việc thực hiện cả nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã hiện nay.
Vì vậy, các cấp cần xây dựng cơ chế lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp và cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền.
Song song với đó, Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đổi mới quy trình và các quy định gọn, rõ, dễ làm, dễ thực hiện, tránh trường hợp quy định không rõ để nhân dân và doanh nghiệp đi lại nhiều lần.
Đồng thời với đó là quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, gây bức xúc trong nhân dân liên quan đến việc làm, sinh kế, đảm bảo thu nhập và cuộc sống ổn định cho người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; các vấn đề bức xúc trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường; quan tâm chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội…
Ông Xồng Bá Cha - bản Sơn Hà xã Tà Cạ (Kỳ Sơn): Mong muốn các chính sách thiết thực, đi vào đời sống

Người dân cả nước dõi theo kỳ họp Quốc hội lần này với niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Trong bối cảnh đất nước đối mặt nhiều thách thức và yêu cầu phát triển đột phá, cử tri mong Quốc hội thể hiện rõ vai trò quyết định, hành động mạnh mẽ, kịp thời và hiệu quả. Người dân kỳ vọng vào những quyết sách mang tính bước ngoặt đó là Kỳ họp lần này sẽ đưa ra những quyết định chiến lược, mở đường cho đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập sâu rộng, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Đồng thời, cử tri mong muốn các chính sách thiết thực, đi vào đời sống: Từ cải cách tiền lương, giảm gánh nặng thuế, phí đến hỗ trợ sản xuất, nông nghiệp, giáo dục và y tế, cử tri mong các quyết sách lần này có tính khả thi cao, giải quyết những vấn đề sát sườn với cuộc sống người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.
Tin tưởng Quốc hội chọn đúng người, giao đúng việc. Người dân mong muốn Quốc hội lựa chọn những người có năng lực thực chất, tư duy đổi mới, liêm chính và dám chịu trách nhiệm, để chèo lái đất nước qua giai đoạn đổi thay nhanh chóng và nhiều áp lực.
Người dân đặt niềm tin vào một Quốc hội hành động vì dân. Quốc hội giám sát chặt chẽ việc thực thi các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu. Mỗi quyết định cần được đo bằng kết quả cụ thể, bằng sự thay đổi tích cực trong đời sống người dân.
Sinh viên Nguyễn Thành Lộc - Lớp 62B1 Luật Kinh tế, Trường Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Vinh: Tạo điều kiện góp sức trẻ vào sự phát triển của đất nước

Dưới góc nhìn của tuổi trẻ, chúng em vô cùng tự hào và tràn đầy kỳ vọng vào kỳ họp Quốc hội lần thứ 9, Quốc hội khóa XV - một kỳ họp mang tính lịch sử, quyết định những vấn đề có ý nghĩa chiến lược và lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.
Trong bối cảnh đất nước đang đối diện với nhiều thách thức từ cả trong và ngoài nước, Kỳ họp này đòi hỏi Quốc hội phải đưa ra những quyết sách tầm nhìn xa, thực tiễn và khả thi, bảo đảm sự phát triển bền vững của quốc gia.
Những quyết định này không chỉ tác động đến cơ cấu bộ máy nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Tuổi trẻ chúng em - thế hệ tương lai của đất nước với khát khao vươn lên và ước mơ xây dựng một tương lai tươi sáng, sẽ là những người trực tiếp thụ hưởng từ những quyết sách này.
Chúng em mong muốn Quốc hội sẽ lắng nghe tiếng nói của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp tục gánh vác đất nước trong tương lai. Chúng em kỳ vọng những quyết định sẽ được đưa ra không chỉ là sự đồng thuận giữa ý đảng và lòng dân, mà còn là những bước đi quyết liệt, đúng đắn, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.
Tuổi trẻ chúng em luôn sẵn sàng đồng hành cùng đất nước, đóng góp sức lực và trí tuệ vào việc thực hiện các mục tiêu chung, xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, phát triển và hạnh phúc. Với những quyết sách mang tính lịch sử trong Kỳ họp Quốc hội lần này, chúng em tin rằng đất nước sẽ bước vào một kỷ nguyên mới - một kỷ nguyên phồn vinh, văn minh, nơi mà mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ có cơ hội vươn lên, đóng góp vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc.