Cử tri Quỳ Hợp: Cần đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng đến cấp cơ sở

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Quỳ Hợp đề nghị đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, lũng đoạn xuống tận cấp huyện, xã.

Sáng 6/10, các đại biểu Quốc hội gồm ông Trần Văn Mão – Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và ông Moong Văn Tình – cán bộ Huyện đoàn Quế Phong thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Mỹ Nga.
Sáng 6/10, các đại biểu Quốc hội gồm: ông Trần Văn Mão – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; ông Moong Văn Tình – cán bộ Huyện đoàn Quế Phong thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Mỹ Nga.

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội báo cáo nội dung chương trình kỳ hợp thứ 4, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra từ ngày 23/10 đến 23/11/2017, cử tri các xã kiến nghị nhiều nội dung.

Cử tri Hồ Vĩnh Thuỷ, xóm Bắc Sơn bày tỏ sự đồng tình với chương trình làm việc của kỳ họp thứ 4, khoá XIV của Quốc hội, và kỳ vọng vào những quyết sách mới của Quốc hội. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị về vấn đề tạo thêm nguồn biên chế cho giáo viên các trường tiểu học.

Đưa dẫn chứng cụ thể, cử tri cho biết, hiện tại, trên địa bàn xã đang thiếu giáo viên trầm trọng và ký hợp đồng với 9 giáo viên, “Hầu hết phụ huynh không muốn cho con em mình học lớp có giáo viên hợp đồng đứng lớp” – cử tri bộc bạch, nguyên nhân không xuất phát từ chất lượng giáo viên, mà ở chỗ những giáo viên này không có khả năng bám trường, bám lớp.

Cử tri này cũng kiến nghị thêm, cần có sự quan tâm và có chính sách thấu đáo cho những cán bộ làm xóm trưởng, được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. 

Cử tri Nguyễn Thu Hương lại bày tỏ sự lo lắng của người dân khi qua báo, đài được biết đến các trường hợp cán bộ tham ô, lũng đoạn, gây thất thoát tiền của Nhà nước, của nhân dân, khiến dư luận rất lo lắng. Cử tri đề nghị, trong thời gian sắp tới, Quốc hội sẽ họp bàn và đưa ra những biện pháp cụ thể để vào cuộc triệt để trong cuộc chiến chống tham nhũng này, đồng thời cuộc chiến này cần phải đi sâu tận cấp huyện, xã.

Đặc biệt, cử tri mong muốn Quốc hội cần công khai, làm rõ kết quả của quá trình thanh tra, nhằm nâng cao tính minh bạch, quyền được giám sát, làm chủ của người dân.

Cử tri Nguyễn Tất Hải, xóm Hợp Thành lại bày tỏ sự phấn khởi khi Quốc hội đã ban hành nhiều Luật hoàn chỉnh, liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế, xã hội của người dân. Tuy nhiên, theo cử tri này, những văn bản đó khi triển khai trong thực tế chưa mang lại hiệu quả cao.

“Một văn bản khi đã ban hành, thành công sẽ nằm ở kết quả thi hành, chứ không nằm ở những con chữ” – cử tri chia sẻ. Do đó, cử tri mong muốn, trong thời gian tới, bên cạnh ban hành những quyết sách, đạo Luật, Quốc hội cần có những phương pháp thiết thực để hành động, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người dân.

Hội nghị tiếp nhận 10 lượt ý kiến đóng góp của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga.
Hội nghị tiếp nhận 10 lượt ý kiến đóng góp của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga.

Bên cạnh đó, các cử tri còn kiến nghị một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế, xã hội của người dân, như cử tri Trần Xuân Lục, Chủ tịch xã Đồng Hợp kiến nghị Quốc hội cần có chủ trương đầu tư kiên cố hoá trường học, ưu tiên hỗ trợ cho những nơi còn thiếu trầm trọng.

Theo vị chủ tịch xã này, hiện tại năm học 2017-2018, Đồng Hợp đang thiếu 5 phòng học. Mặc dù đã huy động nguồn lực xã hội hoá từ nhân dân, nhưng chỉ đáp ứng được 1/3 kinh phí chi trả, trong khi đó, nguồn ngân sách của huyện lại hạn chế.

Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp còn bày tỏ băn khoăn về những khó khăn trong công tác cán bộ. Theo cử tri, việc tinh giản biên chế là việc không hề đơn giản, do có liên quan đến quyền lợi và con người. Đặc biệt trong các hội, tổ chức xã hội.

Theo đó, để tinh giản thành công, vào hoạt động của các hội này đi vào hoạt động hiệu quả, và dễ dàng hơn, cử tri đề nghị nên có chủ trương sáp nhập Hội TNXP và Hội Chất độc màu da cam vào sinh hoạt cùng với Hội Cựu chiến binh.

Ngoài ra tại buổi tiếp xúc cử tri còn đóng góp ý kiến liên quan tới một số vấn đề như: hỗ trợ nguồn vốn để về đích Nông thôn mới, rà soát lại ranh giới giữa đất lâm trường và đất thuộc sở hữu của chính quyền để sớm phân cho người dân sản xuất; bổ sung thêm chức danh của một số chuyên viên của xã như địa chính xây dựng, nông nghiệp, tư pháp; chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn, xóm, hội...

Ông Trần Văn Mão - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giải trình kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga.
Ông Trần Văn Mão - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giải trình kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga.

Sau khi tiếp thu 10 lượt ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng đoàn ĐBQH Trần Văn Mão đã làm rõ thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương như: Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về chương trình hành động mục tiêu quốc gia Nông thôn mới; kiên cố hoá trường học; tinh giản biên chế;... Đồng thời thông tin tới cử tri các chủ trương, các vụ việc liên quan đến đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đang được Đảng và Nhà nước chỉ đạo xử lý, đảm bảo đúng người, đúng tội.

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, ông Trần Văn Mão khẳng định các băn khoăn chính đáng của cử tri Quỳ Hợp sẽ được tổng hợp, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và sớm có phản hồi trở lại với cử tri.

Mỹ Nga 

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.