Xây dựng Đảng

Cử tri thị xã Hoàng Mai góp ý dự thảo Luật Nhà giáo

Ngân Hạnh 07/10/2024 17:08

Chiều 7/10, các đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri và góp ý dự thảo Luật Nhà giáo trước Kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XV tại thị xã Hoàng Mai.

bna_hoinghi(1).jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

bna_daibieu.jpg
Đại diện các sở, ngành và lãnh đạo địa phương tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngân Hạnh

Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.

Dự kiến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 21/10/2024. Kỳ họp sẽ tiến hành theo 2 đợt: đợt 1 diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 13/11/2024, đợt 2 diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 30/11/2024. Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ thảo luận, xem xét thông qua 16 dự án Luật; thảo luận, thông qua 2 Nghị quyết; cho ý kiến 12 dự án luật và xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

bna_hoangthuhien(1).jpg
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Ngân Hạnh

Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, dự thảo Luật Nhà giáo bao gồm 9 chương, 71 điều sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu.

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cử tri thị xã Hoàng Mai đã nêu ra nhiều ý kiến trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm.

bna_gv.jpg
Cử tri lắng nghe thông báo của Đoàn đại biểu Quốc hội. Ảnh: Ngân Hạnh

Cử tri Hồ Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương phản ánh: Trong Chương trình GDPT 2018, ở bậc học THCS có một số môn học mới như Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. Sau gần 4 năm triển khai, các cơ sở giáo dục vẫn còn khó khăn, lúng túng vì chưa có đội ngũ nhà giáo đáp ứng được yêu cầu dạy các môn học này. Vì vậy, cử tri đề xuất Bộ Giáo dục & Đào tạo cần phối hợp với các địa phương có cơ chế chi trả 100% kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy các môn học mới ở cấp THCS, đồng thời tạo điều kiện bố trí thời gian bồi dưỡng giáo viên vào dịp nghỉ hè.

cu tri
Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Ngoài ra, cử tri Hồ Tuấn Anh cũng đề nghị Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ bố trí vị trí việc làm cho nhân viên y tế trường học, cần có chế độ hỗ trợ cho cán bộ quản lý trường học kiêm nhiệm công tác xây dựng Đảng, đề xuất định mức tiết dạy giáo viên THCS và THPT ngang nhau (17 tiết/tuần) để đảm bảo công bằng cho giáo viên các cấp.

Tại hội nghị, nhiều cử tri cũng bày tỏ mong muốn không nên áp dụng chủ trương tinh giản biên chế đối với ngành Giáo dục. Hiện nay, nhiều trường học đang thiếu biên chế, chưa đáp ứng đủ số giáo viên/lớp theo quy định, vì vậy, đề nghị các cấp có sự hỗ trợ kịp thời để đảm bảo việc dạy và học của nhà trường.

bna_gvv.jpg
Cử tri Phan Văn Sáng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Hùng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngân Hạnh

Góp ý dự thảo Luật Nhà giáo, cử tri Phan Văn Sáng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Hùng cho rằng, cần quy định cụ thể chứng chỉ hành nghề nhà giáo được cấp vào thời gian nào, cơ quan, đơn vị nào được phép cấp chứng chỉ hành nghề nhà giáo. Bên cạnh đó, tại Điểm c, Khoản 5, Điều 11 quy định "Quyền nhà giáo" nên cho phép giáo viên được quyền từ chối thực hiện công việc không đúng với vị trí việc làm mà sức khỏe không thể đáp ứng, hoặc khi thực hiện công việc đó thì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Cử tri Đậu Viết Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Lập B cho rằng: Tại Khoản 1, Điều 48 quy định “Chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo” đề nghị điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cho giáo viên Tiểu học được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi (đối với nữ) và 60 tuổi (đối với nam).

bna_daocongloi.jpg
Đồng chí Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo giải trình một số nội dung mà cử tri phản ánh. Ảnh: Ngân Hạnh

Trên cơ sở ý kiến, phản ánh của cử tri, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

bna_thaithianchung.jpg
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp thu các ý kiến của cử tri. Ảnh: Ngân Hạnh

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung đã trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến Chính phủ, Quốc hội và các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 20 suất quà cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

trao qua
Đoàn đại biểu Quốc hội và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 20 suất quà cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Ngân Hạnh

Cử tri thị xã Hoàng Mai góp ý dự thảo Luật Nhà giáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO