Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ tổ Covid cộng đồng

(Baonghean.vn) - Kiến nghị với đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, cử tri thị xã Hoàng Mai mong Quốc hội, Chính phủ có giải pháp nâng tỷ lệ thu hồi tiền do tham nhũng mà có của các tổ chức, cá nhân, tạo niềm tin cho người dân.
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 4/10, các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri 5 xã, phường: Quỳnh Phương, Quỳnh Lập, Quỳnh Vinh, Quỳnh Thiện, Quỳnh Lộc  (thị xã Hoàng Mai).

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã thông báo trước cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tiếp đó, nhiều cử tri trăn trở, bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất liên quan đến nâng cao chất lượng công tác lập pháp và giám sát của Quốc hội về hoạt động tư pháp cũng như các vấn đề tồn tại, bất cập trong thực tiễn.

Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thông báo trước cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và cử tri 5 xã, phường tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và cử tri 5 xã, phường tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Hồ Ngọc Hiền (khối Quang Trung, phường Quỳnh Phương) nêu băn khoăn tình trạng nhiều thông tin xấu, độc và lừa đảo trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, uy tín của cán bộ Đảng, Nhà nước các cấp và lòng dân hoang mang. Đề nghị Quốc hội, Nhà nước cần có giải pháp tăng cường xử lý có hiệu quả hơn tình trạng này.

Cử tri Hồ Ngọc Hiền cũng kiến nghị Bộ Nội vụ cần nghiên cứu nâng mức phụ cấp cho đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản.

Cử
Cử tri Lê Bá Văn (xã Quỳnh Lập) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm đầu tư trọng điểm, phục vụ phát triển nghề cá tại các địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm đến hoạt động nghề biển của ngư dân, cử tri Lê Bá Văn (xã Quỳnh Lập) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm đầu tư trọng điểm, phục vụ phát triển nghề cá tại các địa phương, như ở thị xã Hoàng Mai cần xây dựng âu tránh, trú bão tại cửa Lạch Cờn nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Đề nghị Quốc hội chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan thực hiện chi trả kinh phí 35% sau đầu tư đóng tàu mới, tàu vỏ thép theo Nghị định 17/2018/NĐ-CP cho một số chủ tàu trên địa bàn phường, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận chính sách của người dân. Cùng với đó là có chính sách giãn thời gian trả nợ cho các chủ tàu được đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Cử tri Nguyễn Viết Hà (khối Thiện Mỹ, phường Quỳnh Thiện) đề xuất Quốc hội tăng cường giám sát hoạt động tư pháp ở các cấp. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Nguyễn Viết Hà (khối Thiện Mỹ, phường Quỳnh Thiện) đề xuất Quốc hội tăng cường giám sát hoạt động tư pháp ở các cấp. Ảnh: Mai Hoa

Có cử tri cũng kiến Quốc hội, Chính phủ có giải pháp nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền từ tham nhũng mà có của các tổ chức, cá nhân, tạo niềm tin cho người dân. Thực hiện chính sách bồi thường dự án Quốc lộ 1A.

Bên cạnh các nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, một số cử tri cũng đề cập đến nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, của thị xã Hoàng Mai, liên quan đến tháo gỡ vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Đề nghị tỉnh có giải pháp cải tạo hệ thống hạ tầng lưới điện nông thôn; cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 48E, Tỉnh lộ 537B; xử lý ngập úng cục bộ trên địa bàn phường Quỳnh Xuân do thi công Quốc lộ 1A; quan tâm bố trí đủ giáo viên bậc tiểu học cho thị xã; có chính sách hỗ trợ kinh phí cho tổ Covid cộng đồng hoạt động...

Đại biểu
Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những ý kiến xác đáng, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác lập pháp, giám sát của Quốc hội cùng với thực tiễn thực hiện một số chính sách hiện hành. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai - Nguyễn Hữu An trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thầm quyền. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai - Nguyễn Hữu An trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Tại buổi tiếp xúc đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo thị xã Hoàng Mai đã tiếp thu toàn bộ ý kiến phản ánh, đề xuất của cử tri để kiến nghị đến các cấp liên quan giải quyết; đồng thời trực tiếp giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm.

Dịp này, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 20 suất quà cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai).

Cại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.