Cửa Lò cần tận dụng 'thời gian vàng' để tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng

(Baonghean.vn) - Thị xã Cửa Lò phải chia địa bàn làm 3 vùng: nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, có nguy cơ… để thực hiện xét nghiệm sàng lọc. Ở những vùng nguy cơ rất cao như phường Nghi Thủy bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm cho tất cả người dân.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh làm việc cùng thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Chung
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh làm việc cùng thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Chung

Chiều 27/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với thị xã Cửa Lò khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các đồng chí Dương Đình Chỉnh – Thành viên thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò chủ trì cuộc làm việc.

Theo Báo cáo của thị xã Cửa Lò: Hiện tại trên địa bàn đã có 38 trường hợp nhiễm Covid-19 (11 trường hợp tại khu cách ly tập trung) và 27 trường hợp cộng đồng. 3/7 phường xuất hiện ca bệnh… Toàn thị xã hiện đang cách ly, theo dõi sức khỏe 2.555 trường hợp.
Phòng chống, dịch Covid-19, thị xã Cửa Lò đã tập trung truy vết các trường hợp F1, F2, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm; thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội, tổ chức test nhanh tại các cơ quan đơn vị, các phường trên địa bàn…
Hiện nay, thị xã đã cơ bản thực hiện xong test nhanh kháng nguyên cho toàn dân 5/7 phường (đạt tỷ lệ từ 64,4% đến 87,9%). 2 phường Thu Thủy và Nghi Tân đang tiếp tục triển khai test nhanh.
Lãnh đạo phường Nghi Tân báo cáo về công tác điều tra, truy vết ca nghi ngờ trên địa bàn. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo phường Nghi Tân báo cáo về công tác điều tra, truy vết ca nghi ngờ trên địa bàn. Ảnh: Thành Chung
Trong sáng 27/8, qua test nhanh, tại phường Nghi Tân phát hiện thêm 3 người trong 1 gia đình nghi ngờ mắc Covid-19, thị xã Cửa Lò đã lấy mẫu và gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An làm xét nghiệm PCR để khẳng định.
Thị xã Cửa Lò đã và đang tiếp tục chỉ đạo các phường tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện test nhanh kháng nguyên phát hiện SARS-CoV-2 diện rộng có thu phí trên địa bàn thị xã đạt kế hoạch đề ra; đồng thời xây dựng kế hoạch test nhanh kháng nguyên diện rộng đợt 2 miễn phí; tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội; tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo Nghị quyết 21.
Tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự đã tập trung phân tích các ca nhiễm và đánh giá nguy cơ dịch ở thị xã Cửa Lò. Theo đó, hầu hết các ca nhiễm của thị xã Cửa Lò đều liên quan đến các chợ trên địa bàn và vùng lân cận. Các phường Nghi Thủy, Nghi Tân, Nghi Hải được nhận định có nguy cơ rất cao.
Bí thư Thị ủy Cửa Lò Phạm Thị Hồng Toan đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An hỗ trợ địa phương chống dịch. Ảnh: Thành Chung
Bí thư Thị ủy Cửa Lò Phạm Thị Hồng Toan đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An hỗ trợ địa phương chống dịch. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh đánh giá cao quyết tâm và những giải pháp chống dịch Covid-19 mà thị xã Cửa Lò đã triển khai.
Đồng chí đề nghị thị xã Cửa Lò tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội; kiểm soát chặt chẽ, tăng cường xét nghiệm người buôn bán tại các chợ trên địa bàn. Công An thị xã Cửa Lò tiếp tục đẩy mạnh điều tra, truy vết; tận dụng tối đa “thời gian vàng” cách ly xã hội để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.
PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Cửa Lò cần tận dụng tối đa “thời gian vàng” cách ly xã hội để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tìm kiếm các ca bệnh. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Cửa Lò cần tận dụng tối đa “thời gian vàng” cách ly xã hội để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tìm kiếm các ca bệnh. Ảnh: Thành Chung
Thị xã Cửa Lò phải chia địa bàn làm 3 vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, có nguy cơ…để thực hiện xét nghiệm sàng lọc. Ở những vùng nguy cơ rất cao như phường Nghi Thủy thì bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm cho tất cả người dân. Đối với 3 phường nguy cơ cao là Nghi Thu, Nghi Hải và Nghi Tân,  Cửa Lò cần tiếp tục tầm soát, từng bước khoanh vùng thu hẹp lại, mở rộng “vùng xanh”.
PGS.TS Dương Đình Chỉnh lưu ý: Trước khi xét nghiệm sàng lọc đợt 2, Cửa Lò phải tính toán kỹ, chuẩn bị thật sự chu đáo, khoa học để đạt tỷ lệ cao. Ngoài ra, thị xã cũng cần thực hiện tầm soát miễn phí đối với tất cả các trường hợp có triệu chứng bất thường ngay tại trạm y tế xã. Bên cạnh đó, thị xã Cửa Lò cũng cần đặc biệt chú ý đến công tác phun hóa chất tiêu trùng khử độc tại các chợ dân sinh; đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường thanh kiểm tra và truyền thông các quy định về phòng chống Covid-19.
Sở Y tế sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhân lực cho Cửa Lò trong việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc phòng, chống dịch Covid-19./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.