Cửa Lò đầu tư 300 tỷ đồng nâng công suất nước sạch lên 13.000 m3/ngày đêm

(Baonghean) - Nhiều năm nay, nhiều khu vực ở Thị xã Cửa Lò sống trong tình trạng thiếu nước sạch. Bởi vậy, Cửa Lò đang được triển khai dự án nâng công suất nước sạch lên 13.000 m3 /ngày đêm.

Nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Liễu, khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải luôn phải sử dụng nguồn nước giếng khoan để sinh hoạt hàng ngày. Chị chia sẻ: “Do không có nước máy sạch nên lâu nay gia đình tôi vẫn phải sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt. Nước bị nhiễm phèn mặn nên khi rửa hay giặt giũ thì các vật dụng bị gỉ sét, quần áo dính màu. Nhà tôi không dám nấu ăn mà phải đi mua nước về sử dụng."

Chị Nguyễn Thị Liễu, khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải phải sử dụng nguồn nước giếng khoan nhiễm mặn nhiều năm nay. Ảnh: Quang An
Chị Nguyễn Thị Liễu, khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải (TX. Cửa Lò) phải sử dụng nguồn nước giếng khoan nhiễm mặn nhiều năm nay. Ảnh: Quang An

Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm ở phường Nghi Hải cũng trong tình trạng tương tự. Do không có nước sạch nên gia đình phải đầu tư máy lọc nước trị giá hơn 5 triệu đồng để sinh hoạt. Tuy nhiên máy lọc cũng chỉ đủ để rửa và nấu ăn, các sinh hoạt khác như tắm giặt thì không thể lọc xuể, đành phải sử dụng nguồn nước khoan. 

Bà Tâm chia sẻ: Mong muốn cửa bà con là có nguồn nước sạch để an tâm sử dụng, chứ sử dụng nước giếng khoan ngầm không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ gây bệnh.

Gia đình bà Tâm phải đầu tư máy lọc nước để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Quang An.
Gia đình bà Tâm (phường Nghi Hải, TX. Cửa Lò) phải đầu tư máy lọc nước để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Quang An

Được biết, Thị xã Cửa Lò đang sử dụng nước máy của Công ty CP cấp nước Cửa Lò với công suất 3.000 m3/ngày đêm, chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu về nước sạch của người dân (nhu cầu của Thị xã khoảng 6.000 ÷ 7.000 m3 /ngày đêm).

Trên toàn TX. Cửa Lò hiện có 4.500 hộ sử dụng nước sạch của Công ty, chỉ chiếm khoảng 25% tổng số hộ trên toàn thị xã và tập trung chủ yếu ở 3 phường Nghi Tân, Nghi Thủy và Thu Thủy. Các phường khác ở xa công ty nên khó trong phát triển mạng lưới đường ống, dẫn đến việc không cấp nước đủ.

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cửa Lò hiện chỉ có công suất 3000m3/ngày đêm, không đủ đáp ứng nhu cầu người dân nhất là trong mùa cao điểm. Ảnh: Quang An
Công ty CP cấp nước Cửa Lò hiện chỉ có công suất 3000m3/ngày đêm, không đủ đáp ứng nhu cầu người dân nhất là trong mùa cao điểm. Ảnh: Quang An

Qua trao đổi, ông Võ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND T.X Cửa Lò cho biết: Để giải quyết tình trạng thiếu nước sạch cho người dân thị xã, hiện nay, Công ty CP cấp nước Cửa Lò đang triển khai dự án nâng công suất lên 13.000 m3 /ngày đêm. Dự án đang triển khai các hạng mục: Xây dựng nhà máy nước tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc; Xây dựng văn phòng làm việc và trạm bơm tăng áp tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, lắp đặt hệ thống đường ống.

Kinh phí xây dựng ước tính khoảng 300 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á ADB.

Các công nhân hoàn trả mặt bằng sau khi lắp đặt đường ống dẫn nước . Ảnh: Quang An
Các công nhân hoàn trả mặt bằng sau khi lắp đặt đường ống dẫn nước . Ảnh: Quang An

Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 1/2019, nhưng sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để phục vụ mùa du lịch 2018. Sau khi dự án dự án đi vào hoạt động sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn thị xã.

Quang An

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.