Cửa Lò sẵn sàng cho khai trương mùa du lịch

(Baonghean.vn) - Sắp sửa đến ngày khai trương mùa du lịch năm 2021, phố biển Cửa Lò đã chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cơ sở vật chất để đón du khách thập phương đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Ảnh tư liệu: Thành Cường
Không đầy một tuần nữa sẽ diễn ra Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2021 (tối 30/4), hiện tại công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng chờ đón các hoạt động lễ hội và phục vụ du khách. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Ảnh: Đức Anh
Các tuyến đường trên địa bàn thị xã đã được chỉnh trang và vệ sinh sạch sẽ nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp để du khách có ấn tượng tốt đẹp khi đặt chân đến phố biển Cửa Lò xinh đẹp. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Những câu khẩu hiệu được trang trí trên các tuyến đường thể hiện quyết tâm giữ vững thương hiệu du lịch Cửa Lò trên cơ sở đảm bảo an toàn và thân thiện như mục tiêu đề ra: "An toàn - thân thiện - mến khách". Ảnh: Đức Anh
 
Ảnh: Công Kiên
Những người làm công tác vệ sinh môi trường đang giải phóng rác thải tại các điểm thu gom, tập kết rác để đảm bảo không gian Khu đô thị du lịch sạch đẹp, văn minh.  Ảnh: Công Kiên

Ảnh: Đức Anh
Phương tiện xe điện cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại thưởng ngoạn phong cảnh và mua sắm của du khách khi đến với phố biển Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Cùng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, vườn hoa xanh tươi và biểu tượng con thuyền vươn khơi góp phần tạo nên điểm nhấn cho phố biển du lịch. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Điểm check-in cũng đã được xây dựng hoàn thành, đáp ứng nhu cầu lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của du khách khi đến với bãi biển nổi tiếng khu vực miền Trung này. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc bãi biển cũng đã được tu sửa, nâng cấp, sắm sửa bàn, ghế phục vụ khách du lịch. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Mấy ngày trước, thị xã Cửa Lò huy động máy xúc, máy sàng cát để làm sạch và mịn bãi biển, vừa tạo cảnh quan sạch - đẹp, vừa đảm bảo an toàn cho du khách lúc dạo chơi và ra tắm biển. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Cát ở toàn bãi biển đã được san gạt và sàng mịn để chờ đợi những bước chân của du khách. Thời điểm này cũng đã có nhiều người ở xa đến tắm biển Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.