Cửa Lò: Sôi động Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 23/4, Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2018 biểu dương phụ nữ làm kinh tế giỏi diễn ra tại Thị xã Cửa Lò thu hút hàng trăm người dân tham gia.
Ngày hội diễn ra với 7 gian hàng chính đến từ các chi hội, thu hút hơn 300 người tham gia. Ảnh: Chu Thanh

Ngày hội diễn ra với 7 gian hàng chính đến từ các chi hội, thu hút hơn 300 người tham gia. Ảnh: Chu Thanh

ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp Ảnh: Chu Thanh

Các hoạt động chính bao gồm: trưng bày gian hàng các sản phẩm do chị em phụ nữ trực tiếp kinh doanh; diễn đàn giao lưu một số gương điển hình; nghe một số chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế của Thị xã; Hội thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh” và biểu dương phụ nữ làm kinh tế giỏi. Ảnh: Chu Thanh

ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp Ảnh: Chu Thanh

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn Thị xã Cửa Lò giai đoạn 2017 - 2025”. Đồng thời, là hoạt động chào mừng Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2018. Ảnh: Chu Thanh

ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp Ảnh: Chu Thanh

Ngày hội nhằm khuyến khích, thúc đẩy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ để tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. Biểu dương các cá nhân, đơn vị có sản phẩm sáng tạo, các ý tưởng nhằm nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ. Đồng thời khích lệ các điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi với mục đích phản ánh sự nỗ lực, sáng tạo vượt khó của các tầng lớp phụ nữ trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Ảnh: Chu Thanh

ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp Ảnh: Chu Thanh

Ngày hội cũng là cơ hội để các đơn vị và hội viên phụ nữ có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh tế và đặc biệt là dịp để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm an toàn do chị em phụ nữ Thị xã trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Chu Thanh

ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp Ảnh: Chu Thanh
Dịp này, BTC đã trao giấy khen cho 15 gương mặt phụ nữ tiêu biểu trên lĩnh vực phát triển kinh tế trên địa bàn Thị xã. Ảnh: Chu Thanh
ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp Ảnh: Chu Thanh
Và trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các chị em phụ nữ tham gia hội thi "Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh". Ảnh: Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.