Cuba giới hạn tuổi làm lãnh đạo

Chủ tịch Raul Castro hôm qua yêu cầu các lãnh đạo tương lai của đảng Cộng sản Cuba nên nghỉ hưu khi 70 tuổi để thế hệ trẻ hơn thay thế.

cuba-gioi-han-tuoi-lam-lanh-dao

Chủ tịch Cuba Raul Castro. Ảnh: Reuters.

Giới lãnh đạo Cuba hiện bao gồm một số cựu chiến binh từ 70 đến 80 tuổi từng tham gia cách mạng với cựu chủ tịch Fidel Castro năm 1959. Việc lên kế hoạch để đảm bảo đảng Cộng sản Cuba vững mạnh sau khi họ nghỉ hưu ngày càng cấp bách.

Chủ tịch Cuba Raul Castro, 84 tuổi, dự định nghỉ hưu trong vòng hai năm tới và Cuba có thể sẽ do một người không mang họ Castro lãnh đạo. Ông yêu cầu các lãnh đạo tương lai của đảng Cộng sản Cuba nên nghỉ hưu khi 70 tuổi để thế hệ trẻ hơn thay thế.

Yêu cầu trên được đưa ra trong bài phát biểu khai mạc đại hội đảng Cộng sản Cuba, tổ chức 5 năm một lần, và bị phản ứng bằng sự im lặng.

"Thật đáng sợ! Sự im lặng do chủ đề này gây ra. Đừng nghĩ rằng bạn không thể làm gì cho đất nước nếu không ở trong hàng ngũ lãnh đạo", Reuters dẫn lời Chủ tịch Raul nói, gợi ý những người lớn tuổi nên tiếp tục làm các nhà hoạt động đảng và dành nhiều thời gian cho con cháu.

Chủ tịch Raul cho rằng người muốn vào ủy ban trung ương đảng không được quá 60 tuổi và hàng ngũ lãnh đạo đảng tối đa là 70 tuổi. Điều này giúp các lãnh đạo trẻ tuổi được thăng chức nhanh hơn. "Người 65 hoặc 70 tuổi vẫn có ích trong nhiều hoạt động quan trọng nhưng không phải là hoạt động của một lãnh đạo quan trọng", ông nói.

Chủ tịch Raul nhấn mạnh các cơ quan chính phủ khác cũng nên giới hạn tuổi tương tự. Ông tái khẳng định sẽ rời vị trí lãnh đạo vào năm 2018.

Trước khi đại hội diễn ra, giới lãnh đạo đảng Cộng sản Cuba phải đối mặt với sự không hài lòng trong các đảng viên trẻ tuổi trước việc chậm thực hiện cải cách kinh tế và thiếu minh bạch.

Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro, 90 tuổi, nghỉ hưu năm 2008 sau khi ông bị ốm nặng và nhường quyền lực lại cho em trai Raul, đang đề xuất giới hạn hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ dài 5 năm, cho mỗi lãnh đạo. Nguyên tắc này cần được đảng thông qua trong đại hội, sau đó là chỉnh sửa hiến pháp và trưng cầu dân ý để hệ thống hóa nó cùng các cải cách khác.

Đảng Cộng sản Cuba sẽ bỏ phiếu bầu hàng ngũ lãnh đạo mới vào ngày 18/4. Ông Raul và nhân vật quyền lực số 2 trong đảng là Jose Ramon Machado Ventura, 85 tuổi, dự kiến được bầu lại, có thể do họ vẫn đang trong hàng ngũ lãnh đạo nên chưa áp dụng nguyên tắc mới.

Theo VNE

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.