Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

(Baonghean.vn) - Năm 2021, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh phấn đấu tiếp tục phát huy kết quả của năm 2020, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ về quản lý đảm bảo nguồn lực dự trữ quốc gia tại chỗ, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cấp bách của Chính phủ, bộ, ngành.

Sáng 6/1, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

a
Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Vũ Anh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dự trữ Nhà nước; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Điểm sáng trong công tác phòng chống dịch, thiên tai.

Năm 2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, có nhiều điểm sáng trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ thiên tai.

Theo đó, đảm bảo, bảo vệ an toàn nguồn dự trữ quốc gia gắn với xây dựng ngăn kho kiểu mẫu, vùng kho kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên được Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tăng cường chỉ đạo thực hiện bằng việc xác định rõ mục tiêu kép: Phải tuyệt đối an toàn trong mọi điều kiện thời tiết, chăm lo xây dựng ngăn kho kiểu mẫu, vùng kho kiểu mẫu đảm bảo nguồn lương thực dự trữ luôn an toàn, luôn trong tâm thế sẵn sàng, kịp thời cung ứng khi Đảng cần, dân gọi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia được thực hiện bằng việc kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ đầu khâu chất lượng đầu vào; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào khâu bảo quản.

Trong năm 2020, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch mua nhập 15.500 tấn gạo,10.500 tấn thóc, đảm bảo số lượng và chất lượng, đúng tiến độ; kịp thời có mặt trên các mặt trận hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, ổn định sản xuất, phòng chống dịch.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ quốc gia Phạm Vũ Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt năm 2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã kịp thời xuất cấp hơn 17.700 tấn gạo theo Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó xuất đột xuất, cấp bách là 5.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; xuất cấp hơn 1.000 tấn gạo viện trợ nước bạn Lào khắc phục hậu quả thiên tai.

Song song, đơn vị xuất gạo dự trữ quốc gia cho các mục tiêu phát triển: Hỗ trợ học sinh các trường ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh gần 2.998 tấn; hỗ trợ Đề án trồng, chăm sóc bảo vệ rừng tại 4 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong trên 7.522 tấn; hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Canh Tý trên 1.500 tấn.

Cục trưởng Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh Nguyễn Thị Phố Giang triển khai nhiệm vụ của đơn vị năm 2021: Ảnh: Thanh Lê
Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh Nguyễn Thị Phố Giang triển khai nhiệm vụ của đơn vị năm 2021: Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, đơn vị xuất cấp vật tư thiết bị từ nguồn lực dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh miền Trung với tổng trị giá 23 tỷ đồng. Nhiệm vụ “Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng, chống dịch Covid -19, hỗ trợ người dân bị lũ lụt miền Trung và đảm bảo an sinh xã hội” được bình chọn, xếp loại thứ 5 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Tài chính năm 2020.

Cùng đó, đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức.

Ghi nhận kết quả của đơn vị, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh được Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai. Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đảm bảo nguồn lực dự trữ quốc gia

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho tập thể Phòng Tài chính, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho tập thể Phòng Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thanh Lê

Đánh giá cao sự chủ động khâu nối của Cục Dự trữ với các ngành cấp Trung ương và địa phương nhất là khối tài chính; tập thể đơn vị đoàn kết, đồng thuận, chia sẻ. Đặc biệt vai trò quan trọng của đơn vị thể hiện rõ nét qua việc thực thi nhiệm vụ xuất gấp, xuất đột xuất, cấp bách gạo trong thời gian ngắn với số lượng hàng hóa lớn để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung và nước bạn Lào.

Đồng thời nhấn mạnh, cán bộ công chức của đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ của cán bộ công chức làm việc với tinh thần phục vụ thân thiện, trách nhiệm và nhân văn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Tinh thần này cần phải được phát huy, lan tỏa trong mỗi cán bộ, công chức.

Đồng chí Phạm Vũ Anh trao Bằng khen
Đồng chí Phạm Vũ Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Văn Quỳnh - Phó Trưởng Kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Lê

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, các đồng chí lãnh đạo đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục phát huy kết quả của năm 2020, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ về quản lý đảm bảo nguồn lực dự trữ quốc gia tại chỗ, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, cấp bách của Chính phủ, bộ, ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trao Cờ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh và Phòng Tổ chức hành chính, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thanh Lê
Trao Cờ
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước  Phạm Vũ Anh trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính  cho Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Hồng Vinh khẳng định, chính quyền địa phương luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện cho đơn vị hoạt động thuận lợi, phát huy hiệu quả hơn./.

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.