Cuộc chiến cam go với tội phạm ma túy ở Nghệ An

(Baonghean) - Tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, đặt nước ta đứng trước nguy cơ trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế, và Nghệ An là một trong những địa bàn trọng điểm của loại tội phạm này.

Số lượng tang vật "khủng" của các vụ án

Trung tuần tháng 4, sau quá trình điều tra, theo dõi, các trinh sát của Công an Nghệ An phát hiện một nhóm người trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia có dấu hiệu tẩu tán tang vật. Trước sự săn lùng gắt gao của lực lượng chức năng, những kẻ trong đường dây này đành phải “bỏ của chạy lấy người”.

Chúng sau đó đổ 23 bì tải chứa đến 7 tạ ma túy đá giữa cánh đồng muối ở xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu rồi nhanh chóng bỏ trốn. Đường dây này do người nước ngoài cầm đầu, móc nối với người dân ở địa phương thuê địa điểm cất giữ ma túy để làm địa bàn trung chuyển....

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an Nghệ An trực tiếp chỉ huy nhiều cuộc vây bắt tội phạm ma túy. Ảnh tư liệu
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an Nghệ An (trái), trực tiếp chỉ huy nhiều cuộc vây bắt tội phạm ma túy. Ảnh tư liệu

Chỉ sau ít ngày phát hiện tang vật khủng, cảnh sát đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đồng thời thu giữ thêm nhiều ma túy và tang vật khác. Cảnh sát cũng truy nã đối với 2 người Đài Loan bị cho là cầm đầu đường dây. Đây là một trong những chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ở Nghệ An.

Điều khiến dư luận giật mình là nếu như trước đây, số lượng ma túy thường chỉ tính theo gram thì nay phải chuyển qua tạ, thậm chí tính bằng tấn. Chỉ trước vụ bắt giữ này ít ngày, tại TP Vinh, cơ quan chức năng cũng vây bắt nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm kg ma túy đá khác....

Tang vật ma túy một số vụ án gần đây lên tới hàng trăm kg. Ảnh tư liệu
Tang vật ma túy một số vụ án gần đây lên tới hàng trăm kg. Ảnh tư liệu

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thừa nhận, ma túy thẩm lậu qua biên giới vào Nghệ An còn lớn. Thời gian qua, đơn vị đã phát hiện nhiều đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An tiêu thụ hoặc trung chuyển đi các địa phương khác. Tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, khó phát hiện, địa bàn hoạt động của các đối tượng rộng, nhiều nhóm đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới, vùng núi hiểm trở để hoạt động. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ gây khó khăn, nguy hiểm cho công tác đấu tranh, bắt giữ.

Vì vậy, quá trình điều tra, lực lượng truy bắt rất khó khăn, vất vả trong điều tra, truy tìm, nhiều vụ việc các đối tượng chống trả quyết liệt khiến cán bộ chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Đầu năm đến nay, đã có 10 cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an bị thương, điều trị phơi nhiễm HIV trong quá trình bắt giữ tội phạm ma túy.

Vũ khí của tội phạm ma túy mà cảnh sát thu được sau một lần truy bắt trong rừng. Ảnh tư liệu
Vũ khí của tội phạm ma túy mà cảnh sát thu được sau một lần truy bắt trong rừng. Ảnh tư liệu

Gia tăng ma túy tổng hợp

Ngoài các loại ma túy truyền thống như hêrôin, thuốc phiện, cần sa..., trong những năm gần đây, lượng ma túy tổng hợp phát hiện trên địa bàn Nghệ An có xu hướng gia tăng. Nếu như trước đây, lượng ma túy này chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng ma túy thu giữ, thì nay, ma túy tổng hợp đã chiếm gần 70% tổng lượng ma túy thu giữ. Trong đó, có nhiều loại cực độc, gây ảo giác mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Số lượng khủng ma túy đá giấu trong loa thùng bị cảnh sát phát hiện. Ảnh tư liệu
Số lượng khủng ma túy đá giấu trong loa thùng bị cảnh sát phát hiện. Ảnh tư liệu

Tội phạm và tệ nạn ma túy là nguồn gốc của rất nhiều loại tội phạm. Tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, đặt nước ta đứng trước nguy cơ trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. Và Nghệ An là một trong những địa bàn trọng điểm về loại tội phạm này.

Trong khi đó, hiện nay, tại Nghệ An, số người nghiện ma túy mặc dù giảm nhưng vẫn còn cao, người nghiện có xu hướng trẻ hóa, nguồn “cầu” ma túy còn rất lớn. Trong khi đó, ma túy hiện nay ngày càng đa dạng, xuất hiện nhiều loại ma túy mới chưa có trong danh mục quy định, vì vậy khó khăn trong phát hiện, xử lý. Bên cạnh đó, tình trạng người nghiện ma túy sử dụng ma túy bị tâm thần hoang tưởng, “ngáo đá” thực hiện hành vi vi phạm, phạm tội gây nguy hiểm cho xã hội có xu hướng gia tăng, nhiều đối tượng thực hiện hành vi gây hoang mang, bức xúc cho người dân.

Cách đây không lâu, tại TP Vinh, Lê Ngọc Hà (trú phường Hồng Sơn), trong cơn “ngáo đá” đã ném con từ trên mái nhà tầng 2 xuống đất gây hoang mang dư luận. Hay như vụ Mong Văn Hòa, trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong do sử dụng ma túy đã lấy tay kẹp cổ vợ, khiến vợ tử vong. Còn Lô Minh Giang, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh có biểu hiện “ngáo đá” đã dùng chai vỡ thủy tinh, kề vào cổ con gái ruột....

Công an Nghệ An trong một lần truy quét tội phạm ma túy. Ảnh tư liệu
Công an Nghệ An trong một lần truy quét tội phạm ma túy. Ảnh tư liệu

Ngoài ra, công tác hợp tác quốc tế phòng, chống và kiểm soát ma túy với các tỉnh nước Lào mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng nhìn chung vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định, nhất là khó khăn về hành lang cơ sở pháp lý chung và quy định pháp luật của mỗi quốc gia. Sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An với các tỉnh nước Lào vẫn chưa thực sự đi vào chiều sâu, thiếu tính đồng bộ, chưa thực hiện được các giải pháp mang tính chiến lược và lâu dài. Chính vì thế, việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn ma túy từ xa, từ ngoại biên vào còn gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, hiệu quả thấp, dẫn đến chưa đấu tranh triệt để với tội phạm mua bán, thẩm lậu ma túy qua biên giới. “Ở địa bàn nhiều đối tượng chỉ cần thấy động là bỏ trốn qua Lào, trong khi việc truy nã và bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn. Có lần chúng tôi đã phát hiện được đối tượng truy nã, yêu cầu phía địa phương ở Lào phối hợp để bắt, nhưng ở bên họ hết giờ hành chính là không làm việc nữa nên phải chờ ngày hôm sau. Mà chờ đến ngày mai thì đối tượng đã bỏ trốn mất rồi....”, Trung tá Lô Văn Thao - Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết.

Giai đoạn 2016 - 2019, lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 4.923 vụ, 6.027 đối tượng phạm tội về ma túy, thu hơn 1,6 tấn ma túy các loại; tăng 35,6% số vụ, tăng 25,8% số đối tượng và lượng ma túy thu giữ tăng gấp 04 lần so với giai đoạn liền kề trước đó. Trong đó, đã triệt xóa 148 tụ điểm và hơn 650 điểm bán lẻ, 158 đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy lớn, xuyên quốc gia; làm giảm tính phức tạp ở 120 lượt xã, phường, thị trấn; giữ sạch 72 xã, phường, thị trấn không có ma túy; tổ chức tấn công vũ trang triệt xóa, đẩy đuổi 29 nhóm đối tượng mang theo vũ khí “nóng” tổ chức mua bán trái phép ma túy tại các huyện biên giới, tiêu diệt 1 đối tượng, bắt 32 đối tượng, thu hàng trăm kg ma túy các loại và nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.