Cuộc chiến thương mại: Đức đứng trước nhiều nguy cơ dù vẫn tăng trưởng

Ngân Hạnh (Theo sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo số liệu chính thức, kinh tế Đức tăng trưởng 0,5% so với cùng kỳ 3 tháng trước, cao hơn dự đoán 0,4% nhờ chi tiêu chính phủ và hộ gia đình cao hơn.
Ảnh minh họa: AFP
Ảnh minh họa: AFP

Bộ Kinh tế Đức hôm 10/8 cho biết mặc cho tranh chấp thương mại với Mỹ cùng tác động của nó đối với triển vọng tăng trưởng, nền kinh tế nước này vẫn ở mức cao.

“Xu hướng đi lên của Đức vẫn mạnh mẽ bất chấp những bất ổn liên quan đến thương mại”, Bộ này cho biết trong bản báo cáo hàng tháng.

“Tuy vậy, trên hết thì những rủi ro từ môi trường kinh tế đối ngoại vẫn ở mức cao. Điều này có thể được nhìn thấy qua khảo sát đánh giá môi trường kinh doanh của Viện Nghiên cứu kinh tế (Ifo)”, Bộ Kinh tế Đức cho biết thêm.

Theo các quan chức này, so với cùng kỳ năm ngoái, kinh tế Đức tăng trưởng 2,3% trong quý II.

Những triển vọng kinh tế có vẻ chưa chắc chắn, khi đầu tháng này Liên minh châu Âu (EU) kích hoạt Đạo luật Ngăn chặn nhằm bảo vệ các doanh nghiệp của châu Âu và miễn cho họ phải tuân thủ các đòn trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.

Berlin cũng phải ứng phó với những chính sách thương mại mới của Washington, bao gồm thuế suất nhập khẩu cao đánh vào nhôm và thép, một gói trừng phạt chống Nga mới, và những hạn chế tiềm tàng đối với xe hơi Đức.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.