'Cuộc chiến trong không gian' giữa Nga và Mỹ

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mátxcơva lấy làm tiếc về phản ứng của Mỹ đối với việc Nga thử nghiệm hệ thống chống vệ tinh, đặc biệt là khi bản thân Washington tạo ra rủi ro trong không gian, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

"Chiến đấu trong không gian"

Bà lưu ý rằng Nga đã thử nghiệm và phá hủy thành công Tselina-D, tàu vũ trụ đã ngừng hoạt động, việc này tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của đất nước, đặc biệt là Hiệp ước Không gian bên ngoài năm 1967. Bà Zakharova nói thêm rằng các hành động của Nga "không nhằm vào bất kỳ ai, và xét về thời gian thử nghiệm và các thông số của quỹ đạo, các mảnh vỡ tạo ra không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho bất kỳ ai".

Nga khẳng định phá hủy thành công Tselina-D. Ảnh minh họa It
Nga khẳng định phá hủy thành công Tselina-D. Ảnh minh họa It

"Chúng tôi lấy làm tiếc nuối khi theo dõi những gì xảy ra ở Hoa Kỳ và nhắc nhở các đối tác Mỹ của chúng tôi rằng chính Washington - không phải bây giờ mà là từ những năm 1950 - đã theo đuổi một lộ trình rõ ràng về việc sử dụng không gian bên ngoài cho các hoạt động quân sự" – bà Zakharova nói.

"Những lời buộc tội trên rõ ràng được đưa ra để bảo vệ khả năng gây áp lực lên đất nước của chúng tôi, chúng tôi sẽ bác bỏ chúng. Chúng tôi không lạ gì với điều này", - bà nói thêm.

Thanh lý thiết bị "Tselina-D"

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng Nga đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm vào ngày 15 tháng 11 và tiêu hủy tàu vũ trụ của Nga đã ngừng hoạt động là Tselina-D. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng không có mối đe dọa nào.

Roskosmos cho biết các mảnh vỡ không gian đã bay qua ISS vài lần vào thứ Hai, cách nhau một giờ rưỡi. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khi đó nói rằng đám mây gồm 1.500 mảnh vỡ xuất hiện là kết quả của việc Nga thử nghiệm hệ thống chống vệ tinh.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.