Cuộc đời bà Winnie Mandela- vợ cũ của cố lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela qua ảnh

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bà Winnie Mandela, vợ cũ của cố lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela, đã qua đời ngày 2/4 ở tuổi 81. Giống như ông Mandela, bà là người chống chủ nghĩa Apartheid mạnh mẽ, đã từng vào tù ra khám nhiều lần.
Winnie Mandela giơ tay lên trong màn chào hỏi của một người da đen sau khi thông báo rằng một buổi hòa nhạc pop lớn sẽ được tổ chức để đánh dấu ngày sinh nhật 70 của chồng Nelson Mandela, vào năm 1988
Bà Winnie Mandela tại một buổi hòa nhạc pop nhân ngày sinh nhật 70 của chồng Nelson Mandela, vào năm 1988. Ảnh: Reuters
Thượng nghị sĩ Edward Kennedy thăm Winnie Mandela ở Brandfort, Nam Phi vào năm 1985.
Thượng nghị sĩ Edward Kennedy thăm Winnie Mandela ở Brandfort, Nam Phi vào năm 1985.
 
Nelson Mandela, cùng với vợ Winnie, đi khỏi nhà tù Victor Verster, gần Cape Town, sau khi trải qua 27 năm tù, tháng 2 năm 1990
Bà  Winnie Mandela và ông Nelson Mandela khi ông Nelson được trao trả tự do khỏi nhà tù Victor Verster, sau 27 năm bị giam cầm, tháng 2/1990. Ảnh: Reuters
 
Nelson Mandela và vợ của ông Winnie trong thời gian xuất hiện của họ trước Trung tâm Thế giới Giáo hội Thế giới tại Geneva, tháng 6 năm 1990
Bà Winnie Mandela và ông Nelson Mandela xuất hiện trước Trung tâm Giáo hội Thế giới tại Geneva, tháng 6/1990. Ảnh: Reuters
 
Nelson và Winnie Mandela đến Tòa án Tối cao Johannesburg trước khi xét xử vụ bắt cóc và tấn công, 1991
Bà  Winnie Mandela và ông Nelson đến Tòa án Tối cao Johannesburg trước khi xét xử vụ bắt cóc và tấn công, năm 1991. Ảnh: Reuters
 
Nelson Mandela và vợ ông Winnie vượt qua hàng trăm ngàn trong một cuộc diễu hành băng keo băng ở Manhattan, tháng 6 năm 1990.Ông Nelson Mandela và vợ  Winnie trong một cuộc diễu hành ở Manhattan, tháng 6/1990. Ảnh: Reuters
 
ĐGH Gioan Phaolô gặp gỡ Nelson Mandela và vợ ông Winnie tại Vatican vào tháng 6 năm 1990.
Giáo hoàng Gioan Phaolô gặp gỡ Nelson Mandela và vợ ông Winnie tại Vatican vào tháng 6/1990. Ảnh: Reuters
 
Nhà lãnh đạo Quốc hội Phi Châu Nelson Mandela và vợ ông Winnie gặp Ngoại trưởng Mỹ James Baker tại Washington, tháng 6 năm 1990
Bà  Winnie Mandela và ông  Nelson Mandela gặp Ngoại trưởng Mỹ James Baker tại Washington, tháng 6/1990. Ảnh: Reuters
 
Bà Winnie và ông Nelson Mandela trong buổi lễ tuyên thệ tại Nghị viện, tháng 5/1994. Ảnh: Reuters
Bà Winnie và ông Nelson Mandela trong buổi lễ tuyên thệ tại Nghị viện, tháng 5/1994. Ảnh: Reuters
 
Bà Winnie Mandela chào đón những người ủng hộ tại Hội nghị Quốc gia 51 của ANC, tháng 12/2002. Ảnh: Reuters
Bà Winnie Mandela chào đón những người ủng hộ tại Hội nghị Quốc gia 51 của ANC, tháng 12/2002. Ảnh: Reuters
 
Nelson Mandela và vợ cũ của ông, Winnie hoan nghênh trong buổi lễ ra mắt bức tượng tại nhà tù Groot Drakenstein ở Paarl gần Cape Town, tháng 8 năm 2008
Nelson Mandela và vợ của ông Winnie trong buổi lễ ra mắt bức tượng tại nhà tù Groot Drakenstein ở Paarl gần Cape Town, tháng 8/2008. Ảnh: Reuters
 
Winnie Mandela bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố Nam Phi ở Soweto, tháng 5 năm 2011
Bà Winnie Mandela bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở thành phố Nam Phi,  tháng 5/2011. Ảnh: Reuters
 
Winnie Mandela cầm một ngọn nến trong một buổi cầu nguyện cho người Mandela đang đau ốm tại nhà thờ ở Johannesburg, tháng 7 năm 2013
Bà Winnie Mandela cầm một ngọn nến trong một buổi cầu nguyện cho người Mandela đang đau ốm tại nhà thờ ở Johannesburg, tháng 7/2013. Ảnh: Reuters
 
Winnie Mandela và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tham dự lễ tang của Nelson Mandela tại Qunu, tháng 12 năm 2013
Bà Winnie Mandela và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tại lễ tang của Nelson Mandela  ở Qunu, tháng 12/2013. Ảnh: Reuters
 
Winnie Mandela cười trong một sự kiện kỷ niệm xung quanh việc phát hành cuốn sách của cô mang tên
Bà Winnie Mandela tươi cười trong một sự kiện kỷ niệm xung quanh việc phát hành cuốn sách của bà mang tên "491 Days" ở Johannesburg, tháng 8/2013. Ảnh: Reuters
 
Winnie Mandela cử chỉ đến những người ủng hộ tại Hội nghị Quốc gia 54 của Quốc hội Phi Châu cầm quyền (ANC) tại Johannesburg, tháng 12 năm 2017.
Bà Winnie Mandela tại Hội nghị của Quốc hội Phi Châu cầm quyền (ANC) tại Johannesburg, tháng 12/2017. Ảnh: Reuters

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.