Cuộc đời tỷ phú Jack Ma qua ảnh

(Baonghean.vn) - Jack Ma, người sáng lập Alibaba, hiện là một trong những tỷ phú tự thân được cả thế giới ngưỡng mộ. Ông đã “vượt nghèo” để gây dựng nên ngày hôm nay như thế nào?.

Jack Ma sinh ngày 15/10/1964 ở tỉnh Hàng Châu, Đông Nam Trung Quốc. Ông có 1 anh trai và 1 em gái. Gia đình ông không hề giàu có nếu không muốn nói là nghèo.
Jack Ma sinh ngày 15/10/1964 ở tỉnh Hàng Châu, Đông Nam Trung Quốc. Ông có 1 anh trai và 1 em gái. Gia đình ông không hề giàu có nếu không muốn nói là nghèo.
Từ nhỏ, Jack Ma đã có ngoại hình nhỏ bé, gầy gò, bản tính hiếu động nên ông thường xuyên đánh nhau với các bạn trong lớp. Nhớ lại việc này, Ma từng nói: “Tôi chưa bao giờ sợ những đối thủ lớn hơn tôi”.
Từ nhỏ, Jack Ma đã có ngoại hình nhỏ bé, gầy gò, bản tính hiếu động nên ông thường xuyên đánh nhau với các bạn trong lớp. Nhớ lại việc này, Ma từng nói: “Tôi chưa bao giờ sợ những đối thủ lớn hơn tôi”.
 tên khai sinh của ông chủ Alibaba là Ma Yun (Mã Vân) chứ không phải Jack Ma. Năm 1972, sau khi Tổng thống Mỹ lúc đó là Richard Nixon đến thăn Hàng Châu, nơi đây liền trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng. Khi đó, Jack Ma mới là một thiếu niên nhưng đã nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh. Ông thường đến các khách sạn lớn của thành phố để làm quen với khách du lịch nước ngoài và học tiếng Anh từ họ. Biệt danh “Jack” cũng do một người bạn nước ngoài đặt cho ông.
Tên khai sinh của ông chủ Alibaba là Ma Yun (Mã Vân) chứ không phải Jack Ma. Năm 1972, sau khi Tổng thống Mỹ lúc đó là Richard Nixon đến thăn Hàng Châu, nơi đây liền trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng. Khi đó, Jack Ma mới là một thiếu niên nhưng đã nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh. Ông thường đến các khách sạn lớn của thành phố để làm quen với khách du lịch nước ngoài và học tiếng Anh từ họ. Biệt danh “Jack” cũng do một người bạn nước ngoài đặt cho ông.
Sau khi tốt nghiệp Đại học năm 1988, Jack Ma đã bị từ chối hồ sơ cho 30 công việc khác nhau, thậm chí là người duy nhất trong số 24 ứng viên bị KFC không nhận. Sau đó, ông trở về Đại học Hàng Châu và làm giáo viên tiếng Anh với mức lương 12 USD/tháng.
Sau khi tốt nghiệp Đại học năm 1988, Jack Ma đã bị từ chối hồ sơ cho 30 công việc khác nhau, thậm chí là người duy nhất trong số 24 ứng viên bị KFC không nhận. Sau đó, ông trở về Đại học Hàng Châu và làm giáo viên tiếng Anh với mức lương 12 USD/tháng.
Bước ngoặt trong cuộc đời Jack Ma có lẽ bắt đầu từ khi ông có chuyến đi tới Seattle, Mỹ vào năm 1995. Ở đây, ông đã có những tiếp xúc đầu tiên với Internet, từ khóa tìm kiếm đầu tiên của ông là “beer” và Ma đã rất ngạc nhiên xen lẫn thất vọng khi không có một loại bia nào của Trung Quốc xuất hiện trong kết quả. Từ đó, Jack Ma đã nhen nhóm ý tưởng thành lập một công ty Internet tại Trung Quốc.
Bước ngoặt trong cuộc đời Jack Ma có lẽ bắt đầu từ khi ông có chuyến đi tới Seattle, Mỹ vào năm 1995. Ở đây, ông đã có những tiếp xúc đầu tiên với Internet, từ khóa tìm kiếm đầu tiên của ông là “beer” và Ma đã rất ngạc nhiên xen lẫn thất vọng khi không có một loại bia nào của Trung Quốc xuất hiện trong kết quả. Từ đó, Jack Ma đã nhen nhóm ý tưởng thành lập một công ty Internet tại Trung Quốc.
Vay mượn từ bạn bè và những mối quan hệ từ khi còn làm phiên dịch, Jack Ma có trong tay khoảng 2.000 USD và bắt đầu mở một công ty chuyên cung cấp dịch vụ danh bạ trực tuyến có tên China Yellow Page. Sau thành công bước đầu này, ông luôn nghĩ tới những mục tiêu xa hơn và năm 1999, Alibaba ra đời.
Vay mượn từ bạn bè và những mối quan hệ từ khi còn làm phiên dịch, Jack Ma có trong tay khoảng 2.000 USD và bắt đầu mở một công ty chuyên cung cấp dịch vụ danh bạ trực tuyến có tên China Yellow Page. Sau thành công bước đầu này, ông luôn nghĩ tới những mục tiêu xa hơn và năm 1999, Alibaba ra đời.
 Tại một căn hộ nhỏ ở Hàng Châu, ông đã đưa ra ý tưởng và thuyết phục được 17 người bạn của mình cùng góp vốn, thành lập Alibaba với số tiền 60.000 USD. Ngay sau đó, các dịch vụ của công ty đã thu hút thành viên từ khắp nơi trên thế giới.
Tại Hàng Châu, ông đã đưa ra ý tưởng và thuyết phục được 17 người bạn của mình cùng góp vốn, thành lập Alibaba với số tiền 60.000 USD. Ngay sau đó, các dịch vụ của công ty đã thu hút thành viên từ khắp nơi trên thế giới.
Jack Ma quyết định lấy Alibaba làm tên công ty bởi nó được gần như cả thế giới biết tới, phát âm của từ này ở các ngôn ngữ khác nhau lại rất giống nhau, và hơn nữa, Ma muốn người dùng có cảm giác mở ra một kho báu khi truy cập vào trang web của ông. Tuy nhiên, tên miền Alibaba.com khi đó đã được đăng kí, Jack Ma đã phải chi tới 10.000 USD, 1 số tiền không nhỏ đối với ông lúc bấy giờ, để mua lại nó.
Jack Ma quyết định lấy Alibaba làm tên công ty bởi nó được gần như cả thế giới biết tới. Ông muốn người dùng có cảm giác mở ra một kho báu khi truy cập vào trang web của ông. Tuy nhiên, tên miền Alibaba.com khi đó đã được đăng kí, Jack Ma đã phải chi tới 10.000 USD, 1 số tiền không nhỏ đối với ông lúc bấy giờ, để mua lại nó.
Ba năm đầu khi mới thành lập, Alibaba gần như không mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, Jack Ma đã luôn kiên trì thuyết phục các nhà đầu tư rót vốn vào con đường mà theo ông là đang đi đúng hướng này.  Năm 2003, ông thuyết phục được một đối tác Nhật Bản có tên Softbank Corp bỏ ra 20 triệu USD đầu tư để mở ra Taobao.com, một trong những website mua sắm trực tuyến có lượng giao dịch lớn nhất toàn cầu hiện nay
Ba năm đầu khi mới thành lập, Alibaba gần như không mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, Jack Ma đã luôn kiên trì thuyết phục các nhà đầu tư rót vốn vào con đường mà theo ông là đang đi đúng hướng này. Năm 2003, ông thuyết phục được một đối tác Nhật Bản có tên Softbank Corp bỏ ra 20 triệu USD đầu tư để mở ra Taobao.com, một trong những website mua sắm trực tuyến có lượng giao dịch lớn nhất toàn cầu hiện nay
Năm 2005, Jack Ma quyết định đổi 40% cổ phần của mình tại Alibaba để lấy một phần kiểm soát Yahoo tại Trung Quốc. Sau khi phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO), ông lại một lần nữa thuyết phục thành công để phía Yahoo bán loại toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại tập đoàn này.
Năm 2005, Jack Ma quyết định đổi 40% cổ phần của mình tại Alibaba để lấy một phần kiểm soát Yahoo tại Trung Quốc. Sau khi phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO), ông lại một lần nữa thuyết phục thành công để phía Yahoo bán loại toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại tập đoàn này.
Jack Ma cho biết, từ những ngày đầu mới thành lập, ông luôn muốn mang lại một bầu không khí làm việc thoải mái nhưng hiệu quả tại công ty của mình. Công ty của Jack Ma thường tổ chức các chương trình tìm kiếm tài năng và ông luôn tỏ ra mình là một “nghệ sĩ đa-zi-năng”. Trong một sự kiện kỉ niệm của công ty, Ma thậm chí còn hóa trang, ăn mặc như một ca sĩ hát rock “chính hiệu” và biểu diễn hết mình trước 20.000 nhân viên.
Jack Ma cho biết, từ những ngày đầu mới thành lập, ông luôn muốn mang lại một bầu không khí làm việc thoải mái nhưng hiệu quả tại công ty của mình.  Ông khuyến khích các nhân viên trồng cây chuối để "có nhiều ý tưởng đột phá".
Công ty của Jack Ma thường tổ chức các chương trình tìm kiếm tài năng và ông luôn tỏ ra mình là một “nghệ sĩ đa-zi-năng”. Trong một sự kiện kỉ niệm của công ty, Ma thậm chí còn hóa trang, ăn mặc như một ca sĩ hát rock “chính hiệu” và biểu diễn hết mình trước 20.000 nhân viên.
Công ty của Jack Ma thường tổ chức các chương trình tìm kiếm tài năng và ông luôn tỏ ra mình là một “nghệ sĩ đa-zi-năng”. Trong một sự kiện kỉ niệm của công ty, Ma thậm chí còn hóa trang, ăn mặc như một ca sĩ hát rock “chính hiệu” và biểu diễn hết mình trước 20.000 nhân viên.
Jack Ma rất thích tập thái cực quyền và thường mang nó làm triết lý trong việc kinh doanh. Ông nói: “Hãy giữ bình tĩnh, và bạn sẽ sớm tìm thấy lối thoát. Cạnh tranh có nhiều điều rất thú vị. Kinh doanh không phải một chiến trường”. Ông thường dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để thiền và tập thái cực quyền để lấy lại cân bằng sau những giờ phút làm việc căng thẳng.
Jack Ma rất thích tập thái cực quyền và thường mang nó làm triết lý trong việc kinh doanh. Ông nói: “Hãy giữ bình tĩnh, và bạn sẽ sớm tìm thấy lối thoát. Cạnh tranh có nhiều điều rất thú vị. Kinh doanh không phải một chiến trường”. Ông thường dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để thiền và tập thái cực quyền để lấy lại cân bằng sau những giờ phút làm việc căng thẳng.
Jack Ma nắm giữ 7,8% cổ phần tại Aliaba, nhưng sở hữu gần 50% cổ phần tại Alipay – công ty cung cấp nền tảng thanh toán trực tuyến trực thuộc tập đoàn Alibaba. Alipay hiện chiếm 70% thị phần tại Trung Quốc và có đến 400 triệu người dùng với 70 triệu thanh toán được thực hiện mỗi ngày.
Jack Ma nắm giữ 7,8% cổ phần tại Aliaba, nhưng sở hữu gần 50% cổ phần tại Alipay – công ty cung cấp nền tảng thanh toán trực tuyến trực thuộc tập đoàn Alibaba. Alipay hiện chiếm 70% thị phần tại Trung Quốc và có đến 400 triệu người dùng với 70 triệu thanh toán được thực hiện mỗi ngày.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.