Cuộc đời và sự nghiệp tân Tổng thống Singapore qua ảnh

(Baonghean.vn) - Hôm nay (14/9), bà Yacob tuyên thệ nhậm chức để trở thành vị nữ tổng thống đầu tiên của Singapore. Dưới đây là những hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của bà.

Tân Tổng thống Singapore Halimah Yacob là con út trong gia đình có 5 người con. Năm bà 8 tuổi, cha bà - một nhân viên bảo vệ - qua đời. Mẹ bà trở thành trụ cột gia đình với thu nhập trông vào một quán ăn.
Tân Tổng thống Singapore Halimah Yacob là con út trong gia đình có 5 người con. Năm bà 8 tuổi, cha bà - một nhân viên bảo vệ - qua đời. Mẹ bà trở thành trụ cột gia đình với thu nhập trông vào một quán ăn.
Khi học trung học, bà Halimah Yacob suýt bị đuổi học vì bỏ học quá nhiều.
Bà tiếp tục học và tốt nghiệp cử nhân luật Đại học Singapore, sau đó lấy bằng thạc sỹ luật tại Đại học Quốc gia Singapore. Sự nghiệp của bà bắt đầu năm 1978 tại Hội nghị Công đoàn quốc gia. Trong gần 30 năm sau, bà Yacob giữ nhiều chức vụ và trở thành phó tổng thư ký phong trào công đoàn.
Bà tiếp tục học và tốt nghiệp cử nhân luật Đại học Singapore, sau đó lấy bằng thạc sỹ luật tại Đại học Quốc gia Singapore. Sự nghiệp của bà bắt đầu năm 1978 tại Hội nghị Công đoàn quốc gia. Trong gần 30 năm sau, bà Yacob giữ nhiều chức vụ và trở thành Phó Tổng thư ký phong trào công đoàn.
Bà là phụ nữ đầu tiên giữ chức Chủ tịch Quốc hội Singapore năm 2013 kể từ khi đảo quốc sư tử bắt đầu có Hội đồng lập pháp năm 1955. Năm 2016, bà tiếp tục được tín nhiệm bầu lại vào vị trí này nhờ sự công bằng, chính trực và quyết đoán của mình. “Tôi hy vọng có thể tiếp tục và kết nối trên cương vị mới với các lĩnh vực xã hội, giúp đỡ những người nghèo, những người thiệt thòi trong xã hội, phụ nữ và trẻ em” - bà Halimah Yacob chia sẻ.
Bà là phụ nữ đầu tiên giữ chức Chủ tịch Quốc hội Singapore năm 2013 kể từ khi đảo quốc sư tử bắt đầu có Hội đồng lập pháp năm 1955. Năm 2016, bà tiếp tục được tín nhiệm bầu lại vào vị trí này nhờ sự công bằng, chính trực và quyết đoán của mình. “Tôi hy vọng có thể tiếp tục và kết nối trên cương vị mới với các lĩnh vực xã hội, giúp đỡ những người nghèo, những người thiệt thòi trong xã hội, phụ nữ và trẻ em” - bà Halimah Yacob chia sẻ.
 10 năm sau, bà trở thành Bộ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng, Thanh niên và Thể thao. Trong thời gian đó, bà tích cực lên tiếng vì quyền lợi phụ nữ và các vấn đề sức khỏe của nhân dân.
 10 năm sau, bà trở thành Bộ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng, Thanh niên và Thể thao. Trong thời gian đó, bà tích cực lên tiếng vì quyền lợi phụ nữ và các vấn đề sức khỏe của nhân dân.
quyết định tranh cử của bà ban đầu vấp phải sự phản đối của 5 người con. Ngoài ra, còn có những lời cáo buộc bà có mối quan hệ mật thiết với Đảng Nhân dân Hành động cầm quyền. Ảnh: Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao năng lực của bà Hilamah Yacob.
Quyết định tranh cử của bà ban đầu vấp phải sự phản đối của 5 người con. Ngoài ra, còn có những lời cáo buộc bà có mối quan hệ mật thiết với Đảng Nhân dân Hành động cầm quyền. 
Bà cũng từng chủ trì việc mở rộng các dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi ở gia đình và cộng đồng, tăng cường hỗ trợ người nghèo, các chương trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em, thúc đẩy sự đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Singapore.
Bà cũng từng chủ trì việc mở rộng các dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi ở gia đình và cộng đồng, tăng cường hỗ trợ người nghèo, các chương trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em, thúc đẩy sự đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Singapore.
Bà cũng là người thúc đẩy việc thành lập Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của Singapore ngày 17/8 mới đây. Đây là hợp tác giữa Bệnh viện Sản-Nhi KK (KKH) và quỹ Temasek Foundation Cares. Quỹ này đã dành 1,37 triệu SGD cho ngân hàng sữa, hy vọng khuyến khích khoảng 375 bà mẹ sẵn sàng hiến tặng sữa thừa. Chương trình thí điểm 3 năm, dự kiến đem lại lợi ích cho khoảng 900 trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại KKH, Bệnh viện Đa khoa Singapore và Bệnh viện Đại học Quốc gia.
Bà cũng là người thúc đẩy việc thành lập Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của Singapore ngày 17/8 mới đây. Đây là hợp tác giữa Bệnh viện Sản-Nhi KK (KKH) và quỹ Temasek Foundation Cares. Quỹ này đã dành 1,37 triệu SGD cho ngân hàng sữa, hy vọng khuyến khích khoảng 375 bà mẹ sẵn sàng hiến tặng sữa thừa. Chương trình thí điểm 3 năm, dự kiến đem lại lợi ích cho khoảng 900 trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại KKH, Bệnh viện Đa khoa Singapore và Bệnh viện Đại học Quốc gia.
Đánh giá về bà Halimah Yacob, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết: “Bà Halimah là một người nhiệt huyết, nhân văn, luôn giúp chúng tôi trong việc đưa ra những chính sách sao cho phù hợp với lòng dân nhất.”
Đánh giá về bà Halimah Yacob, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết: “Bà Halimah là một người nhiệt huyết, nhân văn, luôn giúp chúng tôi trong việc đưa ra những chính sách sao cho phù hợp với lòng dân nhất”.
Như vậy, bà Halimah Yacob, 63 tuổi, sẽ là Tổng thống thứ tám của Singapore, đồng thời là Tổng thống gốc Malaysia thứ hai trong lịch sử sau hơn 47 năm và là người đầu tiên được chọn trong một cuộc bầu cử tổng thống dành cho các ứng cử viên từ một cộng đồng cụ thể.
Ngày 13/9 vừa qua, bà Halimah Yacob, 63 tuổi, đắc cử Tổng thống thứ 8 của Singapore, đồng thời là Tổng thống gốc Malaysia thứ hai trong lịch sử sau hơn 47 năm và là nữ tổng thống đầu tiên của Singapore.
Hôm nay (14-9), bà Yacob tuyên thệ nhậm chức để trở thành vị nữ tổng thống đầu tiên của Singapore. Việc hàng loạt ứng viên khác tự động bị loại vì yêu cầu của cuộc bầu cử năm nay, bà Yacob đã
Hôm nay (14/9), bà Yacob tuyên thệ nhậm chức để trở thành vị nữ tổng thống đầu tiên của Singapore. Việc hàng loạt ứng viên khác tự động bị loại vì yêu cầu của cuộc bầu cử năm nay, bà Yacob đã "đi bộ" vào ghế tổng thống như cách dùng từ để diễn tả tình cảnh đắc cử nghiễm nhiên. Song, đó là một thành quả xứng đáng và hợp lý.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.