Cuộc đua và Nhà Trắng: Joe Biden dẫn trước Donald Trump tại 9/11 bang chiến địa

Ông Joe Biden dẫn trước Donald Trump ở 9/11 bang, ngoại trừ 2 bang Texas và Ohio trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng Morning Consult tiến hành và công bố ngày 1/9, cựu Phó Tổng thống Joe Biden hiện dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump ở 9 bang chiến địa, trong bối cảnh hai ứng cử viên đang tiến vào giai đoạn quan trọng của chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020.

Cuộc thăm được tiến hành tại 11 bang chiến địa, gồm: Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas và Wisconsin.

Theo đó, ông Biden dẫn trước ông Trump ở 9/11 bang, ngoại trừ hai bang Texas và Ohio.

Cuộc đua và Nhà Trắng: Joe Biden dẫn trước Donald Trump tại 9/11 bang chiến địa ảnh 1
Tổng thống Trump và ứng cử viên Đảng dân chủ Joe Biden. Ảnh: Twitter

Các cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 21 đến 30 tháng 8 và thu được cảm tình của cử tri ở những bang chiến địa quan trọng nhất, sau khi diễn ra Đại hội Toàn quốc của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Tuy vậy, kết quả cuộc thăm dò cho thấy dường như không có sự thay đổi lớn về sự ủng hộ của cử tri đối với cả hai ứng cử viên.

Ngoại lệ duy nhất là tại bang Arizona, nơi ông Biden nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri sau Đại hội đảng Dân chủ. Cuộc thăm dò trước đại hội do Morning Consult tiến hành cho thấy cựu Phó Tổng thống Biden được 45% cử tri ủng hộ, so với 47% dành cho đương kim Tổng thống Trump. Tuy nhiên, trong cuộc thăm dò mới nhất, ông Biden dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 52% - 42%.

Arizona chính là nơi ông Trump đã vượt qua bà Hillary Clinton 3,5 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Tuy nhiên, kể từ đó, đảng Dân chủ đã bơm hàng triệu USD vào đây này nhằm biến Arizona thành bang “màu xanh”. Cuộc thăm dò dư luận mới nhất này cho thấy nỗ lực của đảng Dân chủ có thể được đền đáp.

Trên bình diện quốc gia, ông Biden hiện cũng dẫn trước ông Trump, với tỷ lệ ủng hộ của cử tri lần lượt là 51% và 43%. Điều đó cũng cho thấy ông Biden hiện ở vị thế tốt hơn khi tiến vào giai đoạn nước rút của chiến dịch vận động tranh cử so với bà Clinton 4 năm trước.

Theo dữ liệu thăm dò của Morning Consult, vào thời điểm này năm 2016, bà Clinton chỉ dẫn trước Trump 3 điểm phần trăm.

Các cuộc khảo sát của Morning Consult lần này được thực hiện đối với hơn 17.800 cử tri có khả năng tham gia bầu cử, với biên độ sai số từ 2 đến 4 điểm phần trăm./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.