Cuộc gặp Mỹ-Triều lần 2 có thể tổ chức tại Hà Nội

(Baonghean.vn) - Theo Bloomberg, đại diện của Mỹ và Triều Tiên đang tiến hành các cuộc tiếp xúc, thảo luận về địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP
Bloomberg dẫn thông tin từ tờ báo Hàn Quốc Munhwa Ilbo, theo đó đại diện của Mỹ và Triều Tiên đã tổ chức một cuộc gặp trước đó tại Hà Nội, tại đây, hai bên đã thảo luận về khả năng thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2.
Về phía Washington cũng đã lựa chọn một số địa điểm lý tưởng cho cuộc gặp Mỹ-Triều lần hai như: Indonesia, Mông Cổ, Hawaii hoặc tại làng đình chiến Panmunjom giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Trước đó, ngày 6/1, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ đang đàm phán với Triều Tiên về địa điểm tổ chức hội nghị và sẽ sớm thông báo trong thời gian sớm nhất. Ông cũng cho biết thêm rằng, Mỹ có "một cuộc đối thoại rất tốt" với Triều Tiên, và ông đã "nói chuyện gián tiếp" với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 
Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên vào hồi tháng 6/2018 tại Singapore, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua một tuyên bố chung, hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên cho đến nay, tiến trình này vẫn chưa có nhiều bước chuyển tiến bộ, do hai bên còn tồn tại nhiều bất đồng quan điểm. Mỹ gây sức ép để Triều Tiên từ bỏ vũ khi hạt nhân trước khi dỡ bỏ lệnh trừng phạt về kinh tế, trong khi đó, Bình Nhưỡng lại muốn sớm có các lợi ích kinh tế và một thỏa thuận chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. 
Gần đây nhất, hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Trump tuyên bố rằng, cuộc gặp tiếp theo với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể sẽ được tổ chức vào tháng 1 hoặc tháng 2/2019.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.