Cuộc gặp Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu nhằm hàn gắn bất đồng
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tới thăm Nhà Trắng vào ngày 28/7 (theo giờ Washington) để tiến hành hội đàm trực tiếp với Tổng thống Donald Trump. Đây là cuộc gặp hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel đầu tiên kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ, diễn ra cùng thời điểm quân đội Mỹ thông báo đã đánh chặn nhiều tên lửa do Tehran phóng đi.

Theo AFP, cuộc thảo luận kín kéo dài khoảng một tiếng rưỡi và được Nhà Trắng mô tả là tích cực và hiệu quả. Cuộc gặp Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu lần này diễn ra trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực xoa dịu những bất đồng công khai liên quan đến cuộc chiến.
Trong một thông điệp video sau cuộc họp, ông Netanyahu khẳng định đây là một trong những cuộc trò chuyện tuyệt vời nhất mà ông từng có với Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Israel cũng nhấn mạnh rằng, hai bên đã thảo luận về mục tiêu chung là đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Cuộc chiến tranh Iran bắt đầu từ cuối tháng 2/2026, với các cuộc không kích của liên quân Mỹ và Israel. Tuy nhiên, giao tranh gần đây đã tạm lắng do Washington muốn tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán.
Cũng trong ngày 28/7, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu chở dầu NCC Ghazal của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Nhóm này cáo buộc con tàu đã vi phạm lệnh phong tỏa các cảng của vương quốc do họ ban bố. Saudi Arabia chưa bình luận về tuyên bố của Houthi nhưng cho biết, đã đánh chặn các máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở dầu mỏ ở phía Đông nước này, đồng thời cáo buộc các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq là thủ phạm.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, toàn bộ số tên lửa này đều bị đánh chặn thành công. Trước đó, cả hai bên đã ngừng bắn trong dịp cuối tuần, sau gần 2 tuần Mỹ liên tục không kích Iran mỗi đêm và Tehran đáp trả bằng hàng loạt tên lửa cùng máy bay không người lái nhắm vào các đồng minh của Washington quanh khu vực Vùng Vịnh.
Israel không tham gia vào đợt giao tranh mới nhất giữa Mỹ và Iran. Căng thẳng này vừa bùng phát hồi đầu tháng khi lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 4 sụp đổ. Đây là cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu lần thứ tám, kể từ khi ông Trump tái nhậm chức vào đầu năm 2025. Sự kiện này diễn ra ngay trước thềm các cuộc bầu cử quan trọng vào cuối năm nay đối với cả hai nhà lãnh đạo, bao gồm cuộc bầu cử quốc gia tại Israel và bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Netanyahu từng rơi xuống mức thấp nhất vào tháng 4, trong quá trình đàm phán ngừng bắn với Iran, khi ông Trump có những lời lẽ gay gắt nhắm vào Thủ tướng Israel. Sau đó, ông Trump còn mô tả ông Netanyahu trong một cuộc phỏng vấn là một người rất khó tính. Tuy nhiên, ông Netanyahu đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của những màn lời qua tiếng lại này. Ông gọi đây chỉ là những bất đồng mang tính chiến thuật và khẳng định cả hai vẫn hoàn toàn đồng thuận về các mục tiêu chung của cuộc chiến.


