Cuộc gặp Trump-Kim: Bí ẩn sẽ mãi là bí ẩn

(Baonghean.vn) - Chỉ có hai người biết rõ những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên nói với nhau trong cuộc gặp 1-1 ngày 27/2 trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh lần hai bàn về vấn đề hạt nhân.
Lãnh đạo Mỹ-Triều tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội. Ảnh: CNN
Lãnh đạo Mỹ-Triều tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội. Ảnh: CNN
Chỉ có 4 người biết đích xác Trump và Kim nói với nhau những gì
Phiên dịch viên của Trump và Kim là hai cá nhân “may mắn” được biết về cuộc hội thoại không có người ghi chép nội dung này, thực tế đang làm dấy lên lo ngại về lý do vì sao Trump mạo hiểm gặp Kim, người đe dọa tấn công Mỹ bằng bom hạt nhân và có hồ sơ nhân quyền không mấy tích cực.

Sau cuộc gặp không có những ghi chép cụ thể và những nhân chứng liên quan, giới lãnh đạo có thể “xuyên tạc” những gì đã nói, và điều này dễ dẫn đến những mâu thuẫn hay thậm chí là khẩu chiến. Nhiều khả năng Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ có thêm các cuộc gặp riêng kiểu này trong ngày 28/2, khi hai bên tìm cách đi vào chi tiết các cuộc đàm phán về hạt nhân.

Thực tế Tổng thống Trump cũng từng có những cuộc gặp riêng với các nhà lãnh đạo thế giới, trước khi người ta cho rằng cần thận trọng về những hoạt động như vậy. 

Trong những ngày đầu nhiệm kỳ, Trump đã gặp Tổng thống Vladimir Putin mà chỉ có sự hiện diện của một thông dịch từ Điện Kremlin. Năm ngoái, sau khi Trump dành hơn 2 giờ nói chuyện với ông Putin tại Helsinki, Phần Lan, đảng Dân chủ đã tìm cách yêu cầu người phiên dịch của Tổng thống Trump điều trần trước Quốc hội về những gì đã được nhắc đến.

Tuy nhiên, phe Cộng hòa đã ngăn chặn nỗ lực của đảng Dân chủ, trong khi Nhà Trắng không bao giờ cung cấp thông tin về những gì Putin và Trump đã nói. Thậm chí, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats cũng thừa nhận ông không biết chút gì về nội dung cuộc gặp. 

Người phiên dịch của Tổng thống Trump trong cuộc gặp riêng với Kim Jong-un ngày 27/2 là Yun-hyang Lee, người đứng đầu bộ phận phiên dịch của Bộ Ngoại giao Mỹ, và từng phiên dịch cho Tổng thống tại cuộc gặp đầu tiên với Kim Jong-un tại Singapore hồi năm ngoái. Nhà Trắng cho biết người phiên dịch của ông Kim Jong-un là Sin Hye Yong.

Một số chuyên gia về các nỗ lực ngoại giao trước đây giữa Mỹ và Triều Tiên lo ngại rằng cuộc gặp riêng kiểu này là cơ hội để Kim có được những nhượng bộ từ nhà lãnh đạo Mỹ mà các cố vấn ở cấp làm việc vẫn khuyên Trump nên hết sức tránh đưa ra. 

Khách sạn Metropole, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai. Ảnh: Getty
Khách sạn Metropole, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai. Ảnh: Getty
Trước thượng đỉnh, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Ed Markey nói rằng ông nghĩ Kim sẽ yêu cầu có cuộc gặp riêng với hy vọng có thể “tận dụng những nhượng bộ từ Tổng thống Trump mà không thể khả thi nếu nó được đưa ra trong cuộc gặp của các quan chức”. 

Trong khi đó, có những ý kiến cho rằng việc tổng thống muốn tiến hành các cuộc gặp riêng với giới lãnh đạo thế giới không phải là điều gì đáng lo ngại.

Trung tá nghỉ hưu Daniel Davis, hiện làm việc tại viện nghiên cứu chính sách Ưu tiên Quốc phòng, trao đổi với báo giới tại một cuộc họp báo về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tôi thấy điều này chẳng có gì đáng phải chê trách… Tôi cho rằng ông ấy đơn giản là chỉ cảm thấy thoải mái hơn với các cuộc gặp kiểu này”. Ông Davis nhắc đến việc cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon cũng từng có nhiều cuộc gặp riêng với giới lãnh đạo Trung Quốc khi tái thiết quan hệ với quốc gia này vào những năm 1970. 

Rất khó để cho rằng Trump có thể bị Kim điều khiển

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Singpore năm ngoái, Trump đã khiến đồng minh Hàn Quốc bất ngờ khi tuyên bố đình chỉ các cuộc tập trận chung quan trọng. Giới chỉ trích cho rằng ông đã làm mất đi ảnh hưởng trọng yếu của Mỹ trước khi Triều Tiên thực sự có những bước tiến vững chắc trên tiến trình phi hạt nhân hóa. Nhiều người nhìn nhận rằng Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định này trong các cuộc nói chuyện riêng với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bởi việc ông miêu tả các cuộc tập trận là “khiêu khích” khá đồng điệu với quan điểm của Triều Tiên vốn cho rằng các hoạt động này là nhằm diễn tập cho các cuộc xâm lược. 

Nhà phân tích Bong Young-shik, làm việc tại Đại học Yonsei, không quá lo ngại và cho rằng những chỉ trích mà Trump phải đối mặt tại Singapore có thể sẽ khiến ông hạn chế việc đưa ra những quyết định quan trọng và hấp tấp trong cuộc gặp riêng với Kim lần này. Ông Bong nói: “Những cuộc gặp kiểu này thường đi kèm rủi ro, song rất khó để cho rằng Trump có thể bị Kim điều khiển nếu chỉ dựa vào những gì đã diễn ra ở Singapore”. 

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thường hạn chế các cuộc gặp mang tính ngẫu hứng với giới lãnh đạo nước ngoài bên lề các hội nghị thượng đỉnh quốc tế mà chỉ có người phiên dịch bên cạnh. 

Tháng 11/1985, cựu Tổng thống Ronald Reagan đã có cuộc gặp riêng với lãnh đạo Xô viết khi đó là Mikhail Gorbachev tại Geneva, Thụy Sỹ, và chỉ có các phiên dịch viên được tin tưởng tháp tùng. Cuộc gặp dự kiến diễn ra trong 15 phút, song đã kéo dài tới 1 giờ đồng hồ.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.