Cuộc khủng hoảng thừa tại sân Stamford Bridge

(Baonghean.vn) - Việc Chelsea mượn thành công Kovacic từ Real Madrid khiến tuyến tiền vệ của đội bóng này thêm chật chội.

Sau rất nhiều nỗ lực đàm phán, The Blues đã nhận được cái gật đầu đồng ý của đội bóng Hoàng gia về trường hợp của tiền vệ Kovacic. Theo thỏa thuận giữa 2 bên, cầu thủ người Croatia sẽ chuyển đến khoác áo Chelsea với bản hợp đồng cho mượn có thời gian 1 năm.

Sự xuất hiện của Kovacic, về mặt lý thuyết sẽ giúp HLV Sarri có thêm nhiều lựa chọn hơn và tuyến giữa của Chelsea sẽ mạnh hơn, ít nhất là so với mùa giải trước.

Khách quan mà nói, cựu cầu thủ Inter Milan là một tiền vệ trung tâm chất lượng. Real Madrid không chịu bán đứt Kovacic là minh chứng rõ ràng (đội chủ sân Bernabeu xem Kovacic là người thay thế cho Modric trong tương lai gần).

Nhưng, cái gì cũng có 2 mặt của nó. Chưa biết, tiền vệ sinh năm 1994 có thi đấu thành công ở Chelsea hay không? Tuy nhiên, với sự có mặt của mình tại sân Stamford Bridge, Kovacic đã đẩy Chelsea vào một cuộc khủng hoảng thừa.

Kovacic sẽ khoác áo Chelsea theo bản hợp đồng cho mượn. Ảnh: Internet
Kovacic sẽ khoác áo Chelsea theo bản hợp đồng cho mượn. Ảnh: Internet
Lúc này, The Blues đang sở hữu hàng loạt tiền vệ trung tâm chất lượng. Ngoài Kante ra, còn có Fabregas, Dinkwater, Bakayoko, Barkley, Jorginho, Musonda và Loftus-Cheek… Tính sơ sơ cũng gần chục gương mặt có sở trường chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Đây là con số quá nhiều, bởi trong một trận đấu chính thức, HLV chỉ có thể sử dụng từ 2 - 3 tiền vệ trung tâm ở đội hình xuất phát (tùy từng sơ đồ).

Như vậy, cuộc cạnh tranh vị trí ở tuyến giữa hay cụ thể là vị trí trung tâm của Chelsea là vô cùng khốc liệt. Để những gương mặt trẻ như Musonda, Loftus-Cheek ngồi trên ghế dự bị thì chẳng sao, nhưng nếu “bỏ rơi” những ngôi sao cỡ Kante, Jorginho, Fabregas, Kovacic…là cả vấn đề lớn. Chưa kể, những Bakayoko, Barkley đều có cá tính rất mạnh.

Không dễ đẩy Fabregas (trái) và Kante (phải) lên ghế dự bị. Ảnh: Internet
Không dễ đẩy Fabregas (trái) và Kante (phải) lên ghế dự bị. Ảnh: Internet
Không trọng dụng họ đúng mức, phòng thay đồ ở sân Stamford Bridge rất dễ rơi vào tình trạng căng thẳng. Chuyện cầu thủ bất mãn khiến nội bộ đội bóng lục đục là điều thường thấy trong bóng đá chuyên nghiệp.
Rõ ràng, HLV Sarri đang đứng trước bài toán cực kỳ nan giải, ảnh hưởng đến thành bại của Chelsea ở mùa giải năm nay.
Thực ra, ban lãnh đạo Chelsea đã lường trước hậu quả của cuộc khủng hoảng thừa nơi hàng tiền vệ đội nhà. Thời gian gần đây, bên cạnh quá trình chiêu mộ Jorginho và Kovacic, đội chủ sân Stamford Bridge cũng không ngừng chào bán những cầu thủ nằm ngoài kế hoạch của HLV Sarri.
Đáng tiếc, đến thời điểm này, những Bakayoko, Dinkwater…vẫn chưa được đội bóng nào chịu chi tiền để mang họ rời khỏi sân Stamford Bridge.
Thế mới nói, cái gì thừa cũng đều không tốt./.                                                           

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.