Cuộc sống của sinh viên Lào ở khu cách ly phòng, chống Covid-19

Thanh Sơn - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thời gian qua, đã có rất nhiều sinh viên Lào được tiếp nhận về các khu cách ly ở Nghệ An để phòng, chống Covid-19. Tại đây, các sinh viên được đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và y, bác sĩ chăm sóc chu đáo.
Sinh viên Lào trong khu cách ly tập trung ở huyện Nghĩa Đàn. Clip: Thành Chung
Khu các ly phòng chống Covid-19 tại Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn được thành lập từ đầu mùa dịch. Đây là khu nhà 3 tầng, hiện đại, có sức chứa 120 người. Từ đầu năm đến nay, Khu cách ly thực hiện 6 đợt cách ly phòng chống dịch lớn cho các công dân Việt Nam về từ Lào cũng như người dân Lào sang Việt Nam sinh sống, học tập qua cửa khẩu Nậm Cắn và những người dân về từ vùng dịch khác.
Khu cách ly phòng, chống Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn được thành lập từ đầu mùa dịch. Đây là khu nhà 3 tầng, hiện đại, có sức chứa 120 người. Từ đầu năm đến nay, khu cách ly thực hiện 6 đợt cách ly phòng, chống dịch lớn cho các công dân Việt Nam về từ Lào cũng như người dân Lào sang Việt Nam sinh sống, học tập qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và những người dân về từ vùng dịch khác. Ảnh: Thành Cường
Trung tá Thái Hồng Dân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Đàn cho biết: Ở thời điểm này, khu cách ly đang thực hiện cách ly phòng bệnh cho 119 người. Trong đó có 82 sinh viên Lào qua Việt nam học và có 8 người trở về từ Đà Nẵng,
Trung tá Thái Hồng Dân - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Đàn cho biết: Ở thời điểm này, khu cách ly đang thực hiện cách ly phòng bệnh cho 119 người. Trong đó có 82 sinh viên Lào qua Việt Nam học và có 8 người trở về từ Đà Nẵng. Ảnh: Thành Cường
Việc chăm sóc cho công dân Việt Nam và Lào thực hiện nghĩa vụ cách ly phòng dịch được thực hiện nghiêm theo các quy định của Nhà nước. Mỗi ngày, các công dân đều được bố trí 3 bữa ăn, thực đơn thay đổi thường xuyên; thăm khám sức khỏe, đo thân nhiệt 2 lần/ngày...Ở khu cách ly, phòng ốc rộng rãi thoáng mát, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, có wifi để mọi người kết nối mạng, cập nhật thông tin phòng chống dịch.
Việc chăm sóc cho công dân Việt Nam và Lào thực hiện nghĩa vụ cách ly phòng dịch được thực hiện nghiêm theo các quy định của Nhà nước. Mỗi ngày, các công dân đều được bố trí 3 bữa ăn, thực đơn thay đổi thường xuyên; thăm khám sức khỏe, đo thân nhiệt 2 lần/ngày... Ở khu cách ly, phòng ốc rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, có wifi để mọi người kết nối mạng, cập nhật thông tin phòng, chống dịch. Ảnh: Thành Cường 
Nhìn chung các công dân về cách ly tại Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn dều chấp hành nghiêm các quy định khu cách ly. Đặc biệt, các sinh viên Lào đều rất “ngoan”, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Khi được hỏi, các sinh viên đều đánh giá cao điều kiện ăn ở khu cách ly, hài lòng với tinh thần phục vụ của cán bộ chiến sĩ và y bác sĩ Việt Nam.
Nhìn chung các công dân về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn đều chấp hành nghiêm các quy định khu cách ly. Đặc biệt, các sinh viên Lào đều rất “ngoan”, thực hiện tốt công tác phòng,  chống dịch. Khi được hỏi, các sinh viên đều đánh giá cao điều kiện ăn ở khu cách ly, hài lòng với tinh thần phục vụ của cán bộ, chiến sĩ và y, bác sĩ Việt Nam. Ảnh: Thành Cường
Chị Tucla Khonsavat, ở huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng hiện đang là sinh viên năm cuối Khoa Kế toán, Đại học Kinh tế Nghệ An bày tỏ: Khu cách ly của Việt Nam chăm sóc rất tốt, có nhiều sự quan tâm đến sinh viên Lào. Các anh bộ đội, y bác sĩ thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn phòng dịch. Điều kiện ăn ở rất thoải mái, đặc biệt là thức ăn rất ngon...
Chị Tucla Khonsavat, ở huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng hiện đang là sinh viên năm cuối Khoa Kế toán, Đại học Kinh tế Nghệ An bày tỏ: Khu cách ly của Việt Nam chăm sóc rất tốt, có nhiều sự quan tâm đến sinh viên Lào. Các anh bộ đội, y, bác sĩ thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn phòng dịch. Điều kiện ăn ở rất thoải mái, đặc biệt là thức ăn rất ngon... Ảnh: Thành Cường
Anh PhonViLay, ở thị xã Thài Khẹt, tỉnh Khăm Muộn hiện đang là sinh viên năm hai Trường Đại học Vinh chia sẻ: Sự chăm lo chu đáo ở khu cách ly huyện Nghĩa Đàn đã khiến bọn em rất cảm động. Cảm ơn Việt Nam nhiều. Trở lại sang học, em cũng lo lắng về dịch Covid-19 nhiều song cũng phần nào yên tâm vì bác sĩ Việt Nam rất giỏi, chẳng may mắc bệnh cũng được chữa khỏi.
Anh PhonViLay, ở thị xã Thài Khẹt, tỉnh Khăm Muộn hiện đang là sinh viên năm thứ hai, Trường Đại học Vinh chia sẻ: Sự chăm lo chu đáo ở khu cách ly huyện Nghĩa Đàn đã khiến bọn em rất cảm động. Cảm ơn Việt Nam nhiều.  Ảnh: Thành Cường
Có thể nói: Nghĩa tình ở khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Nghệ An đã và đang góp phần tô đẹp hơn tình cảm đoàn kết, hữu nghị cao cả của 2 nước Việt Lào, của 2 dân tộc anh em.
Nghĩa tình ở khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghệ An đã và đang góp phần tô đẹp hơn tình cảm đoàn kết, hữu nghị cao cả của 2 nước Việt- Lào. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.