Cuộc thi Robothon Việt Nam-ngày hội của học sinh đam mê robot

Ngày 1/11, Cuộc thi Robothon Việt Nam năm 2014 đã diễn ra tưng bừng tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (Thành phố Hồ Chí Minh), với sự góp mặt của gần 200 học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây thực sự là ngày hội của những học sinh đam mê lắp ráp, lập trình về robot. 
Các học sinh điều khiển robot thực hiện nhiệm vụ trong cuộc thi. (Nguồn: TTXVN)
Các học sinh điều khiển robot thực hiện nhiệm vụ trong cuộc thi. (Nguồn: TTXVN)
Với chủ đề “Quản lý rác thải đô thị,” 62 đội đã tranh tài sôi nổi ở ba cấp độ sơ cấp, trung cấp, cao cấp với 5 nhiệm vụ chính gồm: Vận chuyển rác thải tới nhà máy tái chế; Chuyển rác tới bãi xử lý sinh học; Biến đổi rác thành khí tổng hợp; Phân phối điện năng; Trở về điểm xuất phát. 
Các em học sinh đã phối hợp với nhau khá nhịp nhàng trong việc lập kế hoạch, lắp ráp và lập trình robot, khiến cuộc tranh tài diễn ra quyết liệt và đầy kịch tính. 
Kết quả chung cuộc, Đội H2 - Trung học Cơ sở Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) vô địch nhóm cao cấp; Đội E3 - Tiểu học Lê Ngọc Hân (Thành phố Hồ Chí Minh) vô địch nhóm trung cấp; Đội B8 – Tiểu học Trần Hưng Đạo (Thành phố Hồ Chí Minh) vô địch nhóm sơ cấp. 
Với kết quả này, đây sẽ là ba đội đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Robotics Quốc tế, diễn ra tại Malaysia vào cuối tháng 11 tới. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao các giải nhì, giải ba và giải tiềm năng ở mỗi nhóm cho các đội. 
Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Cuộc thi đã tạo động lực kích thích niềm say mê tìm tòi, sáng tạo của các em học sinh với những mô hình, sản phẩm công nghệ mới; đồng thời hướng đến phong trào học tập mới, phương pháp học tập hiện đại, đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nhà trường, giúp các em nâng cao tư duy sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tạo nền tảng để bắt nhịp được khoa học công nghệ của thế giới trong tương lai. 
Bên cạnh đó, chủ đề cuộc thi lần này là “Quản lý rác thải đô thị”, sẽ giúp nâng cao ý thức của học sinh trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh. 
Cuộc thi Robothon Việt Nam lần thứ 2 - năm 2014 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Tin học Việt Nam, Công ty Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung, Liên doanh DTTEduspec tổ chức.
Theo Vietnam+

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.