Cuộc vận động "Yêu lắm Việt Nam"

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một dự án tập hợp từ hàng chục nghìn các bức ảnh do cộng đồng mạng đóng góp thể hiện tình yêu quê hương, đất nước biển đảo sẽ được ghép thành tấm bản đồ Việt Nam.
BTC mong nhận được nhiều ảnh tham dự cuộc vận động.
BTC mong nhận được nhiều ảnh tham dự cuộc vận động.
Ban tổ chức (BTC) chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương” gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh và đại diện là Mạng Việt Nam go.vn vừa chính thức phát động cuộc vận động đóng góp tranh, ảnh về chủ đề “Tình yêu đất nước - quê hương - biển đảo” nhằm tập hợp các tác phẩm, tạo thành một thông điệp mạnh mẽ, khích lệ tinh thần quân, dân và ngư dân ở quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa (cuộc vận động sẽ kết thúc vào ngày 18-7-2014).
Tham gia cuộc vận động, mỗi thành viên được quyền đóng góp với số lượng không giới hạn các tác phẩm là ảnh chụp, tranh/ảnh cổ động do bản thân là tác giả, chủ sở hữu hoặc sưu tầm được. Từ những tác phẩm do cộng đồng đóng góp, sẽ ghép thành bức tranh bản đồ Việt Nam. Tấm bản đồ sẽ được số hóa, mỗi tác phẩm sẽ được định vị theo từng tọa độ cùng với tên và lời nhắn của người đóng góp muốn gửi đến các chiến sĩ ngoài hải đảo và được lưu trữ vĩnh viễn trên mạng.
Để ghi nhận sự đóng góp của các thành viên, BTC sẽ có quà lưu niệm dành cho: Top 05 thành viên gửi ảnh nhiều nhất, trị giá 1 triệu đồng/suất. Top 05 ảnh nhận được nhiều Like nhất, trị giá 1 triệu đồng/suất. Ngoài ra, BTC cũng ghi nhận sự đóng góp của các cộng đồng có đông thành viên tham gia nhất và nhiều giải thưởng trên fanpage chính thức của cuộc vận động - fanpage Yêu lắm Việt Nam. 
Để tham gia cuộc vận động, tác giả ảnh đăng nhập (log in) vào trang web chính thức của cuộc vận động tại địa chỉ http://go.vn/biendong. Chọn và đăng ảnh lên hệ thống, sau đó chọn vị trí cho ảnh trên bản đồ. Hoặc có thể đăng ảnh lên Fanpage chính thức của cuộc vận động có tên “Yêu lắm Việt Nam”, hệ thống sẽ tự động cập nhật ảnh của bạn lên trang web http://go.vn/biendong. Sau đó, tác giả đăng nhập vào website để chọn vị trí cho ảnh trên bản đồ. 
Các quy định của cuộc vận động
Mỗi tài khoản được quyền đăng/đóng góp không hạn chế số lượng tác phẩm; Nội dung tác phẩm phải phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam; Mỗi tác phẩm phải thể hiện được một thông điệp về tình yêu đất nước, quê hương, biển đảo của Việt Nam; Tác phẩm đóng góp có thể là ảnh chụp, tranh/ảnh cổ động; Các tác phẩm được đóng góp do người gửi là tác giả, chủ sở hữu hoặc sưu tầm được; Tên của người đóng góp sẽ được lưu trữ cùng với bức ảnh và được đánh dấu trên tấm Bản đồ Việt Nam số hóa; Trường hợp có nhiều ảnh trùng nhau được gửi về, BTC sẽ lựa chọn ảnh có thời gian gửi về sớm nhất.
Ảnh chụp: Là các tác phẩm được chụp bằng máy ảnh, điện thoại, máy tính bảng,... ghi lại chân thực những hành động, sự kiện của cá nhân, tập thể nhằm bày tỏ tình yêu đối với đất nước, quê hương, biển đảo của Việt Nam hay các tác phẩm mô tả vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam cần cù trong học tập, lao động sản xuất.
Tranh/ảnh cổ động (ảnh chế): Là các tác phẩm ảnh chụp, tranh vẽ đã qua xử lý kỹ thuật số, có sự gia công, sáng tạo theo chủ ý của tác giả để thể hiện một thông điệp có ý nghĩa về tình yêu đất nước, quê hương, biển đảo của Việt Nam.
Thông tin chi tiết, có thể liên hệ với bà Vũ Thu Nga qua e-mail: thunga.vu@vtc.vn, điện thoại: 0904150874.
Theo QĐND

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.