Cuối cùng ông chủ Facebook cũng quay về trường nhận bằng tốt nghiệp sau 12 năm bỏ học

Đây quả là tin mừng cho cả Mark Zuckerberg và bố mẹ của anh.

Chắc có lẽ chúng ta đều biết người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, cũng là người bỏ ngang đại học để tự lập nên sự nghiệp của mình, Bill Gates và Steve Jobs cũng nằm trong số đó.

Mark Zuckerberg chụp ảnh với bố mẹ của mình.
Mark Zuckerberg chụp ảnh với bố mẹ của mình.

Tuy nhiên sau 12 năm ngưng học tại đại học danh giá Harvard để dốc toàn sức lực cho Facebook, anh đã quay trở lại trường để nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học danh giá. Đồng thời Zuckerberg còn là người đọc diễn văn đến những sinh viên tốt nghiệp trong năm nay.

Sau khi nhận được tấm bằng danh giá, anh đã chụp ảnh cùng với bố mẹ mình là ông Edward Zuckerberg và bà Karen Zuckerberg với lời nhắn: "Mẹ ơi, con đã nói con sẽ quay về trường để lấy bằng mà".

Vào năm 2004 tại kí túc xá trường, Zuckerberg đã sáng lập nên mạng xã hội với tên gọi "The Facebook" cho sinh viên để kết nối với nhau trong trường, sau đó nó đã lan rộng ra những đại học thuộc nhóm Ivy League khác.

Mark Zuckerberg quay lại căn phòng mà anh đã tạo ra Facebook.
Mark Zuckerberg quay lại căn phòng mà anh đã tạo ra Facebook.

Và Zuckerberg đã trở về đúng căn phòng kí túc xá nơi anh đã tạo ra Facebook với đồng sáng lập của mình, bao gồm Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, Andrew McCollum và Chris Hughes.

Thậm chí khi trụ sở công ty chuyển về California, Zuckerberg vẫn nằm trong danh sách đăng ký học của Harvard, cho đến tháng 11/2005 anh đã tuyên bố với báo giới rằng: "Tôi sẽ không quay lại học".

Được biết, tấm bằng danh giá của Zuckerberg được nhận sau 12 năm thôi học, nhanh hơn nhiều so với Bill Gates. Ông Gates đã bỏ học để xây dựng Microsoft vào năm 1975, nhưng đến mãi năm 2007 ông mới nhận được tấm bằng danh giá.

Tuần trước, Zuckerberg đã đăng tải một video quay lại cảnh anh sung sướng vì nghe tin mình được nhận vào đại học Harvard.

Theo Genk.vn

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.