Cuốn hộ chiếu ít người nhìn thấy của công dân Triều Tiên

Theo Ngân Lượng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Là một trong những giấy tờ thông hành hiếm xuất hiện nhất trên thế giới, hộ chiếu Triền Tiên vẫn quyền lực hơn nhiều nước châu Á khác.
Hộ chiếu Triều Tiên có ghi: "Bộ Ngoại giao của CHDCND Triều Tiên yêu cầu những bên liên quan cho phép người mang giấy tờ này đi lại dễ dàng, tạo mọi sự giúp đỡ và bảo vệ cần thiết". Ảnh: Newscom.
Hộ chiếu Triều Tiên có ghi: "Bộ Ngoại giao của CHDCND Triều Tiên yêu cầu những bên liên quan cho phép người mang giấy tờ này đi lại dễ dàng, tạo mọi sự giúp đỡ và bảo vệ cần thiết". Ảnh: Newscom.

Theo bảng xếp hạng của Henley & Partners, hộ chiếu Triều Tiên đứng thứ 96 trên tổng số 104 bậc. Công dân Triều Tiên được miễn visa hoặc chỉ cần xin visa cửa khẩu khi đến 42 quốc gia và vùng lãnh thổ như Lào, Campuchia, Timor Leste, Belarus, Ai Cập, Uganda, Haiti, Bolivia, Iran... Họ có thể tới thăm và ở lại Kyrgyzstan bao lâu tùy thích. 

Thực tế, Triều Tiên có hộ chiếu quyền lực hơn nhiều nước châu Á khác như Bangladesh, Lebanon, Yemen, Nepal, Pakistan, Afghanistan... 

Có 4 loại hộ chiếu tại Triều Tiên: phổ thông (xanh nước biển), công vụ (xanh lá cây), ngoại giao (đỏ) và loại phổ thông dùng trong chuyến đi chính thức (xanh nước biển) cấp cho các vận động viên tham dự các kỳ thi đấu quốc tế. Không khác biệt nhiều so với các nước trên thế giới, hộ chiếu phổ thông của Triều Tiên có 36 trang với hình quốc huy in trên những trang đầu tiên. 

Mike, blogger trang Irresponsible Life, có dịp tới Triều Tiên vào năm 2015. Trên một chuyến tàu, Mike gặp một sinh viên đi cùng nhiều người khác đến Trung Quốc sau mùa hè ở quê nhà. Anh mượn hộ chiếu của người này và chụp lại.

Anh tiết lộ mình thấy một người Triều Tiên dùng ví in logo của Armani, trong khi những người khác mặc áo bóng đá CLB Real Madrid hay áo phông in hình chuột Mickey. Họ nói tiếng Anh khá tốt và biết nhiều về thế giới bên ngoài.

Tấm hộ chiếu Mike được xem. Ảnh: Irresponsible Life
Tấm hộ chiếu Mike được xem. Ảnh: Irresponsible Life
Do đó, Mike cho rằng Triều Tiên không thực sự đóng cửa với thế giới như niềm tin của nhiều người. "Tôi cũng bất ngờ khi biết có những cộng đồng người Triều Tiên thiểu số trên khắp thế giới, đặc biệt tại Malaysia nơi một số người làm công nhân xây dựng", Mike nói. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.