Cưỡng chế 13 hộ kinh doanh nợ đọng thuế tại chợ Ga Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 21/7, Chi cục Thuế thành phố Vinh phối hợp với UBND phường Lê Lợi tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản đối với 13 hộ kinh doanh nợ đọng thuế tại chợ Ga Vinh.

Hiện nay, tại chợ Ga Vinh có 13 hộ kinh doanh các mặt hàng như quần áo, túi xách, đồ trang sức… chây ỳ, nợ đọng thuế kéo dài với tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Trong đó có một số hộ nợ thuế trên 20 tháng như: Nguyễn Thị Mai Anh, Phạm Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thu Hải...

Chi cục Thuế thành phố Vinh. Ảnh: Võ Huyền
Chi cục Thuế thành phố Vinh lập biên bản cưỡng chế. Ảnh: Võ Huyền


Sau nhiều lần làm việc, tuyên truyền, vận động nhưng các hộ kinh doanh vẫn không chịu chấp hành nghĩa vụ nộp thuế. Chi cục Thuế thành phố Vinh đã ban hành các quyết định thi hành cưỡng chế hành chính thuế và tiến hành tổ chức cưỡng chế, kê biên tài sản để thu đủ tiền thuế, tiền phạt đối với các hộ kinh doanh này.

Chi cục Thuế thành phố Vinh. Ảnh: Võ Huyền
Chi cục Thuế thành phố Vinh tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản đối với 13 hộ kinh doanh nợ đọng thuế tại chợ Ga Vinh. Ảnh: Võ Huyền

Tại buổi cưỡng chế, một số hộ dân đã chấp hành nộp thuế với tổng số tiền gần 20 triệu đồng. Tuy nhiên, một số hộ kinh doanh có thái độ chống đối, không hợp tác, đóng quầy hàng khi lực lượng chức năng tiến hành làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ mặt hàng chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

TP Vinh: 500 doanh nghiệp tham gia đối thoại chính sách thuế mới

Cũng trong sáng nay, Chi cục thuế TP Vinh tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách thuế mới với các doanh nghiệp tham gia nộp thuế trên địa bàn.

Tại hội nghị, hơn 500 doanh nghiệp trực tiếp tham gia đối thoại đã được nghe lãnh đạo Chi cục thuế, cán bộ chuyên trách giải đáp các vướng mắc và phổ biến chính sách thuế trong quá trình sản xuất, kinh doanh, giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư số 300 của Bộ Tài chính… 

Tại Hội nghị, có 15 câu hỏi thăm dò về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân; cách triển khai, sử dụng hoá đơn điện tử, hóa đơn GTGT đối với sản phẩm hàng hoá được đại diện Chi cục thuế TP Vinh trả lời, hướng dẫn các doanh nghiệp giải quyết.

Đồng thời, một số doanh nghiệp đã trực tiếp đối thoại về những vướng mắc trong áp dụng chính sách thuế mới có hiệu lực từ 1/1/2017 và được cán bộ Chi cục thuế giải đáp cụ thể.

Võ Huyền 

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.