Cựu cầu thủ SLNA Nguyễn Đình Bảo chính thức gia nhập CLB Quảng Nam

(Baonghean.vn) - Chân sút 29 tuổi đã quyết định chia tay CLB Thanh Hóa để khoác áo CLB Quảng Nam trong phần còn lại của mùa giải năm nay. Đây là thông tin hết sức bất ngờ với giới hâm mộ, bởi Nguyễn Đình Bảo mới về đầu quân cho CLB Thanh Hóa hồi cuối tháng 7.

Từng nhận được rất nhiều kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, nhưng Nguyễn Đình Bảo lại không thể tỏa sáng trong màu áo SLNA. Sau 2 mùa giải trụ lại sân Vinh (2014 - 2015), với phần lớn thời gian còn lại phải "mài đũng quần trên băng ghế dự bị", cuối cùng, Nguyễn Đình Bảo và SLNA đi đến quyết định "đường ai nấy đi".

Trước thềm mùa giải 2016, cầu thủ người quê Thanh Chương (Nghệ An) gia nhập CLB Hải Phòng. Dưới sự chỉ đạo của HLV Trương Việt Hoàng, Nguyễn Đình Bảo như được "lột xác". Không chỉ thay đổi ở vị trí thi đấu (từ tiền đạo thành tiền vệ cánh), chân sút sinh năm 1991 còn hoàn thiện thêm những kỹ năng của một cầu thủ chơi trên hàng công.

Nguyễn Đình Bảo (phải) trong màu áo CLB Hải Phòng. Ảnh: Phạm Nguyệt Hà
Nguyễn Đình Bảo (phải) trong màu áo CLB Hải Phòng. Ảnh: Phạm Nguyệt Hà

Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng tinh thần thi đấu nhiệt tình, cầu thủ người Nghệ An luôn được HLV Trương Việt Hoàng trọng dụng. Vị trí tiền vệ cánh trái gần như được mặc định cho chân sút có biệt danh "tiểu phi cơ". Qua gần 4 mùa giải khoác áo CLB Hải Phòng (2016 - 2019), Nguyễn Đình Bảo thi đấu 64 trận và ghi được 19 bàn thắng. Thành tích giành ngôi á quân tại V.League 2016 của CLB Hải Phòng, có công không nhỏ của Nguyễn Đình Bảo.

Đáng tiếc, kể từ khi chuyển sang khoác áo CLB Sài Gòn, Nguyễn Đình Bảo lại không thể hiện được gì nhiều. Theo thống kê, cựu cầu thủ CLB Hải Phòng chỉ có 2 pha lập công cho đội chủ sân Thống Nhất, sau 15 lần ra sân thi đấu (tính trên mọi đấu trường). Rõ ràng, sự đóng góp của Nguyễn Đình Bảo cho CLB Sài Gòn là rất khiêm tốn. Đây cũng là lý do khiến Nguyễn Đình Bảo không nằm trong kế hoạch của Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành ở giai đoạn 2 V.League 2020.

CLB Quảng Nam (áo xanh) là điểm đến tiếp theo của Nguyễn Đình Bảo. Ảnh: VPF
CLB Quảng Nam (áo xanh) là điểm đến tiếp theo của Nguyễn Đình Bảo. Ảnh: VPF

Đang trong tình cảnh thất nghiệp, Nguyễn Đình Bảo đã được CLB Thanh Hóa liên hệ và trao cho bản hợp đồng có thời hạn 1,5 năm. Những tưởng tại xứ Thanh, cầu thủ sinh năm 1991 sẽ tìm lại được chính mình, nhất là khi được làm việc với người thầy cũ -  HLV Nguyễn Thành Công. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Bảo cũng chỉ trụ lại xứ Thanh được hơn 2 tháng, với 1 lần ra sân thi đấu.

Sau khi HLV Nguyễn Thành Công rời xứ Thanh, Nguyễn Đình Bảo cũng bày tỏ nguyện vọng xin được thanh lý hợp đồng với Ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa và đã được đồng ý. Điểm đến tiếp theo của "ông vua giải trẻ" là CLB Quảng Nam, đội bóng đang đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng  V.League 2020. Chi tiết của bản hợp đồng giữa Nguyễn Đình Bảo và CLB Quảng Nam vẫn chưa chính thức được công bố.

Như vậy, CLB Quảng Nam là đội bóng thứ 7 mà Nguyễn Đình Bảo đầu quân. Ngoài SLNA, CLB Quảng Nam, CLB Thanh Hóa, CLB Sài Gòn, CLB Hải Phòng ra, cầu thủ 29 tuổi cũng từng có thời gian thi đấu cho CLB Hà Nội ACB và CLB XSKT Cần Thơ. Không mấy cầu thủ Việt Nam có nhiều "bến đỗ" như Nguyễn Đình Bảo./.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.