Cựu chiến binh Nghệ An với nhiều mô hình, việc làm thiết thực bảo vệ môi trường
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh Nghệ An đã tham gia tích cực trong nhiều hoạt động bảo vệ môi trường ở cơ sở. Từ chăm sóc khuôn viên nhà văn hóa, xây dựng tuyến đường hoa, hàng cây xanh, phân loại rác thải tại nguồn đến duy trì “Ngày Chủ nhật xanh”, những việc làm bình dị nhưng bền bỉ của các cựu chiến binh đang góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị, lan tỏa ý thức sống xanh và trách nhiệm cộng đồng.

Nhiều mô hình, việc làm thiết thực
Một buổi sáng cuối tuần tại thôn 1A, xã Đại Đồng, những hàng cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa được cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận; những tuyến đường được tổng dọn vệ sinh sạch sẽ bởi bàn tay của những cựu chiến binh cùng người dân trong thôn.
Ông Nguyễn Văn Thịnh - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn 1A cho biết: Nhiều năm nay, chi hội đảm nhận chăm sóc toàn bộ khuôn viên nhà văn hóa. Hội viên tự nguyện trồng cây xanh lấy bóng, làm bồn hoa và thường xuyên vệ sinh, cắt tỉa cây xanh. Định kỳ 6 tháng một lần, chi hội phối hợp với tổ dân cư huy động nguồn lực thuê máy cắt cỏ, tổng dọn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên nhà văn hoá; hàng tháng, các hội viên tham gia “Ngày Chủ nhật xanh” cùng nhân dân.

Không chỉ riêng thôn 1A, tại Đại Đồng, hiện toàn xã có 50 chi hội, mỗi chi hội đều có những công trình, phần việc cụ thể tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó có 100% chi hội đảm nhận việc xây dựng, chăm sóc cảnh quan môi trường trong và ngoài khuôn viên các nhà văn hoá đảm bảo: xanh - sạch - đẹp; 13 chi hội duy trì thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” và nhiều chi hội đăng ký xây dựng các tuyến đường tự quản, trồng và chăm sóc các tuyến cây xanh, cây cảnh

Ông Thái Văn Lý - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đại Đồng cho biết: Những công trình, phần việc tuy giản dị nhưng được duy trì thường xuyên đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường trong cộng đồng và khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của người cựu chiến binh trong xây dựng quê hương ngày càng văn minh, đáng sống.

Nếu ở xã Đại Đồng, vai trò nổi bật của cựu chiến binh là đảm nhận công việc chăm sóc nhà văn hóa và cảnh quan khu dân cư thì ở xã Giai Lạc, phong trào bảo vệ môi trường bám sát tình hình thực tế, mỗi chi hội đều lựa chọn những cách làm và mô hình riêng. Trong đó 34/34 chi hội đều duy trì hoạt động vệ sinh môi trường định kỳ, thu gom rác thải theo tuần và tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”.
Một số chi hội phát động hội viên thực hiện phân loại rác tại nguồn, tránh đưa rác thải hữu cơ và rác thải tái chế ra môi trường làm tăng khối lượng và áp lực xử lý rác thải.

Điểm nhấn nổi bật ở xã Giai Lạc, theo chia sẻ của ông Trương Văn Khoa - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Giai Lạc, là mô hình “Hàng cây Cựu chiến binh”. Đến nay, 15 chi hội đã trồng được các hàng cây xanh, gồm sao đen, lát hoa, bàng Đài Loan và nhiều loại cây bóng mát khác dọc các tuyến đường dân cư. Mỗi chi hội đảm nhận một đoạn đường, vừa chăm sóc cây xanh vừa giữ gìn vệ sinh môi trường. Các hội viên cựu chiến binh cũng luôn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động ra quân khơi thông cống rãnh, làm sạch đường làng, ngõ xóm, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của những người cựu chiến binh trong xây dựng cuộc sống hôm nay.

Tại xã Đông Lộc, bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở những đợt ra quân mang tính phong trào mà đã trở thành công việc thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng chi hội, từng hội viên cựu chiến binh. Theo ông Nguyễn Bá Tuấn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, hiện khoảng 50% chi hội đã triển khai phân loại rác thải tại nguồn, góp phần từng bước hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng dân cư. Có 18/29 chi hội đã xây dựng và duy trì các tuyến “Hàng cây Cựu chiến binh” với tổng chiều dài hơn 7 km, không chỉ tạo cảnh quan xanh mát mà còn trở thành dấu ấn đẹp về tinh thần trách nhiệm của người lính thời bình.
Đặc biệt, ở xã Đông Lộc, cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã, đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường tại 5 đài tưởng niệm liệt sĩ; đồng thời phối hợp với các tổ chức với các đoàn thể tổ chức cắt cỏ, vệ sinh môi trường định kỳ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc - nơi yên nghỉ của hơn 1.700 liệt sĩ, trong đó có hơn 800 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại nước bạn Lào.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng
Từ những tuyến đường hoa ở Đại Đồng, những hàng cây xanh ở Đông Lộc hay các mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở Giai Lạc, có thể thấy công tác bảo vệ môi trường của Hội Cựu chiến binh Nghệ An không còn là những hoạt động mang tính phong trào đơn lẻ mà đã trở thành việc làm thường xuyên, gắn với trách nhiệm và uy tín của người lính trong đời sống cộng đồng.
Trên phạm vi toàn tỉnh, hầu hết cơ sở hội đều xây dựng được những mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn như: “Đoạn đường Cựu chiến binh tự quản”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Hàng cây Cựu chiến binh đời đời nhớ ơn Bác”, “Giữ gìn an ninh trật tự gắn với bảo vệ môi trường biển”, hay các mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình.
Cùng với đó, cán bộ, hội viên luôn là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và chung tay xây dựng môi trường sống xanh hơn, sạch hơn.

Theo ông Nguyễn Sỹ Hội - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, giá trị lớn nhất mà các mô hình bảo vệ môi trường mang lại không chỉ nằm ở những tuyến đường sạch hơn, những khuôn viên khang trang hơn hay những hàng cây xanh tốt hơn, mà quan trọng hơn là tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cộng đồng. Khi người cựu chiến binh trực tiếp cầm chổi quét đường, trồng cây, thu gom rác thải hay chăm sóc các công trình công cộng, họ đang lan tỏa bằng chính hành động của mình về tinh thần trách nhiệm đối với xã hội. Uy tín và sức ảnh hưởng của “Bộ đội Cụ Hồ” vì thế trở thành phương thức tuyên truyền hiệu quả, thuyết phục, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
Xuất phát từ nhận thức môi trường là nền tảng của sự sống, là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững, Hội Cựu chiến binh tỉnh xác định bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là trách nhiệm đối với tương lai của các thế hệ mai sau. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục kêu gọi các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên đi đầu trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; giáo dục con cháu, thế hệ trẻ hình thành lối sống xanh, văn minh và có trách nhiệm với thiên nhiên.

Cùng với đó, mỗi hội viên cần tiếp tục nêu gương từ những việc làm cụ thể trong gia đình và cộng đồng như phân loại, thu gom, xử lý rác thải đúng quy định; hạn chế sử dụng túi ni-lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần; tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và các không gian công cộng.
Về phía các cấp hội cần tiếp tục đổi mới, nhân rộng những mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường, tích cực tham gia trồng cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và xây dựng cảnh quan nông thôn, đô thị xanh - sạch - đẹp.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh - Nguyễn Sỹ Hội khẳng định: Thực tiễn cho thấy, mỗi việc làm dù nhỏ nhưng khi được duy trì thường xuyên sẽ tạo thành sức mạnh cộng đồng to lớn. Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh Nghệ An sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh hơn, văn minh hơn và phát triển bền vững hơn./.


