Cựu chiến binh Quỳnh Lưu vạch trần và đề nghị pháp luật xử lí Đặng Hữu Nam

(Baonghean.vn) – Chiều 1/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu tổ chức cuộc họp phản đối những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật của linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).

 » Linh mục Đặng Hữu Nam kích động, lợi dụng trẻ em và bóp méo sự thật về ngày 30/4
 

Clip Cựu chiến binh Quỳnh Lưu phản đối Đặng Hữu Nam

Hàng trăm CCB dự lễ mít tinh phản đối những luận điệu xuyên tạc lịch sử của linh mục Đặng Hữu Nam.
Hàng trăm CCB dự lễ mít tinh phản đối những luận điệu xuyên tạc lịch sử của linh mục Đặng Hữu Nam.

Tại cuộc mít tinh, ông Lê Văn Điền - Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Lưu nhấn mạnh: Với mỗi người dân Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám và đại thắng mùa Xuân 1975 hàng năm luôn là ngày lịch sử trọng đại, từng con người, từng gia đình và cả dân tộc sum họp, cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường, cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Linh mục Đặng Hữu Nam đã có những lời lẽ ngông cuồng, kích động, xúc phạm sự cống hiến của bao nhiêu thế hệ người dân Việt Nam 
Ông Lê Văn Điền

Thế nhưng, trong thời gian qua, tại các buổi rao giảng, linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên đã có những lời lẽ ngông cuồng, kích động, phỉ báng những thành quả của các cuộc cách mạng, chà đạp lên những hi sinh xương máu của cha ông để giành lại độc lập dân tộc; xúc phạm sự cống hiến của bao thế hệ người Việt Nam, trong đó có các cựu chiến binh.

Nhất là vào lúc 17h, ngày 30/4/2017, tại Nhà thờ giáo xứ Phú Yên (xã An Hòa), linh mục Đặng Hữu Nam rao giảng với lời lẽ cực đoan, phản động rằng “…Ngày 30/4 là ngày tang thương của dân tộc, giáo xứ; ngày mà đánh dấu dân tộc Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng nô lệ cho ngoại bang, 30/4 – ngày đen tối nhất của dân tộc Việt Nam”…

Ông Lê Văn Điền - Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Lưu vạch trần những luận điều sai sự thật về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 của linh mục Đặng Hữu Nam.
Ông Lê Văn Điền - Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Lưu vạch trần những luận điệu sai sự thật về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 của linh mục Đặng Hữu Nam.

Chủ tịch Hội CCB Huyện Quỳnh Lưu bức xúc: “Đây là những nội dung sai sự thật, thể hiện bản chất phản động của Đặng Hữu Nam đội lốt linh mục, chà đạp, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân ta, gây bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó phủ nhận sự đóng góp, hy sinh xương máu của lực lượng CCB chúng ta”.

Ông
Ông Nguyễn Đình Thai - Phó Chủ tịch Hội CCB xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu đề nghị xử lý linh mục Đặng Hữu Nam nghiêm minh theo pháp luật.

Trước những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của linh mục Đặng Hữu Nam, chiều 1/5, hàng trăm CCB xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức lễ mít tinh phản đối. CCB các xã Tiến Thủy, Quỳnh Lương, Quỳnh Nghĩa… cũng đã về hội trường xã An Hòa để biểu thị sự đồng tình với CCB An Hòa và lên án những hành vi xuyên tạc lịch sử của linh mục Đặng Hữu Nam.

Thay mặt CCB xã An Hòa, ông Nguyễn Đình Thai – Phó Chủ tịch Hội CCB xã bày tỏ, linh mục Đặng Hữu Nam là linh mục cực đoan, bất chấp sự hợp tác của chính quyền kể cả tỉnh, huyện, Trung ương; dùng nhà thờ để xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nói xấu chế độ... Đặc biệt rao giảng, tuyên truyền sai sự thật ngày 30/4.

“Chúng tôi đề nghị Đảng, Nhà nước kịch liệt lên án, phản đối, đưa linh mục Nam ra xử lý nghiêm túc. Ông ta không xứng đáng là một linh mục, không xứng đáng là người cha của một giáo xứ”, ông Thai nói.

Phát biểu tại cuộc mít tinh, lãnh đạo Hội CCB xã Quỳnh Lương, Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa cũng bày tỏ sự bất bình trước những việc làm, luận điệu sai trái của linh mục Đặng Hữu Nam.

Các CCB phản đối hành động xuyên tạc lịch sử của linh mục Đặng Hữu Nam
Các CCB phản đối hành động xuyên tạc lịch sử của linh mục Đặng Hữu Nam
..
Các CCB yêu cầu ông Đặng Hữu Nam chấm dứt các hoạt động xuyên tạc, phỉ báng chiến thắng 30/4/1975.
Cần đưa linh mục Nam ra xử lý nghiêm túc. Ông ta không xứng đáng là một linh mục, không xứng đáng là người cha của một giáo xứ.
Ông Nguyễn Đình Thai

Ông Hồ Xuân Sang – Chủ tịch Hội CCB xã Quỳnh Nghĩa, thay mặt cho gần 500 CCB xã này lên án, cực lực phản đối  hành động, việc làm cực đoan, sai trái của linh mục Đặng Hữu Nam thời gian qua; yêu cầu linh mục Đặng Hữu Nam chấm dứt việc xuyên tạc chiến thắng lịch sử của đất nước ngày 30/4/1975 và giải trình việc chửi bới, nói xấu Đảng Cộng sản, Nhà nước và chế độ XHCN Việt Nam.

“Những người lính đã cầm súng chiến đấu vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, chúng tôi thấy rằng, linh mục Đặng Hữu Nam đang xúc phạm chúng tôi và đặc biệt những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu Nhà nước phải nghiêm trị những hành động sai trái của Đặng Hữu Nam trước pháp luật”, ông Sang đề nghị

Những phát biểu của các CCB nhận được sự đồng tình cao của hàng trăm CCB dự lễ mít tinh. Các CCB đồng loạt “yêu cầu ông Đặng Hữu Nam chấm dứt hoạt động xuyên tạc, phỉ báng chiến thắng 30/4, yêu cầu pháp luật trừng trị ông Đặng Hữu Nam, phản đối ông Đặng Hữu Nam – linh mục quản xứ Phú Yên”.

Các CCB thông qua Nghị quyết gồm 4 điểm trước
Các CCB thông qua Nghị quyết gồm 4 điểm phản đối các hành vi rao giảng kích động, phỉ báng lịch sử của linh mục Đặng Hữu Nam.

Kết thúc lễ mít tinh, các CCB đã thông qua Nghị quyết về việc phản đối ông Đặng Hữu Nam, linh mục quản xứ Phú Yên, xã An Hòa gồm 4 điểm: Chúng tôi kịch liệt phản đối ông Đặng Hữu Nam linh mục quản xứ Phú Yên; yêu cầu ông Đặng Hữu Nam chấm dứt các hoạt động xuyên tạc, phỉ báng lịch sử cách mạng ngày 30/4/1975; yêu cầu pháp luật xử lý ông Đặng Hữu Nam một cách công minh; chúng tôi yêu cầu ông Đặng Hữu Nam phải xin lỗi nhân dân và CCB xã An Hòa, CCB huyện Quỳnh Lưu nói riêng và CCB, nhân dân cả nước về lời nói, việc làm xuyên tạc lịch sử, truyền thống ngày 30/4 cả dân tộc Việt Nam.

Clip cựu chiến binh ra nghị quyết phản đối Đặng Hữu Nam:

Nhóm PV - CTV

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.