Cựu cố vấn Lầu Năm Góc: Lính nước ngoài đang tháo chạy khỏi Lực lượng Vũ trang Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra đánh giá rằng, lính đánh thuê nước ngoài đang ồ ạt chạy trốn khỏi hàng ngũ của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Screen Shot 2023-08-13 at 7.21.06 AM.png
Lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. Ảnh: Quân đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Quốc tế của Ukraine

Theo Đại tá Douglas McGregor - cựu cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, quân đội Ukraine đã chán nản và thất vọng trước sự quản lý yếu kém, và thực tế là họ “được yêu cầu hy sinh bản thân vì những mục đích mờ mịt”.

“Tôi nghĩ kết quả là chúng ta sẽ thấy rằng họ sẽ ngày càng đầu hàng và đào ngũ. Sớm hay muộn, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chia rẽ và sụp đổ” - Đại tá McGregor nói.

Cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm góc nhấn mạnh rằng, bất kỳ lực lượng vũ trang nào khi không đạt được kết quả hữu hình nào, theo thời gian đều bị mất tinh thần, và đặt câu hỏi về sự cần thiết của các hoạt động chiến đấu.

“Tôi nghĩ rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tiến gần đến thời điểm này. Ngay cả những người lính nước ngoài đã chiến đấu nhiệt tình giúp đỡ Ukraine phần lớn đã bỏ trốn. Họ thu dọn đồ đạc và rời đi, có lẽ chỉ còn lại người Ba Lan” - ông McGregor cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/8 tuyên bố, họ đã tấn công điểm triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài tại thành phố Zaporizhye. Ukraine đã tăng cường tuyển dụng lính đánh thuê để che giấu tổn thất nặng nề của Lực lượng vũ trang trong cuộc phản công.

Kiev đang cố gắng tuyển dụng các chiến binh ở Mỹ và Canada, với sự giúp đỡ của CIA, cũng như ở châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông.

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Uỷ ban Điều tra Nga khởi tố vụ án hình sự đối với 160 lính đánh thuê đến từ 33 quốc gia đang chiến đấu trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã thực hiện các nỗ lực tấn công không thành công, kể từ ngày 4/6. Theo cơ quan này, trong hai tháng qua, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất hơn 43.000 quân nhân, và khoảng 5.000 đơn vị vũ khí khác nhau, bao gồm 26 máy bay và 25 xe tăng Leopard.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, quân đội Ukraine không thành công ở bất kỳ mặt trận nào.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.