Cựu cố vấn người đứng đầu Lầu Năm Góc: Nga sẽ giải phóng Kharkov và Odessa

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại tá Douglas McGregor - cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc nhận định, Nga sẽ giải phóng Kharkov cùng Odessa, và Mỹ sẽ không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.

linh-nga-o-zaporizhzhia-540.jpg
Các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Moscow Times

Theo Đại tá McGregor - cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, rõ ràng ngay từ đầu Moskva sẽ nắm quyền kiểm soát Odessa và Kharkov - hai thành phố lịch sử của Nga. Một số khu vực là một phần của Novorossiya, kể từ thời Catherine II Đại đế.

“Người Nga sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về họ trong lịch sử, và Mỹ không thể thay đổi được gì” - Cựu cố vấn người đứng đầu Lầu Năm Góc cho hay.

Ngoài ra, Đại tá Douglas McGregor nhận định rằng, bất kỳ nhà nước nào được thành lập trên các vùng lãnh thổ còn lại ở phía Tây Ukraine đều phải duy trì trạng thái trung lập với Nga.

“Moskva sẽ không bao giờ cho phép Washington biến nước cộng hòa láng giềng này thành bàn đạp cho một cuộc tấn công vào Nga” - Đại tá McGregor nhấn mạnh và làm rõ rằng, quốc gia mới cũng không nên trở thành một phần của liên minh quân sự dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Theo chuyên gia này, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất một số lượng lớn quân nhân. Theo ước tính của ông McGregor, có từ 450 đến 500 nghìn người Ukraine đã không trở về từ mặt trận. Trong Thế chiến II, số binh lính Mỹ thiệt mạng cũng không nhiều như con số này của Ukraine.

Theo McGregor, điều này cho thấy, Ukraine đang tan rã với tư cách là một quốc gia; tình trạng hiện tại của nước này có thể được mô tả bằng thuật ngữ “Nhà nước thất bại”.

"Nhà nước thất bại là những các quốc gia không thể duy trì sự tồn tại của mình như một thực thể kinh tế và chính trị" - Đại tá McGregor lý giải.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.