Cựu cố vấn Nhà Trắng nói về 'phiên dịch viên xinh đẹp' của ông Putin

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mới đầu phía Nga lên danh sách nhân viên phiên dịch là nam, nhưng đến phút cuối đã thay một cô gái xinh đẹp.

Cựu nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Fiona Hill chia sẻ thêm những tình tiết mới trong câu chuyện về nữ phiên dịch viên hấp dẫn của Tổng thống Nga Putin. Theo bà Hill, phái đoàn Nga được cho là đã thông báo việc này vào phút chót và đích thân ông Putin đã giới thiệu cô gái với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC, bà Hill, người phụ trách liên lạc với phía Nga và cũng có mặt trong cuộc gặp thượng đỉnh, tỏ ý tán thành phiên bản câu chuyện của cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham cho rằng ông Putin đã đặc biệt chọn một "cô gái tóc đen hấp dẫn" làm phiên dịch cho mình tại cuộc gặp với ông Trump ở Nhật Bản vào năm 2019 để đánh lạc hướng người đối thoại.

Nữ phiên dịch viên xinh đẹp trong cuộc gặp cấp cáp Nga-Mỹ. Ảnh tl
Nữ phiên dịch viên xinh đẹp trong cuộc gặp cấp cao Nga-Mỹ. 

“Chúng tôi biết chuyện ấy đúng là như vậy, bởi vì trong danh sách ghi phiên dịch cho cuộc họp cụ thể này là một người khác, là nam giới, song vào phút cuối cùng phía Nga đã thay một nữ phiên dịch khác. Một phần, như tôi cảm thấy, cũng vì Tổng thống Trump đã mời Ivanka là con gái ông ấy tham dự, cũng như Stephanie, người lần đầu tiên ra mắt trên trên cương vị mới, tôi và một phiên dịch viên khác - cũng là một phụ nữ", bà Hill nói.

Bà thừa nhận rằng cô gái, người được xác định là nhân viên Vụ Hỗ trợ Ngôn ngữ Bộ Ngoại giao LB Nga, Daria Boyarskaya, hóa ra là một "phiên dịch viên xuất sắc".

“Nhưng rõ ràng đó là nhằm mục đích thu hút sự chú ý… Tổng thống Putin đã nhấn mạnh khá nhiều việc này, về cơ bản là giới thiệu với Tổng thống Trump một phiên dịch viên, điều mà ông ấy không thường làm”, bà Hill nhận xét.

Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của ông Putin trước đó cho biết việc lựa chọn phiên dịch cho các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga do Bộ Ngoại giao Nga thu xếp, bản thân người đứng đầu nhà nước không tham gia vào quá trình này.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.