Cứu dân – Mệnh lệnh từ trái tim

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 9, trong hai ngày 29 và 30/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to, nước trên các sông lên nhanh, một số địa phương bị ngập nặng, đe dọa tính mạng và đời sống Nhân dân. Từ Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đến các cơ quan, đơn vị, mệnh lệnh “cứu dân” nhanh chóng phát đi.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu trực tiếp xuống các địa bàn bị ngập lụt nắm tình tình, chỉ đạo các lực lượng cứu dân. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Nghệ An tức tốc lên đường sơ tán người, tài sản Nhân dân ra khỏi khu vực ngập lụt.

Bộ đội Ban CHQS huyện Hưng Nguyên giúp bà con xã Châu Nhân di dời tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt.
Bộ đội Ban CHQS huyện Hưng Nguyên giúp bà con xã Châu Nhân di dời tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt. Ảnh Phùng Ngọc Thăng
4 giờ sáng ngày 29/10, chuông điện thoại Thượng tá Nguyễn Văn Hướng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hưng Nguyên đổ dồn dập. Đầu dây bên kia những tiếng kêu cứu của người dân và đề nghị của lãnh đạo các xã Hưng Thành, Châu Nhân… liên tục gọi tới.
Ngay tức tốc, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Nguyễn Văn Hướng, 30 cán bộ, nhân viên Ban CHQS Hưng Nguyên cùng đội cứu hộ lên đường cứu dân. Trong màn mưa tầm tã, ánh sáng chưa đủ tầm nhìn, nhưng cán bộ, nhân viên đơn vị vẫn không nao núng.
Tiếp cận hiện trường, các anh nhanh chóng đưa người già, trẻ nhỏ lên thuyền sơ tán đến các trường học, UBND xã. Một bộ phận, đi đến từng nhà dân vận chuyển, kê kích tài sản, đồ dùng lên các khu vực khô ráo. Và cứ thế từ sáng ngày 29 đến chiều tối ngày 30/10, cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Hưng Nguyên đã sơ tán, di dời hơn 500 hộ dân đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Vận tải Thủy 873 cứu Nhân dân phường Bến Thủy, thành phố Vinh ra khỏi khu vực ngập lụt.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Vận tải Thủy 873 cứu Nhân dân phường Bến Thủy, thành phố Vinh ra khỏi khu vực ngập lụt. Ảnh: Phùng Ngọc Thăng
Trực tiếp tham gia ứng cứu bà con, chúng tôi thấy rõ hơn tinh thần tất cả vì cuộc sống, sự bình yên Nhân dân trong mỗi cán bộ, nhân viên Ban CHQS Hưng Nguyên. Mặc cho giữa biển nước mênh mông, dòng nước cuồn cuộn nhưng cán bộ, nhân viên Ban CHQS Hưng Nguyên vẫn không quản ngại. Dường như mệnh lệnh cứu dân và sự bình yên của Nhân dân đã lấn át mọi nỗi sợ hãi trong họ.
Suốt hai ngày liền, nhiều đồng chí chỉ ăn tạm nắm cơm vắt hay miếng lương khô dầm mình trong biển nước sơ tán người, di dời tài sản bà con. Nhiều đồng chí gia đình nằm trong vùng ngập lũ nhưng vẫn kiên cường cùng đồng đội giúp dân. Tiêu biểu như Trung úy QNCN Nguyễn Văn Thắng, Nhân viên Quân khí nhà ở xã Châu Nhân cũng bị ngập lụt nặng nhưng hai ngày qua anh đã điều khiển chiếc xuồng ST660 vận chuyển hàng trăm người ra khỏi khu vực nguy hiểm.
tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu 4 cùng đoàn công tác Quân khu 4 đã về thăm và trao 3 tấn gạo cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 2 xã Hạnh Lâm và Thanh Mỹ của huyện Thanh Chương.
Tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu 4 cùng đoàn công tác Quân khu 4 đã về thăm và trao 3 tấn gạo cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 2 xã Hạnh Lâm và Thanh Mỹ của huyện Thanh Chương. Ảnh Thành Trung (Đài Thanh Chương)
Trong đợt lũ này, mặc dù là địa phương miền núi nhưng huyện Thanh Chương bị ngập lụt hết sức nặng nề. Tại xã Thanh Mỹ, tối ngày 29 rạng sáng ngày 30/10, nước lũ bất ngờ dâng lên nhấn chìm hầu hết các hộ dân trong toàn xã, có nơi nước dâng lên tận nóc nhà. Trong đêm tối, Ban CHQS huyện Thanh Chương đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ cơ quan và dân quân tự vệ xuống các thôn xóm di dời, sơ tán Nhân dân.
Theo Thượng tá Trần Võ Việt, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Thanh Chương cho biết, trận lũ lịch sử địa phương đã thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong hai ngày qua trên địa bàn có hai người bị lũ cuốn mất tích, 2 người bị thương và nhiều tuyến đường, cầu cống bị sạt lở nghiêm trọng. Địa phương đã tổ chức di dời gần 2.000 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Chính ủy Quân khu 4 cùng đoàn cũng đã đi kiểm tra tình hình lũ lụt tại xã Thanh Xuân
Chính ủy Quân khu 4 cùng đoàn công tác đi kiểm tra tình hình lũ lụt tại xã Thanh Xuân. Ảnh: Thành Trung (Đài Thanh Chương)
Tại thành phố Vinh, sáng ngày 30/10 rất nhiều tuyến phố bị ngập nặng, các phương tiện không thể lưu thông và nước lũ đe dọa đến tính mạng, tài sản nhiều gia đình. Địa bàn phường Bến Thủy có nơi nước ngập hơn 2 m. Nhận lệnh cứu dân, Lữ đoàn Vận tải Thủy 873, Cục Hậu cần Quân khu 4 huy động 100 cán bộ, chiến sĩ sử dụng xuồng máy nhanh chóng cơ động len lỏi vào các tuyến phố ứng cứu Nhân dân.
Mặc cho dòng nước đục ngầu và không thông thạo địa bàn nhưng mệnh lệnh “cứu dân” luôn được cán bộ, chiến sĩ thể hiện bằng sự quyết tâm và hành động đối với Nhân dân. Dưới màn mưa xối xả trong những chiếc áo phao mang dòng chữ “Quân khu 4”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị ngâm mình trong dòng nước, bơi vào từng nhà cõng người dân đưa lên thuyền sơ tán đến nơi an toàn.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên và trao hàng cứu trợ cho bà con nhân dân xã Châu Nhân. Ảnh: Trọng Kiên
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên và trao hàng cứu trợ cho bà con nhân dân xã Châu Nhân. Ảnh: Trọng Kiên
Bà Hồ Thị Hợi, người dân khối 15, phường Bến Thủy khi được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Vận tải Thủy 873 đưa đến nơi an toàn nhưng gương mặt vẫn còn hoảng hốt: “May quá chú ơi, nước lên nhanh quá hai bà cháu tôi chưa biết xoay xở thế nào. Đúng lúc đó, có các chú Bộ đội đến cứu và giúp gia đình kê kích đồ đạc lên cao. Nếu không thì không biết thế nào nữa”.
Cán bộ chiến sỹ nhanh chóng ứng cứu nhân dân vùng lũ xã Châu Nhân
Cán bộ chiến sỹ nhanh chóng ứng cứu nhân dân vùng lũ xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Thanh Tâm (Đài Hưng Nguyên)
Cùng với tình trạng ngập lụt ở các huyện hạ du, các địa phương miền núi Nghệ An nguy cơ sạt lở đất đá cũng đe dọa hàng nghìn hộ dân. Theo báo cáo của Bộ CHQS Nghệ An, đến 18 giờ chiều ngày 30/10, trên địa bàn có 44 xã, phường, thị trấn thuộc 14 huyện, thị xã xảy ra tình trạng sạt lở đất và có nguy cơ sạt lở. Chỉ tính riêng, tại huyện Kỳ Sơn địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán hơn 400 hộ dân trong khu vực bị sạt lở đến nơi an toàn.

Đợt lũ từ ngày 29 đến ngày 30/10 đã gây thiệt hại nặng nề đối với bà con Nhân dân. Theo số liệu thống kê, có 94 xã thuộc 12 huyện, thị, thành phố bị ngập lụt. Bộ CHQS Nghệ An đã huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ, cùng gần 20 phương tiện ô tô các loại, 22 xuồng di dời, sơ tán 2.134 hộ dân với 8.239 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, cử một số cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an canh gác các khu vực sạt lở, ngập lụt không cho người qua lại.

Thượng tá Hoàng Đình Luân, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS Nghệ An

Quá trình tham gia giúp Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, không quản hiểm nguy, vất vả, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần và trách nhiệm cao nhất trước đồng bào.
Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh và chủ tịch huyện Hưng Nguyên kiểm tra tình hình lũ ltj tại xã Châu Nhân
Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và chủ tịch huyện Hưng Nguyên kiểm tra tình hình lũ lụt tại xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Thanh Tâm (Đài Hưng Nguyên)
Trong những ngày tới, tình hình thời tiết trên địa bàn Quân khu nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn diễn ra trên diện rộng, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét còn tiềm ẩn. Với tinh thần cứu dân – mệnh lệnh từ trái tim, mọi cán bộ, chiến sĩ  LLVT Quân khu 4 luôn sẵn sàng tâm thế lên đường, sát cánh cùng Nhân dân vượt qua khó khăn thiên tai hoạn nạn.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.