Cựu danh thủ bóng đá đắc cử tổng thống Liberia

Ủy ban bầu cử quốc gia Liberia ngày 28/12 tuyên bố ngôi sao bóng đá George Weah chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống vòng hai đánh dấu sự chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên tại quốc gia Tây Phi này.

Ông George Weah nhận được sự ủng hộ từ cử tri trẻ. Ảnh: Reuters
Ông George Weah nhận được sự ủng hộ từ cử tri trẻ. Ảnh: Reuters

Với hơn 98% phiếu bầu được kiểm, ông Weah giành số phiếu áp đảo 61,6%, bỏ xa đối thủ là phó tổng thống Joseph Boakai với 35,8% phiếu bầu. Ông Weah cũng chiến thắng trong vòng một nhưng không đủ số phiếu quá bán.

Thật ra, chiến dịch của ông Weah đã tổ chức ăn mừng từ hôm qua sau khi các thăm dò đều cho thấy ông dẫn đầu về số phiếu.

Như vậy ông Weah sẽ thay thế bà Ellen Johnson Sirleaf, nữ tổng thống được bầu đầu tiên của Liberia cũng là đối thủ của ông trong cuộc bầu cử năm 2005. Đây là cuộc chuyển giao quyền lực đầu tiên giữa hai tổng thống được bầu tại Liberia trong bảy thập kỷ đầy biến động và nội chiến vừa qua.

Ông Weah được đánh giá nhận được sự ủng hộ của các cử tri trẻ trong khi ông Boakai bị cho là quá già. Ngôi sao bóng đá tham gia chính trường Liberia năm 2002 sau khi giã từ sự nghiệp thể thao và hiện là thượng nghị sĩ quốc hội.

Tỉ lệ đi bỏ phiếu ngày 26/12 vừa qua chỉ vào khoảng 56% do bầu cử diễn ra trong dịp lễ nhưng diễn ra suôn sẻ và được đánh giá là minh bạch và tự do.

Tân tổng thống Liberia sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức chồng chất.  4,6 triệu người dân của quốc gia châu Phi nghèo khó này đã chật vật chống chọi với nội chiến triền miên, dịch bệnh Ebola và tham nhũng. 

Tổng thống Sirleaf, người dẫn dắt Liberia 12 năm qua, đã được trao giải Nobel Hoà bình. 

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.