Cựu hoa hậu Đan Mạch bị tố liên quan đến cáo buộc rửa tiền

Hoa hậu vừa bị truất ngôi Christina Mikkelsen được cho là có mối quan hệ yêu đương với Teodoro Nguema Obiang Mangue, Phó tổng thống Guinea Xích đạo.

Hôm 7/2, các trang quốc tế đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ Đan Mạch Christina Mikkelsen bị tước vương miện ngay khi trở về từ Philippines. Lý do được đưa ra là Mikkelsen dính líu đến một cuộc điều tra tội phạm.

Tuy nhiên, Christina Mikkelsen tố giám đốc quốc gia John Paul Hamilton có hành vi lạm dụng, ép cô gửi ảnh bikini vào điện thoại, khiến vụ việc trở nên rắc rối.

Mới đây, John Paul Hamilton đã gửi phản hồi đến trang Missosology. Ông khẳng định Christina Mikkelsen từng hẹn hò Teodoro Nguema Obiang Mangue - Phó tổng thống Guinea Xích đạo - đồng thời là tay chơi khét tiếng châu Phi.

Người đẹp Christina Mikkelsen. Ảnh: Missosology.
Người đẹp Christina Mikkelsen. Ảnh: Missosology. 

Tại thời điểm chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Đan Mạch và sau đó đại diện nước này tham gia Miss Universe, người đẹp 24 tuổi không còn mối liên hệ với ông Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Tuy nhiên, theo ông Hamilton, ngay sau cuộc thi Miss Universe 2016 (diễn ra tại Philippines), tổ chức Face of Denmark được thông báo Christina Mikkelsen có liên quan đến cáo buộc rửa tiền.

"Trước khi cô ấy trở về Đan Mạch, chúng tôi có nghe một số cáo buộc rửa tiền liên quan đến Teodoro Nguema Obiang Mangue. Lúc đó, chúng tôi không có ý định tước vương miện của Christina Mikkelsen hay tạo dư luận xấu về cô ấy", ông Hamilton giải thích.

"Tuy nhiên, khi Christina về nước, chúng tôi được thông báo rằng những cáo buộc liên quan đến cô ấy. Không những thế, cô còn định lên truyền hình chỉ trích ban tổ chức nặng nề", ông Hamilton nhấn mạnh. 

Ông nói thêm: "Vì sự việc bất ngờ này, chúng tôi buộc phải tước vương miện của Christina. Tổ chức của chúng tôi không ủng hộ những hành vi sai trái. Bên cạnh đó, cô ấy cũng có một số hành động vi phạm hợp đồng giữa hai bên. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa".

Theo Zing

tin mới