Cựu lãnh đạo CIA: Trump hiểu rằng “mọi thứ thật tồi tệ“

Tổng thống Donald Trump hiểu rằng các vấn đề của ông là tồi tệ và nền tư pháp Mỹ đang đeo đuổi ông, John Brennan, cựu lãnh đạo CIA, viết trên Twitter
Cựu giám đốc CIA John Brennan. Ảnh: AP
Cựu giám đốc CIA John Brennan. Ảnh: AP
Ông đã phản ánh như thế trước những gì nguyên thủ quốc gia viết trên mạng xã hội. Trước đó, Tổng thống Mỹ trích dẫn Fox News thông điệp rằng đảng Dân chủ không thể tìm thấy "bằng chứng rõ ràng" về mối quan hệ của ông với Nga, bởi không có sự thông đồng giữa chiến dịch bầu cử của Trump và Moskva.

Tổng thống Trump cũng chỉ trích đảng Dân chủ vì sự chú tâm đặc biệt của họ đối với lời khai gần đây của luật sư cũ của ông, Michael Cohen, tại tòa án. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Cohen chỉ đang cố gắng làm giảm nhẹ lời buộc tội.

"Mỗi khi bạn đăng những dòng tweet điên rồ như vậy, tôi ngờ rằng bạn hiểu vấn đề của bạn tồi tệ như thế nào và bạn khó có cơ thoát khỏi nền tư pháp Mỹ. Tôi đặc biệt cảm thấy nhẹ nhõm vì bạn sẽ không còn cơ hội để chạy đua cho những chức danh công vụ nữa", ông Brennan viết.

Cohen trước đây đã nhận tội vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử. Luật sư của Tổng thống thừa nhận rằng ông là người trung gian trong các khoản thanh toán để "mua sự im lặng" của một nữ diễn viên khiêu dâm. Ngoài ra, Cohen cũng nhận tội trốn thuế.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.